Tiếp tục truy tìm “thủ phạm” dính dáng vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình

Cao Nguyên |

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) - cho biết, sẽ xem xét, điều tra khách quan, ngoài 3 bị can, sẽ làm rõ xem thêm còn ai nữa có liên quan trong sự cố 8 bệnh nhân chạy thận tử vong tại Hòa Bình.

Sáng nay (28.6), trong buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2017, phóng viên đề cập đến một số vấn đề liên quan đến vụ 8 người tử vong khi chạy thận ở BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, có thông tin rằng, ngày 27.6, Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam đã gửi đơn kiến nghị lên Bộ trưởng Bộ Công an về việc cơ quan điều tra bắt tạm giam bác sĩ Hoàng Công Lương - bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo BVĐK tỉnh Hòa Bình. Chủ tịch Hội cho rằng, khuyết điểm của BS Lương là thiếu sót về thủ tục hành chính. Việc coi bác sĩ là tội phạm là không thỏa đáng và gây hoang mang cho nhân viên y tế. Quan điểm của Bộ Công an về vụ việc này như thế nào?

Trả lời câu hỏi này, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến cho biết, đơn kiến nghị của Hội Hồi sức, Bộ mới biết thông tin trên mạng chứ chưa nhận được văn bản chính thức.

Bộ sẽ xem xét, điều tra khách quan, ngoài 3 bị can nói trên sẽ làm rõ xem còn ai có liên quan. Không chỉ quản lý tội phạm mà có thể phải chỉnh sửa những quy định bất hợp lý.

Theo hồ sơ của cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình, ngày 29.5.2017, xảy ra sự cố y khoa tại khoa điều trị tích cực đơn nguyên thận nhân tạo thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình làm 18 bệnh nhân bị hôn mê. Tính đến ngày 22.6.2017, có 8 nạn nhân đã tử vong.

Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng. Cụ thể: Bùi Mạnh Quốc (SN 1986, trú tại phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) - Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh - bị khởi tố về tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”; Trần Văn Sơn (SN 1990, trú tại phường Hữu Nghị, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), cán bộ Phòng vật tư, trang thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; Hoàng Công Lương (SN 1986, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội), bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về chữa bệnh”.

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố bác sĩ Lương vì “chưa có biên bản bàn giao” là thiếu căn cứ

Bảo Thắng |

Khởi tố bác sĩ vì cho rằng vi phạm về thủ tục hành chính, trong khi, bản chất của vụ án đó là việc tìm ra nguyên nhân trực tiếp dẫn đến 8 bệnh nhân chạy thận tử vong lại chưa được xem xét. Bởi vậy, việc khởi tố bác sĩ Hoàng Công Lương - Khoa Hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình - là không thuyết phục, thiếu căn cứ.

GS.TS Nguyễn Gia Bình: Khởi tố BS Lương là không thuyết phục

L.Hà |

Ngày 27.6 Hội Hồi sức – cấp cứu và chống độc, Tổng Hội Y học Việt Nam đã có đơn kiến nghị gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, đồng kính gửi Công an tỉnh Hoà Bình về việc khởi tố bác sĩ Hoàng Công Lương - Khoa Hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo BV đa khoa tỉnh Hòa Bình.

BS Lương đã sai sót gì trong vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình?

Lệ Hà |

Trong ba người bị bắt tạm giam liên quan đến sự cố chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hoà Bình có một bác sĩ. Đó là bác sĩ Hoàng Công Lương (sinh năm 1986, trú tại Xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội), khoa Hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo, BVĐK tỉnh Hòa Bình. Bác sĩ Lương bị bắt tạm giam với tội danh "Vi phạm qui định về chữa bệnh".

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố bác sĩ Lương vì “chưa có biên bản bàn giao” là thiếu căn cứ

Bảo Thắng |

Khởi tố bác sĩ vì cho rằng vi phạm về thủ tục hành chính, trong khi, bản chất của vụ án đó là việc tìm ra nguyên nhân trực tiếp dẫn đến 8 bệnh nhân chạy thận tử vong lại chưa được xem xét. Bởi vậy, việc khởi tố bác sĩ Hoàng Công Lương - Khoa Hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình - là không thuyết phục, thiếu căn cứ.

GS.TS Nguyễn Gia Bình: Khởi tố BS Lương là không thuyết phục

L.Hà |

Ngày 27.6 Hội Hồi sức – cấp cứu và chống độc, Tổng Hội Y học Việt Nam đã có đơn kiến nghị gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, đồng kính gửi Công an tỉnh Hoà Bình về việc khởi tố bác sĩ Hoàng Công Lương - Khoa Hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo BV đa khoa tỉnh Hòa Bình.

BS Lương đã sai sót gì trong vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình?

Lệ Hà |

Trong ba người bị bắt tạm giam liên quan đến sự cố chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hoà Bình có một bác sĩ. Đó là bác sĩ Hoàng Công Lương (sinh năm 1986, trú tại Xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội), khoa Hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo, BVĐK tỉnh Hòa Bình. Bác sĩ Lương bị bắt tạm giam với tội danh "Vi phạm qui định về chữa bệnh".