Theo các luật sư, số tiền 4.500 tỷ đồng là tiền tăng vốn điều lệ và ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây Dựng VN - VNCB) không sử dụng số tiền này mà đưa về VNCB sử dụng. Do vậy, các luật sư cho rằng, HĐXX xem xét số tiền này cấn trừ vào thiệt hại vụ án này là 6.127 tỷ đồng.
Tranh luận về quan điểm của luật sư, vị đại diện VNCB (nay là CB Bank) vẫn bảo vệ quan điểm trước đây đã trình bày tại tòa, đó là số tiền 4.500 tỷ đồng đã hòa chung vào dòng tiền của VNCB lúc đó là 80.000 tỷ đồng. Do đó, không thể xác định số tiền này và cuối năm 2014 thì tại VNCB chỉ còn hơn 500 tỷ đồng, cho đến khi VNCB bị NHNN mua lại 0 đồng thì không thể xác định số tiền này như thế nào, do vậy không thể xác định được.
Các luật sư vẫn bảo vệ quan điểm vì có các chứng từ cho thấy dòng tiền do chính VNCB tăng vốn điều lệ, sử dụng số tiền 4.500 tỷ đồng này, do vậy đề nghị HĐXX làm rõ.