Tiếp tục hoãn phiên xử vụ y sĩ làm hơn 100 trẻ mắc bệnh sùi mào gà

P.Đ |

Theo dự kiến, ngày 11.3, TAND tỉnh Hưng Yên sẽ đưa ra xét xử Hoàng Thị Hiền - nữ y sĩ đã làm hơn 100 bé trai ở Hưng Yên - lây bệnh sùi mào gà. Tuy nhiên, phiên toà lại tiếp tục bị hoãn lần thứ hai.

Bị cáo Hoàng Thị Hiền (SN 1969) - nguyên là y sĩ tại Trạm y tế xã Mễ Sở (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) - bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên (VKS) truy tố về tội vi phạm quy định về khám chữa bệnh theo Khoản 3 Điều 242 Bộ luật Hình sự (BLHS) 1999.

Theo dự kiến, hôm nay (11.3), phiên toà sẽ được diễn ra. Tuy nhiên, do luật sư của Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Hưng Yên có đơn xin hoãn phiên tòa, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các cháu bé là bị hại trong vụ án cũng như quyền lợi của bị cáo.

Do vậy, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với Hoàng Thị Hiền tiếp tục phải trì hoãn lần thứ hai. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được TAND tỉnh Hưng Yên thông báo sau.

Trước đó, ngày 27.9.2018, TAND Tỉnh Hưng Yên đưa ra xét xử bị cáo Hoàng Thị Hiền. Tại phiên tòa, 6 gia đình có con bị sùi mào gà đã xuất trình chứng cứ chứng minh bị lây nhiễm bệnh sùi mào gà do khám nong bao quy đầu tại phòng khám của y sỹ Hoàng Thị Hiền. Còn bị cáo Hiền nói không thể nhớ những người này có đến khám chữa bệnh tại cơ sở của mình hay không.

Tuy nhiên, do phiên tòa phát sinh tình tiết mới, sau khi cân nhắc ý kiến của VKS và luật sư cũng như quan điểm của các gia đình, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các cháu nhỏ trong vụ án.

Hoàng Thị Hiền tại phiên xử lần 1.
Hoàng Thị Hiền tại phiên xử lần 1.

Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã phối hợp với Bệnh viện da liễu Trung ương, để xác định trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, thân nhân các gia đình đã đưa người thân đến nơi ở của Hoàng Thị Hiền khám, nong dãn bao quy đầu.

Sau đó, những trẻ này bị mắc bệnh sùi mào gà và được đưa đến khám, điều trị tại Bệnh viện da liễu Trung ương để kịp thời xử lý.

Quá trình điều tra bổ sung đã xác định có tổng số 29 cháu nhỏ tại địa phương được đưa đến nhà Hoàng Thị Hiền khám, nong dãn bao quy đầu và bị mắc bệnh sùi mào gà nhưng chỉ có gia đình của 14/29 cháu nhỏ đề nghị cơ quan chức năng xử lý đối với y sỹ Hoàng Thị Hiền.

Như vậy, tại bản cáo trạng mới ban hành của VKSND tỉnh Hưng Yên ngày 14.1.2019 nêu rõ: Từ năm 2015 đến tháng 7.2017, Hoàng Thị Hiền là Y sỹ công tác tại Trạm y tế xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh, tiến hành nong dãn và vệ sinh bao quy đầu trái quy định.

Đặc biệt, Hoàng Thị Hiền không có giấy phép hoạt động, không có đủ trình độ chuyên môn và không đảm bảo vệ sinh vô khuẩn dụng cụ khi khám chữa bệnh, nong dãn bao quy đầu…

Hậu quả làm lây nhiễm bệnh Sùi mào gà cho 117 cháu nhỏ, gây tổn hại sức khỏe cho 114 cháu nhỏ với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 1026%.

P.Đ
TIN LIÊN QUAN

Thêm hàng chục bé trai bị mắc bệnh sùi mào gà ở Hưng Yên

Bích Hà |

Sau 4 tháng điều tra, cơ quan công an tỉnh Hưng Yên xác định có thêm 29 bé trai bị bệnh sùi mào gà sau khi đến khám ở cơ sở của y sĩ Hoàng Thị Hiền.

Lý do hoãn phiên xử nữ y sĩ làm hơn 100 cháu bé mắc bệnh sùi mào gà

Phạm Đông |

Tại phiên xét xử nữ y sỹ khiến 103 trẻ bị sùi mào gà khi làm thủ thuật giãn bao quy đầu, do xuất hiện nhiều tình tiết mới, HĐXX đã hội ý và thống nhất trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Chuẩn bị xét xử nữ y sĩ làm 103 cháu bé bị sùi mào gà

Phạm Đông |

Cáo trạng cho biết, hành vi của nữ y sĩ Hoàng Thị Hiền đã làm cho 103 cháu nhỏ bị lây nhiễm bệnh sùi mào gà, gây tổn hại sức khỏe cho 100 cháu.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Thêm hàng chục bé trai bị mắc bệnh sùi mào gà ở Hưng Yên

Bích Hà |

Sau 4 tháng điều tra, cơ quan công an tỉnh Hưng Yên xác định có thêm 29 bé trai bị bệnh sùi mào gà sau khi đến khám ở cơ sở của y sĩ Hoàng Thị Hiền.

Lý do hoãn phiên xử nữ y sĩ làm hơn 100 cháu bé mắc bệnh sùi mào gà

Phạm Đông |

Tại phiên xét xử nữ y sỹ khiến 103 trẻ bị sùi mào gà khi làm thủ thuật giãn bao quy đầu, do xuất hiện nhiều tình tiết mới, HĐXX đã hội ý và thống nhất trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Chuẩn bị xét xử nữ y sĩ làm 103 cháu bé bị sùi mào gà

Phạm Đông |

Cáo trạng cho biết, hành vi của nữ y sĩ Hoàng Thị Hiền đã làm cho 103 cháu nhỏ bị lây nhiễm bệnh sùi mào gà, gây tổn hại sức khỏe cho 100 cháu.