Tiếp tục hoãn phiên xử vụ cựu Bí thư thị xã Bến Cát mua đất phát mãi giá rẻ

ĐÌNH TRỌNG |

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Khanh mua tài sản phát mãi "giá bèo" gây thất thoát 36 tỉ đồng tài sản của nhà nước lại tiếp tục bị tạm hoãn.

Ngày 18.11, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm vụ cựu Bí thư thị xã Bến Cát, Bình Dương cùng 6 bị cáo khác trong vụ mua, bán tài sản phát mãi "giá bèo" gây thiệt hại tài sản cho nhà nước. Tuy nhiên, phiên tòa này lần thứ 2 bị tạm hoãn.

Hội đồng xét xử buộc phải tạm hoãn phiên tòa vì thiếu một số luật sư bào chữa. Thiếu đại diện bị hại là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Chi nhánh Tây Sài Gòn (có đơn xin vắng mặt và cũng đề nghị tạm hoãn phiên tòa).

Dự kiến ngày 9 -,11.12 phiên tòa tiếp tục diễn ra.

Hội đồng xét xử vụ án. Ảnh: Đình Trọng.
Hội đồng xét xử vụ án. Ảnh: Đình Trọng.

Về nội dung ủy thác tư pháp - lời khai của một trong 2 chủ doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến tài sản là 20ha đất thế chấp vay ngân hàng hiện đang định cư tại Mỹ, Hội đồng xét xử thông tin tài liệu ủy thác tư pháp đã có. Sau phiên tòa này, đề nghị các luật sư bào chữa cho bị hại liên hệ với tòa án để tiếp cận chứng cứ.

Trước đó, ngày 4.11, sau phần công bố cáo trạng phiên tòa phải tạm hoãn để bổ sung thêm chứng cứ là ủy thác tư pháp.

Liên quan đến vụ án này, ngày 8.11, Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Dương cũng đã lên tiếng khẳng định việc ông Nguyễn Hồng Khanh (cựu Bí thư Bến Cát, Bình Dương) bị khởi tố bắt giam, xét xử không phải do bị trù dập mà liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Phiên tòa xét xử cựu Bí thư thị xã Bến Cát, Bình Dương và đồng phạm mua, bán tài sản phát mãi gây thiệt hại tài sản của nhà nước. Ảnh: Đình Trọng
Phiên tòa xét xử cựu Bí thư thị xã Bến Cát, Bình Dương và đồng phạm mua, bán tài sản phát mãi gây thiệt hại tài sản của nhà nước. Ảnh: Đình Trọng

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương truy tố bị cáo Nguyễn Hồng Khanh (52 tuổi) cùng Nguyễn Huy Hùng (51 tuổi, cựu Giám đốc Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn) và Nguyễn Quang Lộc (49 tuổi, cán bộ cấp dưới ông Hùng) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Bị cáo Khanh được cho là đã móc nối cùng 2 cán bộ Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn mua rẻ tài sản thế chấp (tại xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương) mà ngân hàng đang xử lý để thu hồi khoản nợ 72 tỉ đồng do 2 doanh nghiệp tư nhân vay.

Bị cáo Nguyễn Hồng Khanh tai tòa.
Bị cáo Nguyễn Hồng Khanh tại tòa. Ảnh: Đình Trọng

Bị cáo Khanh đã mua gần 20ha đất và máy móc thiết bị được định giá 45,7 tỉ đồng nhưng ngân hàng chỉ thu hồi nợ được số tiền 10,3 tỉ đồng tiền gây thất thoát cho nhà nước số tiền 35,4 tỉ đồng.

Các bị cáo Lê Hoài Linh (37 tuổi, nguyên Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát), Nguyễn Thành Luân (34 tuổi, nguyên cán bộ đo vẽ cấp dưới ông Linh), Nguyễn Minh Tâm (52 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã An Tây) và Đặng Văn Thọ (50 tuổi, nguyên cán bộ địa chính xã An Tây bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Các bị cáo trên bị cáo buộc gây thiệt hại cho nhà nước 577 triệu đồng do cấp một phần đất trong 20ha cho một người khác.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương bác tin đồn "Bí thư thị xã ra tòa do tố cáo lãnh đạo tỉnh"

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 8.11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương lên tiếng về những thông tin lùm xùm cho rằng việc ông Nguyễn Hồng Khanh (nguyên Bí thư thị xã Bến Cát) bị khởi tố bắt giam, xét xử là do bị trù dập.

Chuyển hồ sơ sang công an vụ bán 43ha đất công giá bèo ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 8.11,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về vụ bán "lụi" 43 ha đất công giá "bèo" gây thiệt hại cho nhà nước.

Hoãn phiên xử vụ nguyên Bí thư thị xã Bến Cát mua đất phát mãi giá rẻ

ĐÌNH TRỌNG |

Trong ngày đầu xét xử vụ nguyên Bí thư thị xã Bến Cát (Bình Dương) mua đất phát mãi giá "bèo", Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương phải nghị án 2 lần, sau đó quyết định hoãn phiên tòa.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bình Dương bác tin đồn "Bí thư thị xã ra tòa do tố cáo lãnh đạo tỉnh"

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 8.11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương lên tiếng về những thông tin lùm xùm cho rằng việc ông Nguyễn Hồng Khanh (nguyên Bí thư thị xã Bến Cát) bị khởi tố bắt giam, xét xử là do bị trù dập.

Chuyển hồ sơ sang công an vụ bán 43ha đất công giá bèo ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 8.11,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về vụ bán "lụi" 43 ha đất công giá "bèo" gây thiệt hại cho nhà nước.

Hoãn phiên xử vụ nguyên Bí thư thị xã Bến Cát mua đất phát mãi giá rẻ

ĐÌNH TRỌNG |

Trong ngày đầu xét xử vụ nguyên Bí thư thị xã Bến Cát (Bình Dương) mua đất phát mãi giá "bèo", Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương phải nghị án 2 lần, sau đó quyết định hoãn phiên tòa.