Tiếp loạt bài “cắm” bằng tiến sĩ: Công an Hà Nội rà soát toàn bộ tiệm cầm đồ

Nhóm PV LĐO |

Mới đây, Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo rà soát lại toàn bộ các tiệm cầm đồ, cá nhân kinh doanh tài chính có phép hoặc không phép hiện đang hoạt động trên địa bàn.

Ngày 14.7, Báo Lao Động đăng tải phóng sự: "Cắm” bằng tiến sĩ, cử nhân vì thua cá độ World Cup" phản ánh tình trạng một số cửa tiệm cầm đồ trên địa bàn Hà Nội nhận cầm cố các loại văn bằng như bằng đại học, bằng tiến sĩ với mức lãi suất “cắt cổ” là 5.000 đồng/triệu/ngày.

Phóng sự đã ghi nhận thực tế tại một số tiệm cầm đồ nằm trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm như phố Nhổn (phường Minh Khai), đường Cổ Nhuế (phường Cổ Nhuế 2).

Sau khi theo dõi phóng sự này, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, mức lãi suất 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày mà chủ các tiệm cầm đồ đưa ra đã vượt quá nhiều lần theo quy định của Bộ luật Dân sự và có dấu hiệu của tội cho vay nặng lãi.

“Theo quy định của pháp luật, người nào cho vay với mức lãi suất cao gấp 5 lần trở lên theo quy định của Bộ luật Dân sự và thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng trở lên thì hoàn toàn có dấu hiệu của tội cho vay nặng lãi và có thể bị phạt cải tạo hoặc giam giữ lên đến 3 năm”, luật sư Quách Thành Lực khẳng định.

 
 Rất nhiều loại văn bằng được "cắm" tại một tiệm đồ thuộc phường Đức Thắng (Bắc Từ Liêm) với mức lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày.

Trao đổi với PV, đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đã tiếp nhận những thông tin được đăng tải trong loạt bài này của Báo Lao Động, đồng thời sẽ chỉ đạo xử lý các sai phạm của các tiệm cầm đồ (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vấn đề này, mới đây, Thiếu tướng Đinh Văn Toản – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ký văn bản gửi thủ trưởng các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã, về việc chấn chỉnh và thực hiện nghiêm kế hoạch 231 của Công an TP.

Theo đó, trưởng phòng cảnh sát hình sự, trưởng công an các quận, huyện, thị xã cần chỉ đạo tổ chức điều tra cơ bản, rà soát lại toàn bộ các tiệm cầm đồ, cửa hàng tư vấn tài chính, ổ nhóm, cá nhân kinh doanh tài chính có phép hoặc không phép hiện đang hoạt động trên địa bàn. Rà soát, thống kê toàn bộ số điện thoại quảng cáo, rao vặt về cho vay không thể chấp, cho vay tài chính...

Đối với các cơ sở hoạt động có phép, lực lượng chức năng yêu cầu chủ cơ sở ký cam kết, định kỳ hàng tháng tổ chức kiểm tra, nắm bắt chặt chẽ nhân thân các chủ cơ sở, nhân viên.

 
Tình trạng cầm cố, thậm chí bán thẳng tài sản trong đó có nhiều loại ô tô đắt tiền diễn ra rầm rộ mùa World Cup 2018, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động. 

Cá nhân kinh doanh tài chính phải thường xuyên bổ sung thông tin. Từ đó, các cơ quan nghiệp vụ đề xuất các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các biểu hiện vi phạm.

Đáng chú ý, Ban giám đốc Công an TP.Hà Nội cũng yêu cầu chỉ huy các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết xử lý những vi phạm của cán bộ chiến sĩ thiếu tinh thần trách nhiệm khi thực hiện nghiệp vụ, nhất là việc “bảo kê”, làm ngơ, tiếp tay, bỏ lọt tội phạm.

Nhóm PV LĐO
TIN LIÊN QUAN

Hậu World Cup, bằng tiến sĩ “cắm” ở tiệm cầm đồ đi đâu, về đâu?

Nhóm PV LĐO |

Theo chia sẻ của các chủ tiệm cầm đồ, rất nhiều các văn bằng, chứng chỉ như bằng tiến sĩ, đại học… sau khi bị cầm cố lấy tiền cá độ World Cup, hầu hết không được chủ nhân “chuộc” lại.

Nhận “cắm” bằng tiến sĩ, đại học lãi suất “cắt cổ”: Có thể bị xử lý hình sự

Nhóm PV LĐO |

Mức lãi suất 5000 đồng/triệu/ngày mà các chủ tiệm cầm đồ áp dụng khi nhận cắm bằng tiến sĩ, theo luật sư Quách Thành Lực đã có dấu hiệu của tội cho vay nặng lãi và có thể bị xử lý hình sự.

Cắm bằng tiến sĩ vì thua độ bóng đá là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày

Nhóm PV |

"Khả Ngân", "Cắm bằng tiến sĩ" hay "Quấy rối tình dục" và một số từ khóa khác hot nhất trong ngày sẽ được chúng tôi tổng hợp trong vòng 90s của bản tin chào buổi sáng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hậu World Cup, bằng tiến sĩ “cắm” ở tiệm cầm đồ đi đâu, về đâu?

Nhóm PV LĐO |

Theo chia sẻ của các chủ tiệm cầm đồ, rất nhiều các văn bằng, chứng chỉ như bằng tiến sĩ, đại học… sau khi bị cầm cố lấy tiền cá độ World Cup, hầu hết không được chủ nhân “chuộc” lại.

Nhận “cắm” bằng tiến sĩ, đại học lãi suất “cắt cổ”: Có thể bị xử lý hình sự

Nhóm PV LĐO |

Mức lãi suất 5000 đồng/triệu/ngày mà các chủ tiệm cầm đồ áp dụng khi nhận cắm bằng tiến sĩ, theo luật sư Quách Thành Lực đã có dấu hiệu của tội cho vay nặng lãi và có thể bị xử lý hình sự.

Cắm bằng tiến sĩ vì thua độ bóng đá là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày

Nhóm PV |

"Khả Ngân", "Cắm bằng tiến sĩ" hay "Quấy rối tình dục" và một số từ khóa khác hot nhất trong ngày sẽ được chúng tôi tổng hợp trong vòng 90s của bản tin chào buổi sáng.