Tiến sĩ luật Nhật Bản: Việc gia đình Nhật Linh thu thập chữ ký là chính đáng và hợp pháp

Dung Hà |

Theo Tiến sỹ luật Fushihara Hirota, việc gia đình bé Nhật Linh thu thập chữ ký kêu gọi xử lý nghiêm nghi phạm sát hại con là một việc làm chính đáng, hợp pháp và có thể tác động đến bản án của nghi phạm.

Những ngày qua, gia đình bé gái người Việt Nam, Lê Thị Nhật Linh đã thu thập chữ ký nhằm kêu gọi giới chức Nhật Bản xét xử nghiêm minh nghi phạm Shibuya Yasumasa, đối tượng bị cáo buộc có hành vi bắt cóc, dâm ô và sát hại bé gái 9 tuổi này.

Ông Fushihara Hirota - Tiến sỹ luật, chuyên gia pháp lý - cho biết, theo pháp luật Nhật Bản, việc chứng minh có tội hay không chỉ được xác định theo chứng cứ định tội danh nên việc xin chữ ký không ảnh hưởng đến sự xem xét chứng cứ, chứng minh về việc bị cáo có tội hay không.

Nhưng khi tòa án xem xét mức hình phạt, tòa án sẽ xem xét nhiều yếu tố một cách tổng hợp. Mức độ, tính chất phải chịu trách nhiệm hình sự của một tội danh, hành vi nào đó có thể được tác động bởi nhiều yếu tố tại thời điểm xét xử, trong đó có ý thức, cảm xúc của xã hội đối với hành vi tội phạm đó.

Cho đến nay, tại Nhật Bản, nhiều gia đình nạn nhân của tội giết người cũng đã tổ chức kêu gọi người dân ký tên ủng hộ mong muốn của gia đình. Xã hội Nhật Bản coi đây là một việc làm chính đáng và hợp pháp. Còn việc thu thập chữ ký có tác động như thế nào cho bản án sẽ phụ thuộc những yếu tố tổng hợp khác.

“Tuy chữ ký của người dân Nhật Bản là quan trọng, nhưng không có lý do nào để loại trừ các chữ ký của các bạn Việt Nam. Đó là việc làm chính đáng của gia đình bé Linh.Việc mọi người ký tên ủng hộ cũng sẽ là nguồn động viện, chỉa sẻ cho bố mẹ bé Linh”, ông Fushihara Hirota nói.

Liên quan đến việc nghi phạm Shibuya Yasumasa vẫn tiếp tục chối bỏ mọi tội lỗi và giữ quyền im lặng, Tiến sỹ luật Fushihara Hirota cho biết, theo nguyên tắc tôn trọng quyền giữ im lặng, tòa án không được lấy việc bị cáo im lặng làm cơ sở để buộc tội, hoặc làm cơ sở để tăng trách nhiệm hình sự của bị cáo. Nhưng tòa án vẫn có thể đưa ra tuyên án có tội cho bị cáo, nếu như có đầy đủ chứng cứ để chứng minh bị cáo có tội mà không để lại sự nghi ngờ nào cho việc đó.

Chúng ta nên hiểu rằng, hiện nay tòa án đang tổ chức các cuộc họp có sự tham gia của bị cáo (luật sư bào chữa cho bị cáo) và Viện Kiểm sát để trao đổi về những vấn đề liên quan đến những chứng cứ đang có. Qua đó, tòa án thu xếp những vấn đề pháp lý nào, những vấn đề của chứng cứ nào cần được làm rõ thêm trong phiên tòa công khai sẽ diễn ra. Khi tòa án thấy có đủ chuẩn bị để mở phiên tòa công khai, tòa án sẽ thông báo về thời điểm phiên tòa công khai được mở.

Dung Hà
TIN LIÊN QUAN

Mẹ bé Nhật Linh: 50.000 chữ ký là 50.000 sự phẫn nộ của cộng đồng

Cường Ngô |

Gia đình bé gái Lê Thị Nhật Linh (10 tuổi, bị sát hại tại Nhật Bản) đang kêu gọi và thu thập chữ ký gửi đến chính quyền Nhật Bản để mong xét xử hung thủ mức án nghiêm khắc.

Cộng đồng người Việt trên thế giới kêu gọi xin chữ ký cho gia đình bé Nhật Linh

Bích Hà |

Không chỉ cộng đồng người Việt trong nước mà những người Việt làm việc và sống tại Nhật Bản cũng như nhiều nước trên thế giới đang chung tay xin chữ ký để đòi lại công bằng cho bé Nhật Linh.

Vụ bé Nhật Linh bị sát hại: Việc xin chữ ký kiến nghị tử hình nghi phạm có hiệu quả?

Hoài Phạm - Dung Hà |

Hiện nay cộng đồng mạng đang rầm rộ kêu gọi chữ ký ủng hộ gia đình bé Nhật Linh trong việc kiến nghị đưa ra bản án tử hình nghi phạm với hành vi dâm ô và giết hại bé Nhật Linh. Song theo luật sư Vũ Thái Hà - Giám đốc công ty Luật THHH Youme, chữ ký của người nước ngoài không ở Nhật thì không có ý nghĩa xem xét tác động của hành vi tội phạm đối với xã hội Nhật Bản.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mẹ bé Nhật Linh: 50.000 chữ ký là 50.000 sự phẫn nộ của cộng đồng

Cường Ngô |

Gia đình bé gái Lê Thị Nhật Linh (10 tuổi, bị sát hại tại Nhật Bản) đang kêu gọi và thu thập chữ ký gửi đến chính quyền Nhật Bản để mong xét xử hung thủ mức án nghiêm khắc.

Cộng đồng người Việt trên thế giới kêu gọi xin chữ ký cho gia đình bé Nhật Linh

Bích Hà |

Không chỉ cộng đồng người Việt trong nước mà những người Việt làm việc và sống tại Nhật Bản cũng như nhiều nước trên thế giới đang chung tay xin chữ ký để đòi lại công bằng cho bé Nhật Linh.

Vụ bé Nhật Linh bị sát hại: Việc xin chữ ký kiến nghị tử hình nghi phạm có hiệu quả?

Hoài Phạm - Dung Hà |

Hiện nay cộng đồng mạng đang rầm rộ kêu gọi chữ ký ủng hộ gia đình bé Nhật Linh trong việc kiến nghị đưa ra bản án tử hình nghi phạm với hành vi dâm ô và giết hại bé Nhật Linh. Song theo luật sư Vũ Thái Hà - Giám đốc công ty Luật THHH Youme, chữ ký của người nước ngoài không ở Nhật thì không có ý nghĩa xem xét tác động của hành vi tội phạm đối với xã hội Nhật Bản.