Tịch thu 727 tấn than đá nhập lậu cùng đoàn 27 xe "vua" ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại Âu Châu số tiền 90 triệu đồng, tịch thu hơn 727 tấn than đá, 27 xe đầu kéo và các rơmooc.

Ngày 16.6, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại Âu Châu (gọi tắt là Công ty Âu Châu, trụ sở chính tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) do ông Trang Thoại Hùng là người đại diện pháp luật.

Theo đó, hình thức xử phạt chính là phạt tiền 90 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh hàng hoá nhập lậu có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên. Xử phạt bổ sung tịch thu 727,4 tấn than đá là hàng hoá nhập lậu, 13 xe đầu kéo và 11 rơmooc thuộc sở hữu của Công ty Âu Châu để tổ chức bán đấu giá theo quy định.

Tịch thu hơn 7,6 tỉ đồng, tương đương  trị giá 8 đầu kéo và 8 rơmooc thuộc sở hữu của Công ty TNHH Ngọc Minh Anh – là phương tiện bị sử dụng trái phép để vi phạm hành chính.

Tịch thu số tiền gần 4,4 tỉ đồng, tương đương trị giá 6 xe đầu kéo và 5 rơmooc thuộc Công ty TNHH Thương mại Hào Bàng - là phương tiện bị sử dụng trái phép để vi phạm hành chính.

Tịch thu số tiền hơn 1,8 tỉ đồng, tương đương trị giá 3 rơmooc thuộc sở hữu của Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease - là phương tiện bị sử dụng trái phép để vi phạm hành chính.

Cơ quan công an xử lý vi phạm. Ảnh: Minh Châu
Cơ quan công an xử lý vi phạm. Ảnh: Minh Châu

Sau khi Công ty TNHH Thương mại Âu Châu thực hiện việc nộp các khoản tiền tương đương với giá trị phương tiện bị sử dụng trái phép để vi phạm hành chính vào ngân sách nhà nước thì tiến hành trả lại phương tiện cho chủ sở hữu, người quản lý, hoặc người sử dụng hợp pháp.

Trước đó, vào lúc 23h ngày 14.4, tại đường Tôn Đức Thắng, huyện Nhơn Trạch, Công ty Âu Châu có hành vi sử dụng 27 đầu kéo và rơmooc vận chuyển hơn 727,4 tấn than đá nhập khẩu nhưng không xuất trình được hoá đơn, chứng từ theo quy định.

Ngoài ra, có đến 7 tài xế không có giấy phép lái xe; 2 trường hợp nghi sử dụng giấy phép lái xe giả. Tiến hành test nhanh tại chỗ để kiểm tra ma túy đối với tài xế, phụ xe, lực lượng công an cũng phát hiện 1 trường hợp dương tính với ma túy.

Làm việc với công an, các tài xế, phụ xe đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa mà chỉ giao nộp được phiếu cân tải trọng xe ở nơi nhận hàng.

Theo ghi nhận tại hiện trường vụ việc, số xe bị tạm giữ trên đa phần là xe đầu kéo, kéo theo rơmooc dạng thùng hở phía sau chở than vượt quá chiều cao. Số than này được các tài xế, phụ xe thừa nhận chở từ cảng Phú Mỹ ở huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về nhà máy điện thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Phần lớn số xe trong đoàn xe chở than bị công an tạm giữ này đều được in tên chủ xe là Công ty TNHH Thương mại Âu Châu và Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh.

Theo phản ánh của người dân, đây là đoàn xe "vua" do có nhiều vi phạm về giao thông, gây ra các vụ tai nạn giao thông  trên các tuyến đường thuộc khu vực Quốc lộ 51, nhưng suốt thời gian dài không bị xử lý.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Truy tố nhóm bảo kê logo "xe vua" ở Hà Nội

Việt Dũng |

5 trong 7 bị can vụ án "bảo kê" logo “xe vua” ở Hà Nội, nguyên là những cán bộ nhà nước công tác trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Không để “xe vua” đứng trên dân, trên pháp luật

Lê Thanh Phong |

“Tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm liên quan trật tự an toàn giao thông, nhất là hành vi chở quá tải trọng, làm rõ vì sao có tình trạng đoàn “xe vua” lộng hành với hàng loạt sai phạm trong nhiều năm khiến dư luận, người dân địa phương hết sức bất bình”, đó là ý kiến của Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an - tại buổi làm việc với Công an tỉnh Đồng Nai ngày 21.4.

Công an Đồng Nai tạm giữ 27 xe chở than, làm rõ có sự bảo kê hay không

HÀ ANH CHIẾN |

Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ 27 xe đầu kéo chở than trên đường tỉnh 25B, thuộc huyện Nhơn Trạch, phát hiện 7 tài xế không có bằng lái, 1 tài xế dương tính với ma tuý.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Truy tố nhóm bảo kê logo "xe vua" ở Hà Nội

Việt Dũng |

5 trong 7 bị can vụ án "bảo kê" logo “xe vua” ở Hà Nội, nguyên là những cán bộ nhà nước công tác trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Không để “xe vua” đứng trên dân, trên pháp luật

Lê Thanh Phong |

“Tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm liên quan trật tự an toàn giao thông, nhất là hành vi chở quá tải trọng, làm rõ vì sao có tình trạng đoàn “xe vua” lộng hành với hàng loạt sai phạm trong nhiều năm khiến dư luận, người dân địa phương hết sức bất bình”, đó là ý kiến của Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an - tại buổi làm việc với Công an tỉnh Đồng Nai ngày 21.4.

Công an Đồng Nai tạm giữ 27 xe chở than, làm rõ có sự bảo kê hay không

HÀ ANH CHIẾN |

Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ 27 xe đầu kéo chở than trên đường tỉnh 25B, thuộc huyện Nhơn Trạch, phát hiện 7 tài xế không có bằng lái, 1 tài xế dương tính với ma tuý.