Tỉ lệ người nghiện ma túy tổng hợp tăng, gây nhiều vụ giết người vô cớ

Trần Kiều |

Theo báo cáo của Cục trưởng Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, người nghiện sử dụng đồng thời nhiều loại ma túy ngày càng phổ biến; trong đó, tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp (ATS) chiếm khoảng 70-75% tổng số người nghiện ma túy.

Ở các tỉnh phía Nam và Tây Nam Bộ, tỷ lệ này lên đến 90-95%. Đáng chú ý, tình trạng người nghiện sử dụng đồng thời nhiều loại chất ma túy ngày càng phổ biến, dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng.

Việc sử dụng ma túy tổng hợp và các chất hướng tâm gây nên biểu hiện rối loạn tâm thần, mất kiểm soát dẫn tới các vụ án giết người vô cớ gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân và gây khó khăn trong công tác tổ chức cai nghiện.

Ông Nguyễn Xuân Lập-Cục trưởng Cục phòng, chống tệ nạn xã hội cho biết, thời gian qua, các vụ buôn bán ma túy với hình thức tinh vi diễn biến phức tạp và với số lượng lớn nhất từ trước tới nay. Giai đoạn 2010-2017, những chất ma túy buôn bán vào Việt Nam chủ yếu là nhóm Opiat (có nguồn gốc từ thuốc phiện). Trước đây nhóm này chiếm 90%, đặc biệt là khu vực phía Bắc thì giờ các nhóm đối tượng đã chuyển sang sử dụng ma túy tổng hợp lên tới 70-75%. Đối tượng sử dụng ma túy cũng đang có xu hướng trẻ hóa, gây ra nhiều hệ quả xấu cho xã hội.

Theo thống kê của Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, tại thời điểm tháng 4.2019, trên cả nước hiện có 105 cơ sở cai nghiện công lập, công suất thiết kế cho 54.462 người cai nghiện. Trong đó có 6 cơ sở chỉ có chức năng cai nghiện bắt buộc (Hà Nội: 3 cơ sở, TP. Hồ Chí Minh: 3 cơ sở); 79 cơ sở cai nghiện đa chức năng (bắt buộc, tự nguyện, điều trị thay thế, quản lý người nghiện không có nơi cư trú ổn định); 2 cơ sở tiếp nhận người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định và 18 cơ sở điều trị nghiện ma túy tự nguyện và Methadone.

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Hành động phòng, chống ma túy không phải treo khẩu hiệu

LÊ THANH PHONG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai Tháng Hành động phòng, chống ma tuý từ ngày 1-30.6.2018 với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”.

Bắt giữ 6 đối tượng từ Sơn La về Hưng Yên để bán ma túy

Phạm Đông |

Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện và bắt quả tang 6 đối tượng ở tỉnh Sơn La thuê nhà trọ tại huyện Văn Lâm để bán ma túy.

Hành trình phá âm mưu biến TPHCM làm địa bàn trung chuyển ma túy

MAI PHƯƠNG |

Đây là vụ vận chuyển ma túy Ketamine từ Lào vào Việt Nam do nhóm đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu với số lượng lớn nhất từ trước đến nay để đi nước thứ ba tiêu thụ (trị giá gần 500 tỉ đồng).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hành động phòng, chống ma túy không phải treo khẩu hiệu

LÊ THANH PHONG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai Tháng Hành động phòng, chống ma tuý từ ngày 1-30.6.2018 với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”.

Bắt giữ 6 đối tượng từ Sơn La về Hưng Yên để bán ma túy

Phạm Đông |

Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện và bắt quả tang 6 đối tượng ở tỉnh Sơn La thuê nhà trọ tại huyện Văn Lâm để bán ma túy.

Hành trình phá âm mưu biến TPHCM làm địa bàn trung chuyển ma túy

MAI PHƯƠNG |

Đây là vụ vận chuyển ma túy Ketamine từ Lào vào Việt Nam do nhóm đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu với số lượng lớn nhất từ trước đến nay để đi nước thứ ba tiêu thụ (trị giá gần 500 tỉ đồng).