Thương vụ Mobifone mua AVG: Khởi tố 14 bị can sau hơn 1 năm điều tra

VƯƠNG TRẦN - MAI HƯỜNG - CƯỜNG NGÔ |

Sau hơn 1 năm điều tra, tính từ thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an khởi tố vụ án xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông MobiFone và các đơn vị có liên quan (tháng 7.2018), đến nay đã có tổng cộng 14 bị can bị khởi tố.

Điều tra sai phạm trong dự án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về các tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ và Đưa hối lộ, theo điều 220, 354 và 364 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Mới nhất, ngày 26.8.2019, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn quyết định khởi tố 5 bị can trong vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (viết tắt là MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

5 người bị khởi tố là ông Nguyễn Đăng Nguyên, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổng Công ty Viễn thông Mobifone cùng với ba Phó Tổng Giám đốc là các ông Nguyễn Bảo Long, Hồ Tuấn và Nguyễn Mạnh Hùng. Cùng bị khởi tố còn có một thành viên Hội đồng thành viên của MobiFone là bà Phan Thị Hoa Mai.

Các bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 220 Bộ luật Hình sự. 5 bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) cũng đã phê chuẩn lệnh khám xét nơi ở và làm việc của 5 bị can này. Tối cùng ngày, cơ quan công an đã khám xét nơi làm việc tại tòa nhà Mobifone trên đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Trước đó, trong vụ án này, từ tháng 7.2018, hai người đầu tiên bị khởi tố về tội này là ông Lê Nam Trà (57 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên, cựu Tổng Giám đốc MobiFone) và ông Phạm Đình Trọng (48 tuổi, Vụ trưởng Quản lý Doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông).

Tháng 11.2018, cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố thêm ông Cao Duy Hải (cựu Tổng Giám đốc MobiFone) và bà Phạm Thị Phương Anh (Phó Tổng Giám đốc).

Tháng 2.2019, 2 cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là Trương Minh Tuấn và Nguyễn Bắc Sơn cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, được quy định tại khoản 3 Điều 220 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tháng 4.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) bổ sung quyết định khởi tố vụ án về tội Nhận hối lộ và Đưa hối lộ, theo điều 354 và 364 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Phạm Nhật Vũ (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) bị khởi tố để điều tra tội Đưa hối lộ. Hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn cùng ông Cao Duy Hải, Lê Nam Trà bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Hai bị can khác bị khởi tố để điều tra tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng là Võ Văn Mạnh (Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX), Hoàng Duy Quang (nhân viên Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX).

VƯƠNG TRẦN - MAI HƯỜNG - CƯỜNG NGÔ
TIN LIÊN QUAN

Thương vụ AVG: Khởi tố 5 lãnh đạo MobiFone

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông MobiFone và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an vừa khởi tố thêm Tổng Giám đốc cùng 4 lãnh đạo Mobifone.

Vụ Mobifone mua AVG: Khởi tố, bắt tạm giam Phạm Nhật Vũ về tội đưa hối lộ

L.A |

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Nhật Vũ - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), về tội “Đưa hối lộ” quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015.

Thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG và những vấn đề nổi cộm

Thiên Bình |

Những sai phạm trong thương vụ Mobifone mua lại cổ phần AVG đã làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thương vụ AVG: Khởi tố 5 lãnh đạo MobiFone

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông MobiFone và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an vừa khởi tố thêm Tổng Giám đốc cùng 4 lãnh đạo Mobifone.

Vụ Mobifone mua AVG: Khởi tố, bắt tạm giam Phạm Nhật Vũ về tội đưa hối lộ

L.A |

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Nhật Vũ - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), về tội “Đưa hối lộ” quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015.

Thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG và những vấn đề nổi cộm

Thiên Bình |

Những sai phạm trong thương vụ Mobifone mua lại cổ phần AVG đã làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.