Thương vụ AVG: Khởi tố 5 lãnh đạo MobiFone

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông MobiFone và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an vừa khởi tố thêm Tổng Giám đốc cùng 4 lãnh đạo Mobifone.

5 người bị khởi tố là ông Nguyễn Đăng Nguyên, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổng Công ty Viễn thông Mobifone cùng với ba Phó Tổng Giám đốc là các ông Nguyễn Bảo Long, Hồ Tuấn và Nguyễn Mạnh Hùng. Cùng bị khởi tố còn có một thành viên Hội đồng thành viên của MobiFone là bà Phan Thị Hoa Mai.

Các bị can bị khởi tố về Tội vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 220 Bộ luật Hình sự.

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, tối 26.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét trụ sở MobiFone, nằm trên đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ cuối giờ chiều, khu vực tòa nhà MobiFone xuất hiện nhiều lực lượng chức năng.

Tòa nhà Mobifone tối 26.8. Ảnh T.Vương
Tòa nhà Mobifone tối 26.8. Ảnh T.Vương

Khoảng 19h, có 5 chiếc xe biển xanh 80A xuất hiện trong khuôn viên trụ sở MobiFone.

Khoảng 20h10, nhiều người lên các xe biển xanh rời khuôn viên trụ sở Mobifone. Có cả cán bộ của Viện Kiểm sát xuất hiện tại đây. Chiếc xe cuối cùng rời đi lúc 20h30.

Nhiều xe biển xanh xuất hiện tại Mobifone. Chiếc xe đầu tiên rời đi lúc 20h10. Ảnh T.Vương
Nhiều xe biển xanh xuất hiện tại Mobifone. Chiếc xe đầu tiên rời đi lúc 20h10. Ảnh T.Vương
 
Những chiếc xe biển xanh rời đi khỏi trụ sở Mobifone tối 26.8. Ảnh: Trần Vương
Những chiếc xe biển xanh rời đi khỏi trụ sở Mobifone tối 26.8. Ảnh: Trần Vương

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông Mobifone và các đơn vị có liên quan.

Mới đây Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và ông Phạm Nhật Vũ, nguyên Chủ tịch AVG.

Trước đó, hàng loạt bị can nguyên là lãnh đạo của Mobifone, lãnh đạo cấp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông và lãnh đạo nhiều doanh nghiệp khác cũng đã bị bắt tạm giam.

Đáng chú ý ông Phạm Nhật Vũ bị khởi tố tội đưa hối lộ, hai cựu bộ trưởng cùng các bị can Lê Nam Trà (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone), Cao Duy Hải (cựu Tổng Giám đốc MobiFone) bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ Mobifone mua AVG: Khởi tố, bắt tạm giam Phạm Nhật Vũ về tội đưa hối lộ

L.A |

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Nhật Vũ - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), về tội “Đưa hối lộ” quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015.

Thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG và những vấn đề nổi cộm

Thiên Bình |

Những sai phạm trong thương vụ Mobifone mua lại cổ phần AVG đã làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Chấm dứt hoàn toàn thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG

Thế Lâm |

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 18/12/2018, Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Cty cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu (AVG) đã ký thỏa thuận hủy bỏ, chấm dứt và thanh lí giao dịch mua bán cổ phần của MobiFone tại AVG. Như vậy, MobiFone đã hoàn toàn chấm dứt dự án mua 95% cổ phần AVG.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Vụ Mobifone mua AVG: Khởi tố, bắt tạm giam Phạm Nhật Vũ về tội đưa hối lộ

L.A |

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Nhật Vũ - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), về tội “Đưa hối lộ” quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015.

Thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG và những vấn đề nổi cộm

Thiên Bình |

Những sai phạm trong thương vụ Mobifone mua lại cổ phần AVG đã làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Chấm dứt hoàn toàn thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG

Thế Lâm |

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 18/12/2018, Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Cty cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu (AVG) đã ký thỏa thuận hủy bỏ, chấm dứt và thanh lí giao dịch mua bán cổ phần của MobiFone tại AVG. Như vậy, MobiFone đã hoàn toàn chấm dứt dự án mua 95% cổ phần AVG.