Thưởng nóng đơn vị phá vụ án trục lợi từ tiêm vaccine ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Việc nắm bắt thông tin, kịp thời triệt phá đường dây móc nối trục lợi từ tiêm vaccine đã góp phần chấn chỉnh hoạt chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Ngày 7.9, đại tá Ngô Xuân Phú - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã đến thăm hỏi, động viên và khen thưởng cho Công an thị xã Tân Uyên vì đã có thành tích phá vụ án trục lợi từ tiêm vaccine ngừa  COVID-19.

Đại tá Ngô Xuân Phú thừa ủy quyền Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thưởng “nóng” 6 triệu đồng cho Công an thị xã Tân Uyên và tặng giấy khen cho 3 cá nhân thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an thị xã Tân Uyên trực tiếp đấu tranh, phá vụ án.

Đại tá Ngô Xuân Phú cho biết, trong thời gian tới, Ban Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lãnh đạo Công an thị xã Tân Uyên tiếp tục phát huy thành tích đấu tranh với các loại tội phạm, tập trung bám sát địa bàn trọng điểm, khu cách ly để có những dự báo sớm nhằm thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự gắn liền với phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Liên quan đến những cá nhân trong vụ án, Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên cho biết, đã đình chỉ công tác đối với nhân viên trông xe và 1 bác sĩ để phục vụ quá trình điều tra của cơ quan công an. Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chấn chỉnh hoạt động tiêm ngừa vaccine với yêu cầu tiêm đúng đối tượng, công khai minh bạch quá trình tiêm chủng.

Trước đó Báo Lao Động đã đưa tin ngày 6.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thắng (24 tuổi, nhân viên giữ xe) và Nguyễn Thái Hiệp (31 tuổi, bác sĩ Khoa Kiểm soát dịch bệnh của Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên) cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”. Thắng và Hiệp đã cùng nhau thực hiện hành vi trục lợi từ tiêm vaccine nhiều lần.

Đối tượng Thắng (bìa phải) bị khởi tố vì móc nối trục lợi từ tiêm vaccine.
Đối tượng Thắng (bìa phải) bị khởi tố vì móc nối trục lợi từ tiêm vaccine.

Công an xác định, Thắng đã thỏa thuận với T.V.T (29 tuổi, ngụ Tân Uyên) và ra giá tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 17 người dân với giá 600.000 đồng/người.

Vào ngày 24.8, Thắng tự ý mở cổng sau của Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên cho 10 người dân đi vào trong để được tiêm vaccine (7 người còn lại chưa đến).

Khi tiêm xong, T.V.T đang đưa số tiền cho Thắng thì bị lực lượng công an bắt quả tang, tạm giữ người và tang vật với tổng số tiền là 10,2 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan công an, Thắng thừa nhận hành vi phạm tội vào ngày 24.8. Ngoài ra, Thắng đã móc nối với Nguyễn Thái Hiệp thống nhất tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 42 người khác với tổng số tiền là 17,5 triệu đồng sau 2 lần tiêm (ngày 11.8 và ngày 20.8) rồi chia đôi số tiền trên.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương miễn phí lương thực thêm 10 ngày cho người ở trọ tại 15 phường

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương tiếp tục hỗ trợ miễn phí lương thực thêm 10 ngày cho người nghèo, cận nghèo và người dân ở trọ tại 15 phường "khóa chặt".

Khởi tố vụ án nhân viên giữ xe móc nối bác sĩ trục lợi từ tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can 2 đối tượng để điều tra làm rõ việc trục lợi từ tiêm vaccine.

Bình Dương bắt đầu tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell cho người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 2.9 tại Bình Dương, người dân, công nhân nhiều nơi được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đợt này, tỉnh Bình Dương triển khai tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bình Dương miễn phí lương thực thêm 10 ngày cho người ở trọ tại 15 phường

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương tiếp tục hỗ trợ miễn phí lương thực thêm 10 ngày cho người nghèo, cận nghèo và người dân ở trọ tại 15 phường "khóa chặt".

Khởi tố vụ án nhân viên giữ xe móc nối bác sĩ trục lợi từ tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can 2 đối tượng để điều tra làm rõ việc trục lợi từ tiêm vaccine.

Bình Dương bắt đầu tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell cho người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 2.9 tại Bình Dương, người dân, công nhân nhiều nơi được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đợt này, tỉnh Bình Dương triển khai tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell.