Thuốc ung thư làm từ than tre: Lừa dối người tiêu dùng hay làm giả thuốc chữa bệnh?

Bút Lực |

Luật sư cho rằng, cơ quan chức năng cần phải giám định chất lượng, thành phần hóa học của sản phẩm Vinaca - được giới thiệu chữa ung thư - có ảnh hưởng đến sức khỏe hay tính mạng con người không, để có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Liên quan vụ việc thuốc ung thư làm từ than tre gây xôn xao dư luận, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cho rằng hành vi của các đối tượng đã có dấu hiệu lừa dối người có nhu cầu mua sản phẩm thuốc hỗ trợ chữa bệnh ung thư.

Các đối tượng dùng thủ đoạn lợi dụng có hồ sơ đăng ký gửi Sở Y tế Hải Phòng xin chứng nhận cho 6 sản phẩm hóa mỹ phẩm (gồm Vinaca Vi5, Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng và Vinaca đa dụng), rồi sau đó khi đi vào sản xuất, lập lờ rằng đây là sản phẩm hỗ trợ chữa bệnh ung thư, lấy than tre đóng gói thành viên thuốc hỗ trợ chữa bệnh ung thư, bán ra thị trường.

Một sản phẩm khác của Vinaca.
Một sản phẩm khác của Vinaca.

Tội lừa dối khách hàng là hành vi phạm tội được thực hiện do lỗi cố ý, người phạm tội biết rõ hành vi lừa dối khách hàng là nguy hiểm cho xã hội, nhưng vì vụ lợi vẫn cố tình thực hiện tội phạm. Động cơ phạm tội là vụ lợi và mục đích nhằm thu lợi bất chính.

Mặt khác, tội lừa dối khách hàng được thể hiện ở hành vi gian dối trong bán hàng, kinh doanh dịch vụ nhằm thu lợi bất chính, như cân, đong, đo, đếm sai; cố ý tính tiền sai; hàng chất lượng kém nhưng bán theo giá hàng chất lượng tốt; cố tình thay thế phụ tùng có giá trị thấp

Bên cạnh đó còn có các thủ đoạn khác, như hàng hóa đăng ký cấp phép là mỹ phẩm hoặc thực phẩm chức năng nhưng khi sản xuất thành phẩm bán ra là thuốc chữa bệnh..., làm cho khách hàng phải thanh toán số lượng tiền nhiều hơn giá trị hàng hóa, dịch vụ thực tế.

Xét hành vi của các đối tượng thì thấy đã có dấu hiệu Tội lừa dối khách hàng. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 162 BLHS 2015.

Nơi sản xuất thuốc.
Nơi sản xuất thuốc.

Theo luật sư, hành vi của các đối tượng trong vụ việc này không thỏa mãn dấu hiệu Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm theo Điều 193 BLHS 2015.

Bởi lẽ, sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, được hiểu là hành vi làm (tạo) ra sản phẩm, hàng hóa là các đối tượng nêu trên một cách trái phép giống như những sản phẩm hàng hóa được Nhà nước cho phép sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ trên thị trường (tức hàng thật) gây nhầm lẫn hoặc để lừa dối khách hàng.

Trong trường hợp này, các đối tượng đã lợi dụng sản phẩm của công ty xin cấp phép là mỹ phẩm nhưng lại sản xuất lập lờ bán ra thị trường lại là loại thuốc hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, nên không thể là sản xuất, buôn bán hàng giả nhái sản phẩm của công ty khác.

Ngoài ra, luật sư cho rằng, cơ quan chức năng cần phải giám định chất lượng, thành phần hóa học của sản phẩm Vinaca được giới thiệu chữa ung thư có ảnh hưởng đến sức khỏe hay tính mạng con người không.

Trường hợp, nếu có căn cứ xác định các sản phẩm Vinaca khi sử dụng có ảnh hưởng đến sức khỏe con người thì tùy theo hậu quả gây ra cho người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 134 BLHS 2015.

Bút Lực
TIN LIÊN QUAN

Công an lên tiếng vụ thuốc ung thư làm từ than tre

H.H |

Ngày 11.4, trao đổi với PV Lao Động, thượng tá Vũ Văn Thắng – Phó Trưởng  Công an quận Kiến An (Hải Phòng) - cho biết, cơ quan này vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ những vi phạm của cơ sở sản xuất của Cty Vinaca tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An để xử lý theo quy định.

Vụ thuốc ung thư làm từ bột than tre: Ai cấp phép, ai thổi phồng?

L.Hà |

6 sản phẩm Công ty TNHH Hồng An Phong (tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng) được cấp phép mỹ phẩm nhưng bị phát hiện sản xuất từ bột than tre, quảng cáo thổi phồng hỗ trợ điều trị ung thư.

Vụ thuốc trị ung thư làm từ... bột than tre: Đại lý bán thuốc Vinaca hoạt động như thế nào?

Hữu Long - Hà Phương |

Người tham gia bỏ 5 triệu đồng học phí để trở thành thành viên của Cty Vinaca. Trong khóa học, các thành viên bốc thăm nếu may mắn sẽ trở thành đại lý miễn phí hoặc bỏ số tiền 200 triệu đồng  tùy "gói" để mở đại lý bán thuốc chữa ung thư.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Công an lên tiếng vụ thuốc ung thư làm từ than tre

H.H |

Ngày 11.4, trao đổi với PV Lao Động, thượng tá Vũ Văn Thắng – Phó Trưởng  Công an quận Kiến An (Hải Phòng) - cho biết, cơ quan này vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ những vi phạm của cơ sở sản xuất của Cty Vinaca tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An để xử lý theo quy định.

Vụ thuốc ung thư làm từ bột than tre: Ai cấp phép, ai thổi phồng?

L.Hà |

6 sản phẩm Công ty TNHH Hồng An Phong (tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng) được cấp phép mỹ phẩm nhưng bị phát hiện sản xuất từ bột than tre, quảng cáo thổi phồng hỗ trợ điều trị ung thư.

Vụ thuốc trị ung thư làm từ... bột than tre: Đại lý bán thuốc Vinaca hoạt động như thế nào?

Hữu Long - Hà Phương |

Người tham gia bỏ 5 triệu đồng học phí để trở thành thành viên của Cty Vinaca. Trong khóa học, các thành viên bốc thăm nếu may mắn sẽ trở thành đại lý miễn phí hoặc bỏ số tiền 200 triệu đồng  tùy "gói" để mở đại lý bán thuốc chữa ung thư.