Thuê xe dịch vụ để đi thế chấp, chiếm đoạt hơn 8,7 tỉ đồng

THÀNH NHÂN |

Trương Tấn Phát đã cấu kết với Bùi Thế Tin bàn bạc và thống nhất thuê xe ôtô và xe môtô để thế chấp chiếm đoạt hơn 8,7 tỉ đồng.

Ngày 25.5, Tòa án Nhân dân TP.Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Trương Tấn Phát 17 năm tù và tuyên phạt bị cáo Bùi Thế Tín 20 năm tù về cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2 bị cáo Trương Tấn Phát (áo trắng) và Bùi Thế Tín (áo xám) tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thành Nhân
2 bị cáo Trương Tấn Phát (áo trắng) và Bùi Thế Tín (áo xám) tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thành Nhân

Trước đó ngày 22.5, Tòa án Nhân dân TP.Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Trương Tấn Phát (sinh năm 1990, cư trú ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) và Bùi Thế Tín (sinh năm 1984, thường trú ở phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) về cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả các khoản nợ vay nên Trương Tấn Phát bàn bạc với Bùi Thế Tín thống nhất thuê 6 xe ôtô các loại của nhiều người, rồi mang đi thế chấp cho người khác để chiếm đoạt số tiền hơn 3,2 tỉ. Ngoài ra, Bùi Thế Tín còn sử dụng thủ đoạt gian dối để thuê 10 xe ôtô và mua 3 xe môtô mang đi thế chấp chiếm đoạt với tổng số tiến hơn 5,5 tỉ đồng.

THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Án tù cho nhóm người lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 5,5 tỉ đồng

Thanh Chung |

TAND tỉnh Quảng Nam vừa xét xử phiên tòa sơ thẩm đối với nhóm người Đài Loan (Trung Quốc) thuê người Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 5,5 tỉ đồng.

Truy tìm nữ giám đốc doanh nghiệp gỗ bị tố lừa đảo hơn 250 tỉ đồng

Đặng Luân |

Công an Hải Phòng đang giải quyết đơn của công dân tố giác nữ giám đốc doanh nghiệp gỗ đã lợi dụng tín nhiệm, lừa đảo số tiền hàng trăm tỉ đồng rồi rời khỏi nơi cư trú.

Thủ đoạn của đối tượng lừa đảo chiếm hơn 19 tỉ đồng

Đặng Luân |

Với mác "đại gia" giàu có, quen biết nhiều quan chức, lãnh đạo tập đoàn lớn, đối tượng lừa đảo 12 người mua chung cư giá rẻ ở Hải Phòng với tổng số tiền hơn 19,4 tỉ đồng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Án tù cho nhóm người lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 5,5 tỉ đồng

Thanh Chung |

TAND tỉnh Quảng Nam vừa xét xử phiên tòa sơ thẩm đối với nhóm người Đài Loan (Trung Quốc) thuê người Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 5,5 tỉ đồng.

Truy tìm nữ giám đốc doanh nghiệp gỗ bị tố lừa đảo hơn 250 tỉ đồng

Đặng Luân |

Công an Hải Phòng đang giải quyết đơn của công dân tố giác nữ giám đốc doanh nghiệp gỗ đã lợi dụng tín nhiệm, lừa đảo số tiền hàng trăm tỉ đồng rồi rời khỏi nơi cư trú.

Thủ đoạn của đối tượng lừa đảo chiếm hơn 19 tỉ đồng

Đặng Luân |

Với mác "đại gia" giàu có, quen biết nhiều quan chức, lãnh đạo tập đoàn lớn, đối tượng lừa đảo 12 người mua chung cư giá rẻ ở Hải Phòng với tổng số tiền hơn 19,4 tỉ đồng.