Thuê sà lan bán lấy tiền rồi bỏ trốn

Thành Nhân |

Dương Minh Cường thuê sà lan để làm phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, nhưng sau đó bán sà lan lấy tiền rồi bỏ trốn.

Ngày 16.9, Tòa án Nhân nhân dân TP.Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xét xử vụ án Dương Minh Cường (sinh năm 1975, thường trú ở xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TPHCM) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tuyên phạt bị cáo Dương Minh Cường 15 năm tù; đồng thời, buộc bị cáo Dương Minh Cường bồi thường cho Công ty cổ phần thương mại vận tải Đất Bắc hơn 2,7 tỉ đồng.

Dương Minh Cường thuê sà làn rồi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân, lãnh án 15 năm tù. Ảnh: Thành Nhân
Thuê sà lan bán lấy tiền rồi bỏ trốn, bị cáo Dương Minh Cường bị tuyên phạt 15 năm tù. Ảnh: Thành Nhân

Theo cáo trạng, năm 2010, Dương Minh Cường quen biết với ông Đàm Quang Hào, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại vận tải Đất Bắc, trụ sở tại 602/51A, Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Ngày 6.6.2010, Cường thuê của ông Hào sà lan QN-4599, trọng tải 1.000 tấn để vận chuyển cát, đá từ TP. Hà Tiên đến huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Giá thuê mỗi tháng 75.000.000 đồng, thời hạn thuê 1 năm. Cường đã trả tiền thuê cho ông Hào ba lần với tổng số tiền 225.000.000 đồng.

Sau khi thuê sà lan của ông Hào, Cường có ý định chiếm đoạt nên tháng 10.2010, Cường nhờ bà Trương Thị Thu Nga tìm người để bán sà lan. Theo sự giới thiệu của bà Nga, Cường gặp và thỏa thuận bán sà lan cho Đặng Hoàng Vũ, Đoàn Quốc Lợi với số tiền 1.100.000.000. Vũ và Lợi đã trả Cường số tiền 1.030.000.000 đồng và còn nợ lại Cường số tiền 70.000.000 đồng.

Sau đó, Cường thuê người di chuyển sà lan trên đến xưởng đóng tàu do ông Nguyễn Thanh Hùng làm chủ (thuộc phường Trà An, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) để bán cho Vũ và Lợi theo thỏa thuận.

Tại đây, Vũ và Lợi thuê ông Hùng cắt sà lan bán theo giá sắt phế liệu cho một công ty thu mua phế liệu ở TPHCM (không nhớ tên công ty, không biết địa chỉ) và nhận tiền nhiều lần, với số tiền khoảng 1.200.000.000 đồng.

Đến ngày 2.8.2011, ông Đàm Quang Hào tố cáo Dương Minh Cường về hành vi thuê sà lan, bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản. Ngày 28.8.2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Thủy (TP. Cần Thơ) mời Cường và ông Hào đến làm việc. Cường thỏa thuận với Hào trong thời hạn 1 tháng (tháng 9.2011) sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng đất (sắp được hưởng thừa kế) để trả lại số tiền tương đương với sà lan đã chiếm đoạt cho ông Hào.

Tuy nhiên, Cường chỉ hứa hẹn rồi bỏ trốn, đến nay vẫn chưa trả lại tiền cho ông Hào.

Ngày 18.7.2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Cần Thơ ra Quyết định truy nã đối với Dương Minh Cường; đến ngày 20.1.2020, Cường bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt.

Theo kết luận định giá tài sản của hội đồng định giá thuộc Sở Tài chính TP.Cần Thơ, sà lan trên có giá trị 3.008.000.000 đồng; động cơ máy chính và hệ trục chân vịt có tổng giá trị là 241.241.600 đồng.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Bắt bác sỹ sau 7 năm truy nã tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TRẦN TUẤN |

Một bác sỹ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị truy nã sau 7 năm vừa bị bắt giữ, di lý từ tỉnh Đồng Nai về Hà Tĩnh để xử lý.

Truy tố bị cáo bỏ trốn khi đang áp giải ra toà

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Trung (37 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) trong khi bị áp giải ra toà để xét xử, đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn rồi được hai đồng bọn che giấu.

Khởi tố cán bộ ngân hàng vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

LÊ PHI LONG |

Ngày 28.8, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với một cán bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Quảng Bình về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Bắt bác sỹ sau 7 năm truy nã tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TRẦN TUẤN |

Một bác sỹ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị truy nã sau 7 năm vừa bị bắt giữ, di lý từ tỉnh Đồng Nai về Hà Tĩnh để xử lý.

Truy tố bị cáo bỏ trốn khi đang áp giải ra toà

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Trung (37 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) trong khi bị áp giải ra toà để xét xử, đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn rồi được hai đồng bọn che giấu.

Khởi tố cán bộ ngân hàng vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

LÊ PHI LONG |

Ngày 28.8, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với một cán bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Quảng Bình về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.