Thuê ôtô tự lái để buôn 300kg pháo nổ

ĐÌNH VĂN |

Đối tượng thuê ôtô 7 chỗ, đánh xe qua Cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) buôn 300 kg pháo nổ về Gia Lai bán kiếm lời, chưa kịp tiêu thụ, đã bị PC 46 (CA Gia Lai) bắt giữ.

Ngày 22.1, CA tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giam Nguyễn Minh Phong (SN 1987, trú xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước Bình Định, tạm trú P. Phù Đổng, TP.Pleiku, Gia Lai) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ.

Tại cơ quan CA, Phong khai đã thuê xe ôtô 7 chỗ tự lái đến lên khẩu Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) mua pháo về bán và vận chuyển thuê cho đối tượng khác. Tại đây, Phong đã mua 289 kg pháo (gồm 241 kg pháo 49; 7 kg pháo bi và 41 kg pháo 36). Để qua mặt lực lượng chức năng, Phong đã tháo hàng ghế phía sau xe để chứa pháo. Tại Gia Lai, trong lúc đưa đi tiêu thụ, Phong bị PC 46 phát hiện bắt giữ.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trường hợp bị thương tích nặng do nổ pháo trái phép

LÊ PHI LONG |

Ngày 22.1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, những ngày gần đây đã tiếp nhận cấp cứu, xử lý nhiều trường hợp tai nạn do pháo nổ.

Nam thanh niên 17 tuổi vận chuyển số lượng lớn pháo nổ đi tiêu thụ

L.N |

Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang một nam thanh niên 17 tuổi đang trên đường vận chuyển số lượng lớn pháo nổ từ Bắc Giang về Hà Nội tiêu thụ.

Lạng Sơn: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển pháo nổ và thuốc lá lậu

L.N - Phạm Đông |

Chỉ trong 2 ngày 14-15, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ và thuốc lá lậu.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều trường hợp bị thương tích nặng do nổ pháo trái phép

LÊ PHI LONG |

Ngày 22.1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, những ngày gần đây đã tiếp nhận cấp cứu, xử lý nhiều trường hợp tai nạn do pháo nổ.

Nam thanh niên 17 tuổi vận chuyển số lượng lớn pháo nổ đi tiêu thụ

L.N |

Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang một nam thanh niên 17 tuổi đang trên đường vận chuyển số lượng lớn pháo nổ từ Bắc Giang về Hà Nội tiêu thụ.

Lạng Sơn: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển pháo nổ và thuốc lá lậu

L.N - Phạm Đông |

Chỉ trong 2 ngày 14-15, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ và thuốc lá lậu.