Thuê căn hộ chiêu đãi các bạn “bay lắc”, thanh niên lãnh án 11 năm tù

TRẦN KHANH |

Kết thúc tiệc sinh nhật, đối tượng Phạm Phú Tuyên đã gọi điện thuê căn hộ cao cấp để chiêu đãi bạn bè sử dụng chất ma tuý.

Ngày 15.1, Toà án nhân dân TP.Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Phạm Phú Tuyên (sinh năm 1990, quê Đà Nẵng) 11 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo cáo trạng, ngày 11.12.2018, bị cáo Tuyên đã tổ chức sinh nhật cho bạn gái tại một quán ăn trên đường Khánh Hội (quận 4). Bữa tiệc có thêm bạn bè của Tuyên và bạn gái đến tham dự.

Sau khi ăn uống xong, Tuyên gọi điện thuê một căn hộ tại chung cư trên đường Bến Vân Đồn (phường 6, quận 4) để rủ bạn bè đến sử dụng ma tuý.

Khi nhận căn hộ, Tuyên được người giao nhà cho biết là có sẵn thuốc lắc, ma tuý ở trong phòng ngủ. Đồng thời, tiền thuê nhà 4 triệu đồng phải trả trước, còn tiền mua ma tuý thì sử dụng hết bao nhiêu sẽ thanh toán sau.

Đến chiều 12.12.2018, Công an quận 4 tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ trên thì phát hiện có khoảng 20 nam, nữ thanh niên nghi sử dụng chất ma tuý. 

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều gói nilon chứa viên nén màu xanh, trắng nghi là ma tuý. Lập tức, công an đưa toàn bộ nhóm thanh niên cùng tang vật về trụ sở điều tra. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 16 người dương tính với chất ma tuý.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo Tuyên chưa thành khẩn khai báo hành vi phạm tội nên không chấp nhận đơn xin giảm án của bị cáo.

Cùng với đó, đối tượng Tuyên thừa nhận mình là con nghiện. Sau khi quen Tuyên thì bạn gái của bị cáo cũng nghiện theo.

Bên cạnh đó, cơ quan tố tụng xác định ngoài hành vi thuê địa điểm để sử dụng ma tuý trái phép, bị cáo Tuyên còn tàng trữ 1,570 gam Ketamine và 2,4800 gam MDMA.

TRẦN KHANH
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Triệt phá nhóm đối tượng trộm xe máy lấy tiền xài ma tuý

Khánh Linh |

Lợi dụng người dân sơ hở, mất cảnh giác, nhóm đối tượng dùng vam phá khóa lấy trộm xe gắn máy bán lấy tiền thỏa mãn cơn nghiện...

Củng cố hồ sơ khởi tố 2 đối tượng trả lương cho công nhân bằng ma tuý

Phạm Đông |

Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đang củng cố hồ sơ để khởi tố 2 đối tượng Lê Văn Anh (30 tuổi) và Đặng Quang Huy (27 tuổi) do có liên quan đến việc trả lương cho công nhân bằng ma tuý.

Lâm Đồng: Phát hiện lái xe dương tính với ma tuý

Hồng Sơn |

Trong tối 3.1, qua kiểm tra lực lượng CSGT Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) phát hiện Nguyễn Duy Anh, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) ngụ tại 74 Nguyễn Công Trứ, phường 8, TP.Đà Lạt có biểu hiện sử dụng chất kích thích khi tham gia giao thông.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Thái Bình: Triệt phá nhóm đối tượng trộm xe máy lấy tiền xài ma tuý

Khánh Linh |

Lợi dụng người dân sơ hở, mất cảnh giác, nhóm đối tượng dùng vam phá khóa lấy trộm xe gắn máy bán lấy tiền thỏa mãn cơn nghiện...

Củng cố hồ sơ khởi tố 2 đối tượng trả lương cho công nhân bằng ma tuý

Phạm Đông |

Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đang củng cố hồ sơ để khởi tố 2 đối tượng Lê Văn Anh (30 tuổi) và Đặng Quang Huy (27 tuổi) do có liên quan đến việc trả lương cho công nhân bằng ma tuý.

Lâm Đồng: Phát hiện lái xe dương tính với ma tuý

Hồng Sơn |

Trong tối 3.1, qua kiểm tra lực lượng CSGT Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) phát hiện Nguyễn Duy Anh, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) ngụ tại 74 Nguyễn Công Trứ, phường 8, TP.Đà Lạt có biểu hiện sử dụng chất kích thích khi tham gia giao thông.