Theo kết quả điều tra ban đầu, Cường là công nhân bốc vác tại Công ty TNHH May Phonenix (có trụ sở tại khu công nghiệp Tam Điệp). Lợi dụng việc quản lý kho hàng của công ty có nhiều sơ hở, Cường đã nảy sinh ý định trộm cắp hàng trong kho để mang ra ngoài bán.
Khi được thủ quỹ của công ty tiên tưởng giao chìa khóa của kho hàng, Cường đã mang ra ngoài nhờ đánh thêm một chìa để mở kho trộm cắp tài sản.
Ngày 27.5, Cường điện thoại cho Sỹ đến kho của công ty để xem vải và thống nhất với Cường mua với giá 13.000 đồng/1kg. Sau khi thống nhất giá cả, ngày 31.5, Sỹ đưa 5 xe tải loại 7 tấn và khoảng 20 người bốc vác đến kho vải lấy đi khoảng 60 tấn vải. Tiếp đó, ngày 6.6, Sỹ tiếp tục đưa 4 xe tải đến kho lấy tiếp khoảng 15 tấn vải.
Tổng hai lần Sỹ trả cho Cường số tiền là 950 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp kho hàng của Nguyễn Văn Sỹ tại xã Văn Phú, huyện Nho Quan, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã thu giữ hơn 70 tấn vải cuộn.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.