Thuê 2 ôtô trị giá 880 triệu rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Do thiếu tiền tiêu xài nên đối tượng Quốc đã thuê ôtô sau đó đem đi cầm cố.

Ngày 3.11, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Anh (45 tuổi, trú tại phường Phú Thượng, TP. Huế) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo thông tin ban đầu, do cần tiền chi tiêu nên Nguyễn Quốc Anh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Đối tượng đã có lời nói gian dối với Công ty Nhất Hồ và bà Lê Thị Thuyên để thực hiện việc thuê ôtô để làm phương tiện đi lại rồi mang đi cầm cố.

Vào ngày 4.3.2021 và 21.1.2022, đối tượng Anh đã thuê của công ty Nhất Hồ và của bà Thuyên 2 ôtô có giá trị hơn 883 triệu đồng và mang đi cầm, chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Công an Thừa Thiên Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

QUẢNG AN
TIN LIÊN QUAN

Một phụ nữ lừa thuê 3 xe ô tô tự lái rồi đem cầm cố lấy tiền ăn tiêu

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - TAND tỉnh Quảng Ninh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Lê Thị Tuyên (SN 1983, trú tại xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) phạm tội. Để có tiền chi tiêu cá nhân, Tuyên đã thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt.

Thủ đoạn chiếm đoạt xe Honda SH đã cầm cố

Việt Dũng |

Toà cho rằng Hoàng Gia Huấn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đã cầm cố chiếc Honda SH, song lại vào bãi trông giữ dùng thủ đoạn gian dối để lấy xe.

Chủ tiệm cầm đồ bị cú lừa bất ngờ của nam thanh niên khi cầm cố xe ôtô

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, nam thanh niên thuê xe tự lái nhưng mang đi cầm cố lấy 300 triệu đồng. Sau đó quay lại tiệm cầm đồ lấy xe, tuy chưa trả tiền nhưng nhân sơ hở của chủ tiệm nam thanh niên lái xe chạy mất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Một phụ nữ lừa thuê 3 xe ô tô tự lái rồi đem cầm cố lấy tiền ăn tiêu

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - TAND tỉnh Quảng Ninh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Lê Thị Tuyên (SN 1983, trú tại xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) phạm tội. Để có tiền chi tiêu cá nhân, Tuyên đã thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt.

Thủ đoạn chiếm đoạt xe Honda SH đã cầm cố

Việt Dũng |

Toà cho rằng Hoàng Gia Huấn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đã cầm cố chiếc Honda SH, song lại vào bãi trông giữ dùng thủ đoạn gian dối để lấy xe.

Chủ tiệm cầm đồ bị cú lừa bất ngờ của nam thanh niên khi cầm cố xe ôtô

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, nam thanh niên thuê xe tự lái nhưng mang đi cầm cố lấy 300 triệu đồng. Sau đó quay lại tiệm cầm đồ lấy xe, tuy chưa trả tiền nhưng nhân sơ hở của chủ tiệm nam thanh niên lái xe chạy mất.