Thực hư thông tin 4 nữ sinh bị bắt cóc trên chiếc xe ôtô tại Hòa Bình

Sương Mai |

Mới đây, trên một số trang mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin về việc 4 học sinh bị bắt cóc trong lúc đi học về ở xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình gây xôn xao dư luận. UBND huyện Tân Pheo đã có phản hồi về độ xác thực của thông tin trên.

Sáng 27.9, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Tân Pheo cho biết, nội dung được đăng tải trên mạng xã hội Facebook về việc 4 học sinh bị bắt cóc trên địa bàn xã là không đúng sự thật.

Theo vị này, vào ngày 26.9, 4 học sinh trên địa bàn xã Tân Pheo đã bắt xe khách từ Hoà Bình đi Bắc Ninh để chơi với anh, chị đang làm việc tại đây. Sau đó, nhiều người hiểu nhầm bảo 4 học sinh trên bị bắt cóc. Trong sáng nay, các anh, chị của 4 học sinh trên sẽ đưa em về địa phương để tiếp tục theo học.

Trang mạng xã hội lan truyền  thông tin 4 nữ sinh bị bắt cóc trên chiếc xe ô tô hiệu Ford mang biển số Hà Nội
Trang mạng xã hội lan truyền thông tin 4 nữ sinh bị bắt cóc trên chiếc xe ô tô hiệu Ford mang biển số Hà Nội. Ảnh: FB

Trước đó, vào ngày 26.9, trên một số trang mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin về việc 4 học sinh bị bắt cóc trong lúc đi học về ở xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình với nội dung: "Nạn bắt cóc trẻ em đã xảy ra trên địa bàn Đà Bắc -Hòa Bình.

4 học sinh trường THCS Tân Pheo bị mất tích lúc đi học về. Người dân phát hiện chiếc xe Ford Ranger biển số 29H 130... di chuyển qua xóm Bương sang lối tắt Kim Thượng - Phú Thọ. Mọi người cùng chia sẻ để cơ quan Công an sớm bắt được các đối tượng này...".

Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải đã thu hút sự chú ý của nhiều người, gây xôn xao dư luận.

Sương Mai
TIN LIÊN QUAN

Quản lý quán karaoke bắt cóc nữ nhân viên cũ để đòi nợ

Mai Hường |

Cho chị H. vay 10 triệu đồng, song cô gái này nghỉ việc giữa chừng, trốn nợ, Chính đã rủ đồng bọn tới tận nhà bắt cóc, ép viết giấy vay 25 triệu đồng.

Người đàn ông bị dân đánh vì nghi bắt cóc trẻ em: Đối tượng có 3 tiền án

C.N |

Liên quan vụ hàng chục người dân vây đánh đối tượng H ở xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội vì nghi bắt cóc trẻ em, chiều 11.9, Cơ quan Công an huyện Phú Xuyên đang tiến hành lấy lời khai đối tượng này.

Băng nhóm bắt cóc vợ để đòi chồng trả nợ 150 triệu đồng

Ngọc Uyên |

Tới thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã bắt được 4 đối tượng. Bọn chúng được xác định đã bắt cóc chị T rồi dùng điện thoại gọi cho chồng ép người này phải trả tiền nợ nếu không sẽ có chuyện lớn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Quản lý quán karaoke bắt cóc nữ nhân viên cũ để đòi nợ

Mai Hường |

Cho chị H. vay 10 triệu đồng, song cô gái này nghỉ việc giữa chừng, trốn nợ, Chính đã rủ đồng bọn tới tận nhà bắt cóc, ép viết giấy vay 25 triệu đồng.

Người đàn ông bị dân đánh vì nghi bắt cóc trẻ em: Đối tượng có 3 tiền án

C.N |

Liên quan vụ hàng chục người dân vây đánh đối tượng H ở xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội vì nghi bắt cóc trẻ em, chiều 11.9, Cơ quan Công an huyện Phú Xuyên đang tiến hành lấy lời khai đối tượng này.

Băng nhóm bắt cóc vợ để đòi chồng trả nợ 150 triệu đồng

Ngọc Uyên |

Tới thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã bắt được 4 đối tượng. Bọn chúng được xác định đã bắt cóc chị T rồi dùng điện thoại gọi cho chồng ép người này phải trả tiền nợ nếu không sẽ có chuyện lớn.