Thứ trưởng Bộ Công an: Băng nhóm của Đường "Nhuệ" núp bóng doanh nghiệp

Trần Vương - Phạm Đông |

"Băng nhóm của Đường Nhuệ là dạng tội phạm núp bóng doanh nghiệp. Phương thức, thủ đoạn vi phạm tinh vi, có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng", Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nói.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 4 diễn ra vào tối 5.5, phóng viên báo chí đã đặt câu hỏi liên quan tới vụ việc Đường "Nhuệ" gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Phóng viên báo chí nêu câu hỏi, vụ việc Đường "Nhuệ", có thông tin cho rằng đã có hành vi bảo kê cho đối tượng Đường "Nhuệ" vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Bộ Công an có điều tra hay giao cho Công an tỉnh Thái Bình điều tra thông tin này hay không?

"Có ý kiến cho rằng, vụ Đường "Nhuệ" có biểu hiện giống vụ Năm Cam mà chúng ta từng triệt phá. Bộ Công an có nhận xét gì về ý kiến này", một phóng viên khác đặt câu hỏi.

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết qua theo dõi từ năm 2010, lực lượng công an địa phương đã xử lý 20 vụ, 15 đối tượng, có đối tượng đã xử lý nhiều lần.

Theo đó, có những đối tượng vi phạm có liên quan tới Nguyễn Xuân Đường. Tuy nhiên, đối tượng Đường này rất tinh vi, nhiều vụ việc đối tượng này không ra mặt. Trong quá trình thu thập tài liệu liên quan tới vi phạm của Đường cũng rất khó khăn.

"Băng nhóm của Đường Nhuệ là dạng tội phạm núp bóng doanh nghiệp. Phương thức, thủ đoạn vi phạm tinh vi, có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng" - ông Quang nói.

Vừa qua, một số nghi vấn có hay không thế lực bảo kê, chống lưng cho vợ chồng Đường Dương. Về vấn đề này, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo điều tra, mở rộng điều tra, không có vùng cấm, không có ngoại lệ nhưng cũng không làm oan sai. Khi có kết quả, Bộ Công an sẽ thông tin tới báo chí.

"Chúng tôi đã phục hồi điều tra một số vụ án khi thu thập tài liệu đủ căn cứ và xử lý theo quy định. Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Công an Thái Bình với tinh thần khẩn trương, kiên quyết, không có vùng cấm, không chịu ảnh hưởng của bất kỳ ai" - Thứ trưởng Lương Tam Quang nói.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cho biết, Bộ Công an cũng sẽ hướng dẫn, hỗ trợ Công an Thái Bình để vụ án, hoạt động điều tra được công tâm và khách quan.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng cho biết thêm, Bộ Công an đã chỉ đạo các công an các địa phương vận động công tác quần chúng, vận động người dân tố giác tội phạm.

Trước đó, ngày 14.4, Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 05.7.2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18.11.2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình để tiến hành điều tra.

Cũng liên quan tới vụ án Đường "Nhuệ", Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 cán bộ có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Mới đây nhất, ngày 5.5, Công an tỉnh Nam Định cho biết, sau khi điều tra thông tin về việc tại Nam Định xuất hiện tình trạng "ăn chặn cả người chết" trong dịch vụ hoả táng, đơn vị đã lập chuyên án 420C để điều tra.

Đến nay, Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Theo phản ánh của các cơ quan báo chí, đối tượng Đường “Nhuệ”, tức Nguyễn Xuân Đường, trú tại thành phố Thái Bình cùng đồng phạm có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật trong thời gian qua, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Trần Vương - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Chủ doanh nghiệp gỗ từng bị Đường Nhuệ doạ giết đã tại ngoại

Đặng Luân - Mai Chi |

Vợ chồng Chủ doanh nghiệp gỗ Lâm Quyết (Thái Bình) từng bị Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) cho người đập phá nhà xưởng, doạ giết, chặt chân đã được tại ngoại từ sáng nay, 29.4.

Vụ Đường Nhuệ: Khởi tố bị can hành vi đánh người tại trụ sở công an phường

Phạm Đông - Việt Dũng |

Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18.11.2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Vụ Đường Nhuệ: Khởi tố 4 cán bộ ở Thái Bình lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Phạm Đông - Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 cán bộ có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Chủ doanh nghiệp gỗ từng bị Đường Nhuệ doạ giết đã tại ngoại

Đặng Luân - Mai Chi |

Vợ chồng Chủ doanh nghiệp gỗ Lâm Quyết (Thái Bình) từng bị Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) cho người đập phá nhà xưởng, doạ giết, chặt chân đã được tại ngoại từ sáng nay, 29.4.

Vụ Đường Nhuệ: Khởi tố bị can hành vi đánh người tại trụ sở công an phường

Phạm Đông - Việt Dũng |

Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18.11.2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Vụ Đường Nhuệ: Khởi tố 4 cán bộ ở Thái Bình lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Phạm Đông - Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 cán bộ có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.