Thu hồi hơn 2,5 tỉ đồng từ ông Cao Toàn Mỹ trong vụ án hoa hậu Phương Nga

Phùng Bắc |

Hôm nay (1.10), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định thu hồi số tiền hơn 2,5 tỉ đồng từ ông Cao Toàn Mỹ mà trước đây đã giao tang vật này cho ông Mỹ. 

Số tiền hơn 2,5 tỉ đồng là vật chứng khi vụ án khởi tố điều tra và khởi tố bị can Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, Hoa hậu người Việt tại Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1988, bạn của Nga) về cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào cuối năm 2015. 

Số tiền này thu từ sổ tiết kiệm của bị can Dung, là tang vật vụ án và được Cơ quan CSĐT ra quyết định giao cho ông Cao Toàn Mỹ (người tố cáo Nga và Dung lừa của ông hơn 16,5 tỉ đồng). 

Sau khi nhận được quyết định thu hồi số tiền này, ông Cao Toàn Mỹ đã làm đơn khiếu nại gửi đến Công an TPHCM và VKSND TPHCM, cho rằng khi ra quyết định trả lại số tiền này, công an xác định ông là chủ sở hữu, vậy tại sao bây giờ lại thu hồi? 

Vụ án Hoa hậu Phương Nga bị cáo buộc cùng bạn là Thuỳ Dung lừa đảo ông Mỹ mua bán nhà hơn 16,5 tỉ đồng, sau nhiều lần điều tra bổ sung và xét xử sơ thẩm, ngày 29.6.2017, TAND TPHCM đã trả hồ sơ điều tra bổ sung 9 vấn đề, trong đó cần làm rõ quan hệ giữa ông Mỹ và Phương Nga có phải là “tình - tiền”? Làm rõ những lần ông Mỹ xuất cảnh với Phương Nga... 

Sau đó, do thời gian yêu cầu điều tra bổ sung của toà án, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án nhằm thu thập chứng cứ. Và mới đây Cơ quan điều tra đã phục hồi điều tra vụ án trở lại.

Phùng Bắc
TIN LIÊN QUAN

Vụ án Hoa hậu Phương Nga - Cao Toàn Mỹ: Sẽ phải làm sáng tỏ những điều gì?

Cường Ngô |

Trong vụ án lừa đảo Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga - đại gia Cao Toàn Mỹ, có nhiều điểm cần làm sáng tỏ như sự mâu thuẫn trong lời khai của các bị cáo và tìm dòng tiền đang ở đâu?

Ông Cao Toàn Mỹ: "Tôi chỉ muốn tìm lại số tiền đã mất"

Cường Ngô |

"Đây là vụ án mà tôi tin tưởng và trông chờ sự công minh của pháp luật trong suốt 5, 6 năm qua và tôi chỉ muốn tìm lại số tiền đã mất", ông Cao Toàn Mỹ cho hay.

Đại gia Cao Toàn Mỹ gửi đơn cầu cứu

Theo Người lao động |

Ông Cao Toàn Mỹ đã có đơn gởi Bộ Thông tin và Truyền thông về việc nhiều thông tin của vụ án được đăng tải thiếu chính xác.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ án Hoa hậu Phương Nga - Cao Toàn Mỹ: Sẽ phải làm sáng tỏ những điều gì?

Cường Ngô |

Trong vụ án lừa đảo Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga - đại gia Cao Toàn Mỹ, có nhiều điểm cần làm sáng tỏ như sự mâu thuẫn trong lời khai của các bị cáo và tìm dòng tiền đang ở đâu?

Ông Cao Toàn Mỹ: "Tôi chỉ muốn tìm lại số tiền đã mất"

Cường Ngô |

"Đây là vụ án mà tôi tin tưởng và trông chờ sự công minh của pháp luật trong suốt 5, 6 năm qua và tôi chỉ muốn tìm lại số tiền đã mất", ông Cao Toàn Mỹ cho hay.

Đại gia Cao Toàn Mỹ gửi đơn cầu cứu

Theo Người lao động |

Ông Cao Toàn Mỹ đã có đơn gởi Bộ Thông tin và Truyền thông về việc nhiều thông tin của vụ án được đăng tải thiếu chính xác.