VỤ “CHỦ TỊCH XÃ BỊ TỐ CÁO NHẬN NHIỀU LÔ ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ TRÁI QUY ĐỊNH”:

Thu hồi 3 lô đất, kỷ luật hàng loạt lãnh đạo xã

Nguyễn Trường |

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Như Bằng - Chủ tịch UBND xã Ninh Nhất (TP.Ninh Bình) - bị tố khai man tuổi, không có bằng cấp 3, nhận nhiều lô đất tái định cư trái quy định… Ủy Ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Ninh Bình đã có kết luận về những sai phạm và thi hành kỷ luật đối với Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ xã Ninh Nhất (giai đoạn 2010 - 2015) và cá nhân ông Nguyễn Như Bằng.

Thu hồi 3 lô đất và gần 200 triệu đồng

Báo Lao Động số 77 ra ngày 8.4.2019 có bài “Ninh Bình: Chủ tịch xã bị tố cáo nhận nhiều lô đất tái định cư trái quy định” phản ánh năm 2009, UBND tỉnh Ninh Bình triển khai xây dựng dự án tuyến đường ĐT 477 (đường tránh thành phố Ninh Bình). Khi thực hiện thu hồi đất, kiểm kê, đền bù giải phóng mặt bằng, gia đình ông Nguyễn Như Bằng (thời điểm này ông Bằng giữ chức Bí thư và hiện là Chủ tịch UBND xã Ninh Nhất) không có đất nằm trong diện thu hồi để phục vụ dự án. Nhưng khi thực hiện việc giao đất tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất làm dự án, ông Nguyễn Như Bằng đã “phù phép” để gia đình mình được giao 2 lô đất tái định cư.

Ngày 18.10, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Vũ Gia Long - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình - cho biết: UBKT Tỉnh ủy đã có kết luận về những sai phạm và thi hành kỷ luật đối với BCH Đảng bộ xã Ninh Nhất (giai đoạn 2010 - 2015) và cá nhân ông Nguyễn Như Bằng. Cụ thể, UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình đã yêu cầu thu hồi số tiền 120.085.200 đồng của hộ ông Nguyễn Như Bằng do bồi thường, hỗ trợ sai quy định. Đồng thời, thu hồi số tiền 43.945.800 đồng và 1 lô tái định cư với diện tích 154m2 của hộ ông Nguyễn Như Sản (anh trai ông Bằng) do bồi thường, hỗ trợ sai quy định.

Kỷ luật hàng loạt cán bộ

Kết luận của UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình nêu rõ: Với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy xã (thời điểm năm 2009), là thành viên được tham gia trong việc xét duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cự dự án đường ĐT477 đoạn qua xã Ninh Nhất, ông Nguyễn Như Bằng đã thiếu gương mẫu, đã nhận tiền bồi thường và 2 lô đất tái định cư không đúng quy định.

Ngoài ra, ông Bằng và gia đình nhận giao khoán đất 5% của xã nhưng đã sử dụng không đúng mục đích, phá vỡ mặt bằng và chưa nộp đủ số tiền khoán thầu của thửa đất đầu cống trạm bơm, phải truy thu từ năm 2005 - 2017 với số tiền 1.235.000 đồng. Đặc biệt là, thiếu gương mẫu, để gia đình lấn chiếm đất với diện tích 110,8m2 tại thôn Thượng Nam, sau đó xử lý hợp pháp hoá cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng cho người khác. Ngoài ra, ông Bằng khai năm sinh không trung thực, không thực hiện việc kê khai tài sản…

Với những sai phạm trên, UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Như Bằng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Ninh Nhất; đồng thời kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông Nguyễn Văn Cao - Bí thư Đảng uỷ xã Ninh Tiến (Chủ tịch UBND xã Ninh Nhất giai đoạn 2010 - 2015); ông Đinh Phương Hồng - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND xã Ninh Nhất; ông Trần Minh Giang - công chức Địa chính xã Ninh Nhất và kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Ninh Nhất nhiệm kỳ 2009 - 2015. Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Ninh Bình chỉ đạo kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm. Ngày 15.10, Quyết định số 4472-QĐ cho nghỉ việc đối với ông Nguyễn Như Bằng kể từ ngày 18.10.2019.

Nguyễn Trường
TIN LIÊN QUAN

Sẽ làm rõ 3 triệu USD ông Nguyễn Bắc Son khai đưa cho con gái

Việt Dũng |

Sau vụ mua bán 95% cổ phần AVG của MobiFone, ông Nguyễn Bắc Son (nguyên Bộ trưởng Thông tin truyền thông - Bộ TTTT) nhận 3 triệu USD (gần 67 tỉ đồng) từ Phạm Nhật Vũ và đưa cho con gái, song chị này không thừa nhận.

TPHCM: Phát hiện nhiều thanh niên dương tính với ma tuý trong quán bar

Trần Khanh |

Sau khi bất ngờ kiểm tra hành chính quán bar Phương Lâm (ở phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh), công an phát hiện nhiều sai phạm, trong đó có 39 người dương tính với ma túy.

Hai cựu Bộ trưởng bị truy tố tội Nhận hối lộ trong vụ mua AVG

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị cáo buộc nhận "lại quả" cả triệu USD sau khi quyết liệt chỉ đạo vụ mua - bán 95% cổ phần AVG của MobiFone.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sẽ làm rõ 3 triệu USD ông Nguyễn Bắc Son khai đưa cho con gái

Việt Dũng |

Sau vụ mua bán 95% cổ phần AVG của MobiFone, ông Nguyễn Bắc Son (nguyên Bộ trưởng Thông tin truyền thông - Bộ TTTT) nhận 3 triệu USD (gần 67 tỉ đồng) từ Phạm Nhật Vũ và đưa cho con gái, song chị này không thừa nhận.

TPHCM: Phát hiện nhiều thanh niên dương tính với ma tuý trong quán bar

Trần Khanh |

Sau khi bất ngờ kiểm tra hành chính quán bar Phương Lâm (ở phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh), công an phát hiện nhiều sai phạm, trong đó có 39 người dương tính với ma túy.

Hai cựu Bộ trưởng bị truy tố tội Nhận hối lộ trong vụ mua AVG

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị cáo buộc nhận "lại quả" cả triệu USD sau khi quyết liệt chỉ đạo vụ mua - bán 95% cổ phần AVG của MobiFone.