Thu gom hơn 600kg khẩu trang đã qua sử dụng ở Vĩnh Phúc mang về Hà Nội

Phạm Đông |

Công an huyện Sóc Sơn vừa kiểm tra, phát hiện bên trong một ngôi nhà trên địa bàn cất giấu 620kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng. Đáng chú ý, đây là số khẩu trang được thu mua từ khu vực Phúc Yên, Vĩnh Phúc rồi mang về tập kết tại Hà Nội.

Chiều 22.2, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, mới đây đơn vị đã kiểm tra, phát hiện đối tượng thu gom hơn 600kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng ở Vĩnh Phúc để mang về Hà Nội tập kết.

Theo đó, chiều 19.2, Công an huyện Sóc Sơn đã tiến hành kiểm tra một ngôi nhà tại thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong ngồi nhà cất giấu 620 kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng.

Lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ số khẩu trang trên.
Lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ số khẩu trang trên.

Tiến hành xác minh, Công an huyện Sóc Sơn xác định Nguyễn Minh Nguyên (sinh năm 1996; trú tại Tân Thành, Thành Công, Phổ Yên, Thái Nguyên) là người đã thu mua số khẩu trang trên từ khu vực Phúc Yên, Vĩnh Phúc rồi mang về cất giấu tại thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn.

Công an huyện Sóc Sơn đã phối hợp với Phòng Y tế huyện Sóc Sơn thu giữ toàn bộ số khẩu trang trên. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 20.2, Công an huyện Sóc Sơn cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng hoàn tất hồ sơ xử lý vụ phát hiện 17.500 chiếc khẩu trang không có giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn phát hiện một cơ sở sản xuất khẩu trang có biểu hiện nghi vấn. Căn cứ các tài liệu trinh sát, Công an xã Minh Phú đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện và Đội QLTT số 10, Cục QLTT Hà Nội tổ chức kiểm tra cơ sở sản xuất khẩu trang tại thôn Phú Thịnh, xã Minh Phú

Đây là cơ sở sản xuất do anh Bùi Duy Hưng (sinh năm 1991, trú tại phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 17.500 chiếc khẩu trang không có giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ.

Những chiếc khẩu trang bị thu giữ.
Những chiếc khẩu trang bị thu giữ.

Theo Trung tá Phan Việt Cường, Trưởng Công an xã Phú Minh, tài liệu trinh sát cho thấy cơ sở này luôn đóng khóa trong khi sản xuất. Thậm chí, tiến hành sản xuất cả ngày lẫn đêm. Ngoài trực tiếp sản xuất khẩu trang, cơ sở này còn thu gom hàng ở các nơi về tập kết chung.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, chuyển toàn bộ tài liệu, hồ sơ cho Đội QLTT số 10, Cục QLTT thành phố Hà Nội tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Tạm giữ lô 5.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc

Đặng Luân |

Thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng 5.000 khẩu trang không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của số hàng trên.

Mua khẩu trang trên mạng, doanh nhân Malaysia bị lừa gần 1,5 tỉ đồng

HỒNG HẠNH |

Một doanh nhân Malaysia đã bị lừa 89.000 đôla Singapore (khoảng 1,5 tỉ đồng Việt Nam) khi cố gắng mua 20.000 hộp khẩu trang trên mạng.

2 tháng, xử lý và tạm giữ 431.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Vũ Long |

Ngày 20.2.2020, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý và tạm giữ 431.000 chiếc khẩu trang phòng chống dịch COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hải Phòng: Tạm giữ lô 5.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc

Đặng Luân |

Thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng 5.000 khẩu trang không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của số hàng trên.

Mua khẩu trang trên mạng, doanh nhân Malaysia bị lừa gần 1,5 tỉ đồng

HỒNG HẠNH |

Một doanh nhân Malaysia đã bị lừa 89.000 đôla Singapore (khoảng 1,5 tỉ đồng Việt Nam) khi cố gắng mua 20.000 hộp khẩu trang trên mạng.

2 tháng, xử lý và tạm giữ 431.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Vũ Long |

Ngày 20.2.2020, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý và tạm giữ 431.000 chiếc khẩu trang phòng chống dịch COVID-19.