Thu giữ lượng lớn pháo lậu chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán

LÊ PHI LONG |

Sau khi một đối tượng vận chuyển pháo lậu bị phát hiện tại Quảng Bình, mở rộng điều tra, lực lượng công an đã phát hiện một lượng lớn pháo lậu được cất giữ trái phép tại thị trấn Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị).

Ngày 21.11 tin từ Công an huyện Quảng Trạch cho biết, vừa phát hiện và thu giữ một lượng lớn pháo lậu.

Theo đó, qua theo dõi, mật phục, lực lượng công an đã phát hiện đối tượng Tạ Văn Cường (SN 1978, trú ở thôn La Hà Đông, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn) đang điều khiển xe máy mang BKS 73K1 - 059.52 chở theo 1 bao tải. Khi đến đoạn đường liên xã Quảng Hưng - Quảng Xuân, thuộc địa phận thôn Tú Loan 3, xã Quảng Hưng (huyện Quảng Trạch) thì bị lực lượng công an bắt giữ. Kiểm tra trong bao tải đang chở 20 hộp pháo hoa nổ.

Đối tượng Tạ Văn Cường bị phát hiện khi đang vận chuyển pháo lậu. Ảnh: CAQB
Đối tượng Tạ Văn Cường bị phát hiện khi đang vận chuyển pháo lậu. Ảnh: Công an Quảng Bình

Điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Quảng Trạch, Công an Quảng Bình đã cử tổ công tác vào thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bắt giữ và khám xét nơi ở của Trần Thị Viên (trú thị trấn Khe Sanh) và thu giữ 53 hộp pháo hoa nổ với trọng lượng 84,8 kg và 10 bịch pháo bi hơn 5 kg.

Các đối tượng khai nhận, số pháo hoa trên được cất trữ để bán vào dịp Tết Nguyên đán sắp đến.

Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Dùng ôtô con vận chuyển pháo lậu để lấy 6 triệu đồng tiền công

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Nam thanh niên quê ở tỉnh Hà Tĩnh đã dùng ôtô con chở thuê pháo lậu để lấy 6 triệu đồng tiền công.

Liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển pháo lậu ở tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Phát hiện đối tượng quê tỉnh Quảng Trị đưa gần 1 tạ pháo lậu lên xe ôtô khách đi tiêu thụ, cơ quan công an tổ chức khám xét tại nhà riêng thì phát hiện thêm hàng trăm kg pháo lậu.

Theo chân đội tuần tra, mật phục bắt pháo lậu ở biên giới Việt - Lào

HƯNG THƠ - MẠNH HÙNG |

Quảng Trị - Trưa, chiều và đêm là thời điểm mà các đối tượng vận chuyển pháo lậu hoạt động. Các đường mòn, lối mở dọc sông biên giới SêPôn ở tỉnh Quảng Trị dù bị các lực lượng chức năng khóa chặt, nhưng tình trạng vận chuyển pháo lậu vẫn rất nóng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dùng ôtô con vận chuyển pháo lậu để lấy 6 triệu đồng tiền công

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Nam thanh niên quê ở tỉnh Hà Tĩnh đã dùng ôtô con chở thuê pháo lậu để lấy 6 triệu đồng tiền công.

Liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển pháo lậu ở tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Phát hiện đối tượng quê tỉnh Quảng Trị đưa gần 1 tạ pháo lậu lên xe ôtô khách đi tiêu thụ, cơ quan công an tổ chức khám xét tại nhà riêng thì phát hiện thêm hàng trăm kg pháo lậu.

Theo chân đội tuần tra, mật phục bắt pháo lậu ở biên giới Việt - Lào

HƯNG THƠ - MẠNH HÙNG |

Quảng Trị - Trưa, chiều và đêm là thời điểm mà các đối tượng vận chuyển pháo lậu hoạt động. Các đường mòn, lối mở dọc sông biên giới SêPôn ở tỉnh Quảng Trị dù bị các lực lượng chức năng khóa chặt, nhưng tình trạng vận chuyển pháo lậu vẫn rất nóng.