Thu giữ lô mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trị giá gần 600 triệu

ANH ĐỨC - KIỆT THẠCH |

Ngày 26.12, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 3 – Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện, thu giữ một lô hàng mỹ phẩm trị giá gần 600 triệu đồng.

Nằm trong kế hoạch chống buôn lậu, hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngày 25.12, lực lượng chức năng đã phát hiện cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm tại Trung tâm thương mại Vicentra số 2 đường Quang Trung (thành phố Vinh), có dấu hiệu buôn bán mỹ phẩm trôi nổi.

Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện tại cửa hàng này có 5.878 hộp, chai, lọ mỹ phẩm các loại như: Dầu gội đầu, dầu xả, sáp, kem ủ, dưỡng tóc…

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng là ông Đinh Tiến Hoàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ liên quan hợp pháp đến toàn bộ số mỹ phẩm nói trên.

Được biết, đây là lô mỹ phẩm không rõ nguồn gốc với số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố Vinh bị phát hiện, thu giữ.

Hiện Đội Quản lý thị trường số 3 đang tạm giữ, hoàn tất hồ sơ, chuyển cấp thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

ANH ĐỨC - KIỆT THẠCH
TIN LIÊN QUAN

Giám định, xác nhận 10 tấn hạt nêm Knorr và bột ngọt không nguồn gốc vừa bị bắt là hàng giả

H.L |

Liên quan đến việc công an tỉnh Đắk Lắk trước đó đã thu giữ 10 tấn hạt nêm Knorr và bột ngọt không rõ nguồn gốc, chiều tối 28.11, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị vừa nhận kết quả giám định của Phân viện khoa học hình sự phía Nam (Bộ Công an).

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Giám định, xác nhận 10 tấn hạt nêm Knorr và bột ngọt không nguồn gốc vừa bị bắt là hàng giả

H.L |

Liên quan đến việc công an tỉnh Đắk Lắk trước đó đã thu giữ 10 tấn hạt nêm Knorr và bột ngọt không rõ nguồn gốc, chiều tối 28.11, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị vừa nhận kết quả giám định của Phân viện khoa học hình sự phía Nam (Bộ Công an).