Thu giữ hơn 1 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc ở Hải Phòng

P.Đ |

Tiến hành kiểm tra đột xuất 2 cơ sở buôn bán mỹ phẩm, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 15.000 đơn vị mỹ phẩm, với trọng lượng hơn 1 tấn không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 4.1, Công an TP.Hải Phòng cho biết, mới đây đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng liên ngành thu giữ hơn 15.000 đơn vị mỹ phẩm, với trọng lượng hơn 1 tấn không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, khoảng 9h35 ngày 25.12, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố phối hợp với Đội Quản lý thị trường cơ động số 4, Cục Quản lý thị trường Hải Phòng tiến hành kiểm tra hai cơ sở mỹ phẩm là cửa hàng mỹ phẩm Ngọc Châu, ở 42 Hàng Kênh, phường Trại Cau, quận Lê Chân và kho chứa mỹ phẩm tại 12/B256, tổ 2, phường Thành Tô, quận Hải An.

Chủ cửa hàng và kho chứa mỹ phẩm trên là của Nguyễn Quang Trung (SN 1982). Tại thời điểm kiểm tra, anh Trung xuất trình một số hóa đơn, chứng từ hàng hóa. Tuy nhiên, đoàn công tác phát hiện có 32 loại mỹ phẩm với 15.035 sản phẩm mỹ phẩm các loại, có trọng lượng hơn 1 tấn, trị giá trên 600 triệu đồng, không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế kết hợp với Cục Quản lý thị trường thành phố tiến hành tạm giữ số hàng hóa trên để xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.

P.Đ
TIN LIÊN QUAN

Tiêu hủy hơn 10 vạn sản phẩm mỹ phẩm... kém chất lượng

Bảo Trung |

Trong đợt tiêu hủy với quy mô lớn này, có trên 100.000 sản phẩm vi phạm gồm: Mỹ phẩm, thực phẩm, thiết bị điện tử, phụ tùng xe ôtô, môtô, quần áo, giầy dép, pháo nổ, đồ chơi trẻ em,...

Thu giữ lô mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trị giá gần 600 triệu

ANH ĐỨC - KIỆT THẠCH |

Ngày 26.12, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 3 – Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện, thu giữ một lô hàng mỹ phẩm trị giá gần 600 triệu đồng.

Đình chỉ lưu hành một số mỹ phẩm trên toàn quốc

LH |

Ngày 23.11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có văn bản đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc một số sản phẩm không đạt chất lượng.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Tiêu hủy hơn 10 vạn sản phẩm mỹ phẩm... kém chất lượng

Bảo Trung |

Trong đợt tiêu hủy với quy mô lớn này, có trên 100.000 sản phẩm vi phạm gồm: Mỹ phẩm, thực phẩm, thiết bị điện tử, phụ tùng xe ôtô, môtô, quần áo, giầy dép, pháo nổ, đồ chơi trẻ em,...

Thu giữ lô mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trị giá gần 600 triệu

ANH ĐỨC - KIỆT THẠCH |

Ngày 26.12, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 3 – Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện, thu giữ một lô hàng mỹ phẩm trị giá gần 600 triệu đồng.

Đình chỉ lưu hành một số mỹ phẩm trên toàn quốc

LH |

Ngày 23.11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có văn bản đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc một số sản phẩm không đạt chất lượng.