Thu giữ hàng nghìn chai nước gội đầu, sữa tắm nhái các thương hiệu

ĐINH LÊ |

Tiến hành kiểm tra 2 cơ sở sản xuất dầu gội đầu, lực lượng chức năng Thanh Hóa đã phát hiện hàng nghìn chai dầu gội, sữa tắm đang được làm nhái các thương hiệu uy tín.

Ngày 30.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục quản lý Thị trường tỉnh và huyện Hậu Lộc tiến hành kiểm tra 2 cơ sở sản xuất dầu gội, sữa tắm, nước giặt do Phạm Văn Hải (28 tuổi, tại thôn Ngọ, xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc) làm chủ.

Những chiếc can, lọ được tập kết để thực hiện việc làm nhái các sản phẩm. Ảnh: CATH
Những chiếc can, lọ được tập kết để thực hiện việc làm nhái các sản phẩm. Ảnh: CATH

Tại chỗ, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản thu giữ khoảng 3.000 chai dầu gội, sữa tắm, nước giặt được dán nhãn hiệu Collagen Essence và D-nee, cùng nhiều can, chai, lọ, tem, nhãn mác, dụng cụ, máy móc, hoá chất phục vụ cho việc sản xuất.

Theo khai nhận ban đầu, Phạm Văn Hải đã liên hệ mua nguyên liệu trên thị trường, nhờ người in nhãn mác, sau đó về pha chế, chiết ra các can, chai, lọ và bán buôn ra thị trường.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

ĐINH LÊ
TIN LIÊN QUAN

Thị trường dụng cụ golf: Hàng giả, hàng nhái đội lốt hàng Việt

CƯỜNG NGÔ - TRẦN TUẤN |

Hàng loạt phụ kiện tập golf giả mạo, nhái các thương hiệu lớn như Taylormade, Titleist, Ping, Honma... bày tràn lan trên thị trường. Từ các cửa hàng truyền thống đến các sàn thương mại điện tử... Việc bán những sản phẩm giả mạo thương hiệu, hàng nhái, kém chất lượng hoặc hàng trốn thuế trên thị trường sẽ làm rối loạn thị trường dụng cụ golf, gây hoang mang cho những khách hàng mua nhầm sản phẩm nhái kém chất lượng.

"Ma trận" hàng giả, hàng nhái dịp cuối năm: Làm thế nào để xử lý?

ANH TUẤN |

Nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng lộng hành vào dịp cuối năm không chỉ gây bức xúc cho người tiêu dùng, còn làm “đau đầu” các doanh nghiệp chân chính. Chính vì vậy, các chuyên gia nhận định, cơ quan quản lý nhà nước cần có giải pháp quyết liệt và đồng bộ trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng kém chất lượng.

Năm 2020, lực lượng QLTT xử lý hơn 66 nghìn vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái

Cường Ngô |

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) chiều 21.1, ông Trần Hữu Linh – Tổng cục trưởng cho biết, năm 2020, QLTT đã triệt phá nhiều vụ việc vi phạm nổi cộm, nhưng vẫn chưa triệt để, vì vậy cần sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thị trường dụng cụ golf: Hàng giả, hàng nhái đội lốt hàng Việt

CƯỜNG NGÔ - TRẦN TUẤN |

Hàng loạt phụ kiện tập golf giả mạo, nhái các thương hiệu lớn như Taylormade, Titleist, Ping, Honma... bày tràn lan trên thị trường. Từ các cửa hàng truyền thống đến các sàn thương mại điện tử... Việc bán những sản phẩm giả mạo thương hiệu, hàng nhái, kém chất lượng hoặc hàng trốn thuế trên thị trường sẽ làm rối loạn thị trường dụng cụ golf, gây hoang mang cho những khách hàng mua nhầm sản phẩm nhái kém chất lượng.

"Ma trận" hàng giả, hàng nhái dịp cuối năm: Làm thế nào để xử lý?

ANH TUẤN |

Nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng lộng hành vào dịp cuối năm không chỉ gây bức xúc cho người tiêu dùng, còn làm “đau đầu” các doanh nghiệp chân chính. Chính vì vậy, các chuyên gia nhận định, cơ quan quản lý nhà nước cần có giải pháp quyết liệt và đồng bộ trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng kém chất lượng.

Năm 2020, lực lượng QLTT xử lý hơn 66 nghìn vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái

Cường Ngô |

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) chiều 21.1, ông Trần Hữu Linh – Tổng cục trưởng cho biết, năm 2020, QLTT đã triệt phá nhiều vụ việc vi phạm nổi cộm, nhưng vẫn chưa triệt để, vì vậy cần sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác.