Thu giữ 45 bộ kích điện khi đang sử dụng đánh bắt cá trên sông

T. T |

Lực lượng công an các xã, thị trấn ở huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đồng loạt ra quân trong 2 ngày đã phát hiện, bắt giữ 45 bộ kích điện mà người dân sử dụng để đánh bắt thủy sản trên sông.

Theo đó, trong hai ngày 1.8 và 2.8, Công an huyện Can Lộc đã chỉ đạo lực lượng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn đồng loạt ra quân, đã phát hiện, thu giữ 45 bộ công cụ kích điện tự chế để khai thác thủy sản. Trong đó, Công an xã Thanh Lộc thu giữ 11 bộ, Công an thị trấn Nghèn thu giữ 9 bộ.

Quá trình phát hiện, bắt giữ, có một số đối tượng đã vứt công cụ, phương tiện lại rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, kịp thời triệu tập các đối tượng có liên quan lên trụ sở UBND các xã để làm việc.

Việc sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản là hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy sản quy định tại khoản 7 Điều 7 Luật Thủy sản 2017.

Điều 28 Nghị định 42 năm 2019 của Chính phủ quy định Hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản mà không sử dụng tàu cá sẽ bị xử phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng; Hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán công cụ kích điện để khai thác thủy sản bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

T. T
TIN LIÊN QUAN

Gian nan chống tàu giã cào trên biển Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Gần đây, tình trạng tàu giã cào tỉnh khác đến khai thác hải sản tận diệt ở vùng biển Hà Tĩnh diễn biến phức tạp. Ngoài hành hung ngư dân địa phương, họ còn chống đối lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt.

Hà Tĩnh: Bắt giữ 2 tàu giã cào

TRẦN TUẤN |

Lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Sót phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lộc Hà và Văn phòng Thanh tra, kiểm soát nghề cá Hà Tĩnh vừa bắt giữ 2 tàu giã cào khai thác hải sản tận diệt.

Nổ súng bắt tàu giã cào hung hãn đâm vào tàu lực lượng biên phòng

TRẦN TUẤN |

Lực lượng biên phòng Thiên Cầm (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) đã phải nổ súng bắn chỉ thiên sau khi một tàu giã cào không chấp hành hiệu lệnh, bỏ chạy và đâm vào tàu của lực lượng làm nhiệm vụ

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Gian nan chống tàu giã cào trên biển Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Gần đây, tình trạng tàu giã cào tỉnh khác đến khai thác hải sản tận diệt ở vùng biển Hà Tĩnh diễn biến phức tạp. Ngoài hành hung ngư dân địa phương, họ còn chống đối lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt.

Hà Tĩnh: Bắt giữ 2 tàu giã cào

TRẦN TUẤN |

Lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Sót phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lộc Hà và Văn phòng Thanh tra, kiểm soát nghề cá Hà Tĩnh vừa bắt giữ 2 tàu giã cào khai thác hải sản tận diệt.

Nổ súng bắt tàu giã cào hung hãn đâm vào tàu lực lượng biên phòng

TRẦN TUẤN |

Lực lượng biên phòng Thiên Cầm (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) đã phải nổ súng bắn chỉ thiên sau khi một tàu giã cào không chấp hành hiệu lệnh, bỏ chạy và đâm vào tàu của lực lượng làm nhiệm vụ