Thu giữ 1.000 sản phẩm nhái từ việc livestream trên facebook bán hàng

LÊ PHI LONG |

Sau khi thấy đối tượng liên tục livestream trên facebook để bán hàng online, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã xây dựng phương án và phát hiện các mặt hàng trên đều là hàng nhái, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 7.8 Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện, xử lý hơn 1000 sản phẩm không rõ nguồn gốc được rao bán trên mạng xã hội facebook.

Theo đó, Đội Quản lý thị trường số 7 phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường Quảng Bình) đã phát hiện thu giữ hơn 1000 sản phẩm giày dép, quần áo các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ và có dấu hiệu nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu tại hộ kinh doanh của bà Võ Thị Thanh Thủy (phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới).

Các sản phẩm hàng hóa gồm gồm: 561 giày thể thao, áo quần các loại có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như NIKE, LOUIS VUITTON, LACOSTE, GUCCI, DOLCE & GABBANA, CHANEL…và 492 sản phẩm giày, dép, áo quần các loại do nước ngoài sản xuất có dấu hiệu nhập lậu và sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, qua theo dõi tình hình, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã phát hiện trang facebook cá nhân có tên “Cát Tường Phạm” đã liên tục livestream bán hàng online các loại quần áo, giày dép có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trên cơ sở đó, lực lượng Quản lý thị trường Quảng Bình đã xây dựng phương án để kiểm tra, làm rõ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Vụ việc hiện đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Không mua được hàng hóa, lên Facebook xúc phạm cơ quan chức năng

TRẦN LƯU |

Do không thể mua được hàng hóa cần thiết, N. đã buông những lời lẽ xúc phạm các cơ quan, tổ chức đang chống dịch tại Cần Thơ…

"Vợ chồng son": Cặp đôi quen qua Facebook và lần gặp mặt đầu thất vọng

ĐÔNG DU |

Câu chuyện tình yêu tại “Vợ chồng son” của cặp đôi Tuyết Trinh và Văn Bích (cùng sống và làm việc tại TPHCM) gây sốt khắp cộng đồng mạng và được chia sẻ rộng rãi. Chuyện tình của cặp đôi hơn kém nhau 2 tuổi có nhiều bất ngờ thú vị khiến MC Hồng Vân – Quốc Thuận cũng phải bật cười.

Viết, chia sẻ thông tin sai lên Facebook, 2 người phải đóng tiền phạt

THANH TUẤN |

Ngày 27.7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định xử phạt 2 người trong tỉnh mức tiền 5 triệu và 7,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Lừa bán page Facebook chiếm 60 triệu đồng, 1 đối tượng bị khởi tố

Phong Quang |

Vũ Thạch Tú nhận 60 triệu đồng của 2 người tại Tuyên Quang với lời hứa sẽ bán page Facebook, nhưng sau khi nhận tiền thì đối tượng này cắt đứt liên lạc, lẩn tránh.

Facebook, Youtube có thể bị chặn nếu không gỡ bỏ các thông tin sai phạm

Bằng Linh |

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP, Bộ TTTT đã đưa các quy định về quản lý hoạt động cung cấp thông tin xuyên biên giới đã được quy định tại Thông tư 38/2016/TT-BTTTT lên dự thảo. Theo đó những mạng xã hội xuyên biên giới như Facebook, YouTube… sẽ bị chặn ở Việt Nam nếu không tuân thủ Luật pháp và các quy định của Việt Nam.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Không mua được hàng hóa, lên Facebook xúc phạm cơ quan chức năng

TRẦN LƯU |

Do không thể mua được hàng hóa cần thiết, N. đã buông những lời lẽ xúc phạm các cơ quan, tổ chức đang chống dịch tại Cần Thơ…

"Vợ chồng son": Cặp đôi quen qua Facebook và lần gặp mặt đầu thất vọng

ĐÔNG DU |

Câu chuyện tình yêu tại “Vợ chồng son” của cặp đôi Tuyết Trinh và Văn Bích (cùng sống và làm việc tại TPHCM) gây sốt khắp cộng đồng mạng và được chia sẻ rộng rãi. Chuyện tình của cặp đôi hơn kém nhau 2 tuổi có nhiều bất ngờ thú vị khiến MC Hồng Vân – Quốc Thuận cũng phải bật cười.

Viết, chia sẻ thông tin sai lên Facebook, 2 người phải đóng tiền phạt

THANH TUẤN |

Ngày 27.7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định xử phạt 2 người trong tỉnh mức tiền 5 triệu và 7,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Lừa bán page Facebook chiếm 60 triệu đồng, 1 đối tượng bị khởi tố

Phong Quang |

Vũ Thạch Tú nhận 60 triệu đồng của 2 người tại Tuyên Quang với lời hứa sẽ bán page Facebook, nhưng sau khi nhận tiền thì đối tượng này cắt đứt liên lạc, lẩn tránh.

Facebook, Youtube có thể bị chặn nếu không gỡ bỏ các thông tin sai phạm

Bằng Linh |

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP, Bộ TTTT đã đưa các quy định về quản lý hoạt động cung cấp thông tin xuyên biên giới đã được quy định tại Thông tư 38/2016/TT-BTTTT lên dự thảo. Theo đó những mạng xã hội xuyên biên giới như Facebook, YouTube… sẽ bị chặn ở Việt Nam nếu không tuân thủ Luật pháp và các quy định của Việt Nam.