Theo hồ sơ, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 29-14D ở huyện Thanh Oai (Hà Nội) là địa điểm hoạt động của Công ty Cổ phần đăng kiểm Nam Hà Nội, người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Văn Thái - Giám đốc điều hành trung tâm.
Nguyễn Văn Thái, Đỗ Văn Đạt lần lượt giữ chức vụ Giám đốc và Phó Giám đốc trung tâm đăng kiểm, đăng kiểm viên bậc cao. Trong số các đăng kiểm viên có Phạm Quang Huấn, Phạm Văn Hưng, Nguyễn Hoàng Long...
Từ năm 2020, Nguyễn Văn Thái chỉ đạo Đạt và các đăng kiểm viên khi thực hiện đăng kiểm, phát hiện lỗi của phương tiện như: Chỉ số kiểm định khí thải, chiếu sáng, màu sơn, kích thước lốp... thì trao đổi với chủ xe, để nếu họ đưa tiền sẽ bỏ qua lỗi, cấp giấy chứng nhận đăng kiểm.
Để hợp thức hồ sơ đăng kiểm, các đăng kiểm viên bỏ qua công đoạn kiểm tra thủ công, dùng đèn của xe khác để đo độ chiếu sáng với phương tiện không đảm bảo; đạp phanh từ từ (không đúng kỹ thuật kiểm tra phanh) sao cho máy báo là phanh của xe được đăng kiểm đạt;
Gắn cảm biến đo nồng độ khí thải vào ôtô khác để hợp thức cho xe thực tế đăng kiểm không đủ tiêu chuẩn về khí thải hoặc dùng tay che mắt quang học của máy đo để máy báo nồng độ khí thải trong mức cho phép.
Mặt khác, khi phát hiện lỗi của phương tiện, Hưng, Long trực tiếp trao đổi với chủ phương tiện đến đăng kiểm, thông báo lỗi và thoả thuận, nhận tiền từ chủ xe. Mỗi phương tiện được bỏ qua lỗi không đạt đăng kiểm viên nhận từ 300.000 đồng, tùy vào mỗi lỗi.
Ngoài ra, một số chủ phương tiện chủ động cảm ơn việc đăng kiểm viên từ 100.000-200.000 đồng để được đăng kiểm thuận lợi, mặc dù xe không có lỗi.
Đối với ôtô nghiệm thu cải tạo, Hưng thu 1-1,5 triệu đồng/xe để làm nhanh, bỏ qua lỗi trong quá trình đăng kiểm như khí thải, màu sơn xe...
Cuối buổi làm việc, Hưng và Long đưa tiền nhận từ các chủ phương tiện cho Huấn tập hợp, báo cáo Thái để chia cho các đăng kiểm viên theo tháng.
Với phương thức thủ đoạn trên, từ năm 2020, hàng tháng, Nguyễn Văn Thái cùng các đồng phạm nhận tiện của chủ xe từ 40-180 triệu đồng. Trung bình Thái hưởng từ 4-30 triệu đồng/tháng; Đăng kiểm viên nhận 3-11 triệu đồng; nhân viên nghiệp vụ nhận 1 triệu đồng; Số tiền còn lại sử dụng cho hoạt động chung của trung tâm.
Trong số các doanh nghiệp, khách hàng được bỏ qua lỗi kiểm định, Thái khai có Công ty Tiên Phong - doanh nghiệp chế tạo, sản xuất xe hoán cải. Hưng là người nhận 113,5 triệu đồng từ nhân viên công ty này đưa.
Tổng số tiền dàn lãnh đạo và nhân viên trung tâm đăng kiểm trên nhận hối lộ từ các công ty, khách hàng là hơn 1,7 tỉ đồng. Người được chia nhiều nhất là Nguyễn Văn Thái (700 triệu đồng); các cá nhân còn lại nhận khoảng 150 triệu đồng mỗi người.
Trong vụ án, có các cá nhân có dấu hiệu tội "Đưa hối lộ" song họ đã chủ động tố giác hành vi nhận hối lộ của đăng kiểm viên trước khi vụ việc được phát hiện nên Cơ quan điều tra miễn trách nhiệm hình sự với họ.
Vừa qua, trong cáo trạng ban hành, Viện KSND Hà Nội cáo buộc Thái và 4 đồng phạm có hành vi "Nhận hối lộ", theo Điều 354 có khung hình phạt từ 2 đến 15 năm.