Thủ đoạn giấu 30kg ma túy trên máy bay về Việt Nam của người đàn ông Canada

Quang Việt |

Hà Nội - Chayer Pierre - giấu các túi chứa cần sa, nguỵ trang trong quần áo, vải vụn tẩm tinh dầu tỏi rồi đưa vào Việt Nam qua đường hàng không.

Ngày 24.6, Công an TP.Hà Nội thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Hà Nội vừa phát hiện, bắt giữ người đàn ông ngoại quốc vận chuyển lượng lớn cần sa vào Việt Nam qua đường hàng không.

Trước đó, lực lượng chức năng nắm được thông tin, khi đường bay quốc tế hoạt động trở lại, các đối tượng sẽ trực tiếp vận chuyển ma tuý vào Việt Nam qua đường hàng không.

Ngày 14.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội đã phối hợp với Cục Hải quan TP Hà Nội, Công an huyện Sóc Sơn và các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, bắt giữ Chayer Pierre (59 tuổi, quốc tịch Canada) có hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma tuý".

Vật chứng thu giữ gồm 2 valy bên trong giấu 61 túi cần sa với tổng khối lượng gần 30kg. Số cần sa này được ngụy trang trong quần áo và vải vụn tẩm tinh dầu tỏi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã phối hợp cùng Đại sứ quán Canada tổ chức ghi lời khai của Chayer Pierre, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Chayer Pierre.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Thu giữ hàng chục ký cần sa nhập lậu qua biên giới

An Giang |

An Giang - Các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa  thu giữ hàng chục ký cần sa nhập lậu qua biên giới.

Ngụy trang hàng chục gói cần sa dưới vỏ bọc trà Atiso để gửi đi tiêu thụ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 1.6, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa phát hiện, bắt giữ Trần Phúc (38 tuổi, phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột) vận chuyển 30 gói cần sa khô từ tỉnh Đắk Nông về Đắk Lắk để gửi đi tỉnh Quảng Ninh.

Tuyên án một người nước ngoài tự trồng và tàng trữ cần sa tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Toà án Nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử người đàn ông quốc tịch Nga trồng nhiều cây cần sa trong các túi vải, sử dụng bóng đèn để chiếu sáng cho cây quang hợp và tàng trữ cần sa do mình trồng được tại nhà trọ ở TP.Phan Thiết.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

An Giang: Thu giữ hàng chục ký cần sa nhập lậu qua biên giới

An Giang |

An Giang - Các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa  thu giữ hàng chục ký cần sa nhập lậu qua biên giới.

Ngụy trang hàng chục gói cần sa dưới vỏ bọc trà Atiso để gửi đi tiêu thụ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 1.6, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa phát hiện, bắt giữ Trần Phúc (38 tuổi, phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột) vận chuyển 30 gói cần sa khô từ tỉnh Đắk Nông về Đắk Lắk để gửi đi tỉnh Quảng Ninh.

Tuyên án một người nước ngoài tự trồng và tàng trữ cần sa tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Toà án Nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử người đàn ông quốc tịch Nga trồng nhiều cây cần sa trong các túi vải, sử dụng bóng đèn để chiếu sáng cho cây quang hợp và tàng trữ cần sa do mình trồng được tại nhà trọ ở TP.Phan Thiết.