Thủ đoạn của nhóm cho vay lãi nặng: Quay video "con nợ" để gây áp lực

Việt Dũng |

Hà Nội - Võ Văn Dũng chiêu nạp nhóm thanh niên lêu lổng, yêu cầu đàn em quay video người vay tiền. Nhiều người không chịu nổi lãi nặng, chậm trả, Dũng cho đàn em tạt sơn, chất bẩn.

Như Lao Động đưa tin, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Trung Sơn (25 tuổi); Văn Tuấn Châu (22 tuổi); Nguyễn Trần Đức Quang (18 tuổi); Nguyễn Phương Trung (35 tuổi); và Vũ Văn Dũng (39 tuổi) cùng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Vụ án được phát hiện, triệt phá khi cảnh sát bắt quả tang nhóm thanh niên xịt sơn vào cửa nhà chị N.T.N, sống trên địa bàn để gây áp lực, đòi nợ.

Bắt giữ nhóm này, cảnh sát xác định, họ là đàn em của Dũng - đối tượng cho vay lãi nặng.

Theo cơ quan công an, Dũng chiêu nạp các thanh niên lêu lổng, ham chơi, thường xuyên bỏ nhà đi để cho vay, đi đòi nợ. Bị can thuê một căn nhà ở quận Đống Đa để đàn em ăn ở, làm việc cho mình.

Hàng ngày, Dũng chỉ đạo và yêu cầu đàn em của mình đăng bài lên các trang fanpage của mạng xã hội… để quảng cáo về hoạt động cho vay tiền kèm theo số điện thoại liên hệ.

Dũng phân công Quang xác minh thông tin người vay tiền, Châu thu tiền nợ ở các quận Hà Đông, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm...; Sơn thu nợ tại các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai...

Khi có người cần vay, liên hệ, Dũng cho đàn em đi xác minh về con người, nơi làm việc của người muốn vay tiền và tới tận nhà người vay tiền để gặp mặt.

Cùng với đó, Dũng chỉ đạo đàn em sử dụng điện thoại di động, quay video và yêu cầu người vay nói tên tuổi, địa chỉ và số tiền vay. Việc làm này để Dũng có căn cứ đòi nợ, gây sức ép với người vay…

Qua điều tra, cảnh sát xác định, Dũng cho vay dưới hình thức bốc “bát họ” từ 5 triệu đồng tới 50 triệu đồng. Với bát họ 10 triệu đồng, khách chỉ nhận được 8 triệu và phải trả cho vòng 50 ngày (mỗi ngày 200.000 đồng, tương đương lãi suất 146%).

Với mỗi “bát họ” đàn em của Dũng sẽ cắt trừ 200.000 đồng tiền “phí dịch vụ”. Mỗi ngày khi đàn em đi thu tiền nợ về sẽ đưa lại cho Dũng để bị can vào sổ sách ghi chép theo dõi, quản lý...

Dũng chỉ trả tiền lương 3 triệu đồng/tháng nhưng trích lại 25% số tiền lãi của mỗi bát họ khi có khách vay tiền cho đàn em. Cụ thể, với bát họ 10 triệu đồng, nhân viên của Dũng hưởng 500.000 đồng.

Do lãi chồng lãi, nhiều người không trả đúng hẹn cho Dũng. Bị can chỉ đạo đàn em đến gia đình họ chửi bới, đe dọa và đổ chất bẩn, chất thải hoặc xịt sơn vào nhà.

Trở lại trường hợp của chị N, vay tiền với lãi suất "cắt cổ" từ Dũng. Số tiền cầm về chẳng đáng được là bao nhưng ngày nào đàn em của Dũng cũng gọi điện thúc ép đòi nợ.

Chưa trả hết nợ cũ, chị N phải tiếp tục “đáo hạn” bát họ khác, khiến lãi chồng lãi. Không trả được nợ, nhiều đối tượng lạ mặt tới ném chất bẩn như mắm tôm, dầu luyn, nội tạng động vật và hắt sơn vào cửa nhà.

Chị phải trốn đi nơi khác, song nhóm cho vay lãi nặng vẫn không buông tha. Chúng điện thoại cho chồng cũ (mới ly hôn) của chị đe doạ, chửi bới. Chúng đổ sơn để uy hiếp, đe dọa, nhiều hộ gia đình xung quanh cũng bị vạ lây…

Theo cơ quan điều tra, từ các tài liệu, sổ sách, xác định Dũng cho hơn 300 người vay, tổng số tiền lên tới 18 tỉ đồng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Từ vụ môi giới mại dâm, cảnh sát lần ra đường dây cho vay lãi nặng

Việt Dũng |

Hà Nội - N.T.N bị công an bắt giữ về hành vi môi giới bán dâm đã khai nhận vừa làm "Tú bà" vừa đi phục vụ khách để trả nợ cho nhóm cho vay lãi nặng.

Nhóm cho vay lãi nặng ở Hà Nội quay video "con nợ" để làm bằng chứng

Việt Dũng |

Vũ Văn Dũng (39 tuổi) cho khách hàng vay tiền với mức lãi nặng tới 146%/năm, yêu cầu phải quay video làm bằng chứng sau này, song sẵn sàng sai đàn em gây áp lực, xịt sơn, khủng bố...

2 thanh niên Hà Nội vào Đồng Nai rải tờ rơi quảng cáo cho vay lãi nặng

MINH CHÂU |

Phát hiện một số đối tượng đi rải tờ rơi quảng cáo cho vay lãi nặng, đội Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng Công an xã Xuân Hiệp (Xuân Lộc, Đồng Nai) kiểm tra và phát hiện 2 đối tượng Đỗ Thành Đạt (19 tuổi, Hà Nội) và Đặng Văn Toàn (31 tuổi, Hà Nội) có biểu hiện cho vay lãi nặng, nên đã mời về cơ quan làm việc.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Từ vụ môi giới mại dâm, cảnh sát lần ra đường dây cho vay lãi nặng

Việt Dũng |

Hà Nội - N.T.N bị công an bắt giữ về hành vi môi giới bán dâm đã khai nhận vừa làm "Tú bà" vừa đi phục vụ khách để trả nợ cho nhóm cho vay lãi nặng.

Nhóm cho vay lãi nặng ở Hà Nội quay video "con nợ" để làm bằng chứng

Việt Dũng |

Vũ Văn Dũng (39 tuổi) cho khách hàng vay tiền với mức lãi nặng tới 146%/năm, yêu cầu phải quay video làm bằng chứng sau này, song sẵn sàng sai đàn em gây áp lực, xịt sơn, khủng bố...

2 thanh niên Hà Nội vào Đồng Nai rải tờ rơi quảng cáo cho vay lãi nặng

MINH CHÂU |

Phát hiện một số đối tượng đi rải tờ rơi quảng cáo cho vay lãi nặng, đội Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng Công an xã Xuân Hiệp (Xuân Lộc, Đồng Nai) kiểm tra và phát hiện 2 đối tượng Đỗ Thành Đạt (19 tuổi, Hà Nội) và Đặng Văn Toàn (31 tuổi, Hà Nội) có biểu hiện cho vay lãi nặng, nên đã mời về cơ quan làm việc.