Thủ đoạn của 2 đối tượng giả danh cán bộ Công an tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Chỉ với thủ đoạn hù dọa, gây sức ép qua điện thoại, các đối tượng đã thực hiện thành công việc giả danh là cán bộ Công an tỉnh Thái Bình, yêu cầu bị hại chuyển khoản cho chúng hàng trăm triệu đồng.

Như Lao Động đã thông tin, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Vũ Thư vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam hai đối tượng gồm Dương Tuấn Anh (41 tuổi) và Dương Quang Hưng (44 tuổi) cùng trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (TP.Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 3, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Vũ Thư nhận được đơn trình báo của một người dân trú xã Trung An về việc nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông tự giới thiệu là cán bộ Công an tỉnh Thái Bình, thông báo về việc đang điều tra vụ án có liên quan đến tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Đối tượng Dương Quang Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Thái Bình
Đối tượng Dương Quang Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Thái Bình

Trên điện thoại, người đàn ông lạ yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để điều tra xác minh và đe dọa nếu không thực hiện theo yêu cầu thì sẽ tiến hành bắt tạm giam 2 tháng để phục vụ công tác điều tra. 

Trước những lời đe dọa, do lo sợ nạn nhân đã chuyển toàn bộ số tiền mình có trong sổ tiết kiệm là 241.759.000 đồng cho đối tượng. Sau khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng đã nhanh chóng rút tiền để chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Vũ Thư đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo là Dương Quang Hưng và Dương Tuấn Anh. 

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vào khoảng cuối năm 2021, Hưng và Tuấn Anh lập ra một tài khoản ngân hàng rồi đưa cho một đối tượng khác dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hưởng 10% tổng số tiền chiếm đoạt được. 

Ngày 15.2 vừa qua, Tuấn Anh và Hưng đã lừa đảo chiếm đoạt 241.759.000 đồng của nạn nhân như đã nói ở trên và nhận 23 triệu đồng trong tổng số tiền chiếm đoạt được. Hiện Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, đồng thời tuyên truyền với người thân, bạn bè về thủ đoạn lừa đảo này, tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu. Khi phát hiện thì cần thông báo kịp thời cho cơ quan công an để điều tra xác minh, xử lý.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Bắt hai đối tượng giả danh công an để lừa đảo tài sản

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Hai đối tượng cùng ở Hà Nội giả danh là cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt 240 triệu đồng của một người dân ở huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình).

Về quê lúa Thái Bình thăm nhà Trung tướng - Anh hùng Phạm Tuân

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Trước nay, danh tiếng của Trung tướng - Anh hùng Phạm Tuân, người châu Á đầu tiên và cũng là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ vốn đã được rất nhiều người biết đến, nể phục. Một ngày cuối tuần đầu tháng 3.2022, PV Lao Động có dịp được về thăm mái nhà xưa - nơi "chôn nhau cắt rốn" của vị tướng ba lần được phong danh hiệu Anh hùng. 

Thanh tra chỉ ra loạt vi phạm của trung tâm thuộc Sở Tài chính Thái Bình

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Vừa qua, Thanh tra tỉnh Thái Bình đã ban hành thông báo công khai Kết luận thanh tra số 64/KL-TTr sau khi tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong tổ chức thực hiện mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính - Sở Tài chính Thái Bình (thời kỳ từ ngày 1.1.2018 đến ngày 31.7.2021).

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Bệnh viện Việt Đức mổ phiên trở lại sau 2 tuần tạm dừng do thiếu hóa chất

Thùy Linh |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã mổ phiên trở lại sau 2 tuần phải tạm dừng mổ phiên, chỉ mổ cấp cứu do thiếu hóa chất, vật tư y tế. 

Lý do nhiều học sinh lớp 12 không có nguyện vọng vào đại học

Thu Trang |

Tại nhiều trường THPT, qua khảo sát cho thấy nguyện vọng của đa số học sinh chỉ là thi đỗ tốt nghiệp vì đã có dự định đi xuất khẩu lao động hoặc đi du học.

Thái Bình: Bắt hai đối tượng giả danh công an để lừa đảo tài sản

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Hai đối tượng cùng ở Hà Nội giả danh là cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt 240 triệu đồng của một người dân ở huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình).

Về quê lúa Thái Bình thăm nhà Trung tướng - Anh hùng Phạm Tuân

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Trước nay, danh tiếng của Trung tướng - Anh hùng Phạm Tuân, người châu Á đầu tiên và cũng là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ vốn đã được rất nhiều người biết đến, nể phục. Một ngày cuối tuần đầu tháng 3.2022, PV Lao Động có dịp được về thăm mái nhà xưa - nơi "chôn nhau cắt rốn" của vị tướng ba lần được phong danh hiệu Anh hùng. 

Thanh tra chỉ ra loạt vi phạm của trung tâm thuộc Sở Tài chính Thái Bình

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Vừa qua, Thanh tra tỉnh Thái Bình đã ban hành thông báo công khai Kết luận thanh tra số 64/KL-TTr sau khi tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong tổ chức thực hiện mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính - Sở Tài chính Thái Bình (thời kỳ từ ngày 1.1.2018 đến ngày 31.7.2021).