Thủ đoạn cho vay lãi "cắt cổ" của Hiếu "Chùa Vua" Hà Nội

Việt Dũng |

Nguyễn Trung Hiếu (tức Hiếu "Chùa Vua") mới 26 tuổi, song nổi tiếng ở khu vực Hai Bà Trưng, Hà Nội với thủ đoạn cho vay lãi "cắt cổ", kiểu đòi nợ khủng bố.

Ngày 2.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội thông tin, đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Trung Hiếu (ở phố Chùa Vua, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) và tạm giữ một số đàn em của thanh niên này để làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng.

Theo cảnh sát, Hiếu trả lương 7-9 triệu đồng/tháng cho đám đàn em để phục vụ cho việc cho vay lãi, đi đòi nợ.

Hàng ngày từ 14h - 19h, Hiếu giao cho đám đàn em đi tìm khách vay, xác minh thông tin, tìm khách để nhắc nhở nợ nần và thu tiền họ của khách vay.

Đối với những khách hàng vay tiền, ngoài việc cho đàn em điều tra kỹ nhân thân, lai lịch, sở thích, khả năng tài chính để trả nợ, Hiếu còn hướng dẫn khách hàng điền thông tin cá nhân vào mẫu giấy vay tiền đã in nội dung sẵn có.

Những giấy vay tiền này đều có nội dung “trói” khách hàng vay và nếu họ không trả thì sẽ dễ dàng bị đưa vào hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khách hàng trả tiền gốc, lãi, "nhân viên" có trách nhiệm nhận tiền đánh dấu xác nhận vào bảng kê các khách vay đã được in sẵn rồi đưa lại tiền cho Hiếu. Ngoài ra, khách vay còn thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng đứng tên vợ của Hiếu.

Những con nợ nào chậm trễ trả tiền, sẽ bị đám đàn em của Hiếu đêm ngày “hỏi thăm” gây sức ép bằng mọi thủ đoạn.

Tháng 8, hành vi cho vay nặng lãi dưới hình thức bốc bát họ do Hiếu cầm đầu bị phát hiện.

Đến ngày 19.11, cảnh sát làm rõ, ngoài Hiếu còn có các đàn em gồm: Nguyễn Mạnh Quân (23 tuổi); Tạ Đình Đăng (23 tuổi); Cao Duy Hiếu (23 tuổi); Đỗ Minh Hiếu (23 tuổi); Trương Đình Đức (23 tuổi) và Nguyễn Hoàng Hải (24 tuổi) đều ở Hà Nội.

Cùng với việc bắt giữ nhóm này, cảnh sát xác định, chúng cho vay với lãi suất hơn 121%/năm. Mỗi ngày các đối tượng thu về khoảng 60 triệu đồng với trên dưới 250 khách vay tiền.

Cùng với việc bắt giữ nhóm Hiếu, làm rõ hành vi phạm tội, cảnh sát thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến việc cho vay nợ cùng nhiều tài liệu, tang vật khác.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang mở rộng vụ án, xử lý nghiêm trước pháp luật các đối tượng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây tín dụng đen cho vay lãi suất gần 200%

HÀ ANH CHIẾN |

Các đối tượng khai nhận hoạt động tín dụng đen với lãi suất cao lên tới 180%/năm. Chỉ trong 3 tháng gần nhất đã có 50 người dân vay 3 tỷ đồng, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi suất hơn 700%/năm

BẢO TRUNG |

Từ tháng 4 đến 8.2020, hai nhóm đối tượng đã lôi kéo gần 500 người dân trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột để cho vay nặng lãi với số tiền giao dịch khoảng trên 5 tỉ đồng.

Quảng Ninh: Phá ổ nhóm cho vay lãi đến 365%/năm

Trần Ngọc Duy |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 3.8, cho biết, phòng Cảnh sát hình sự đơn vị này đã đấu tranh, phá chuyên án, bắt giữ nhóm 4 đối tượng cho vay lãi nặng tại thành phố Móng Cái với mức lãi suất từ 3.000 đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/ ngày…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây tín dụng đen cho vay lãi suất gần 200%

HÀ ANH CHIẾN |

Các đối tượng khai nhận hoạt động tín dụng đen với lãi suất cao lên tới 180%/năm. Chỉ trong 3 tháng gần nhất đã có 50 người dân vay 3 tỷ đồng, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi suất hơn 700%/năm

BẢO TRUNG |

Từ tháng 4 đến 8.2020, hai nhóm đối tượng đã lôi kéo gần 500 người dân trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột để cho vay nặng lãi với số tiền giao dịch khoảng trên 5 tỉ đồng.

Quảng Ninh: Phá ổ nhóm cho vay lãi đến 365%/năm

Trần Ngọc Duy |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 3.8, cho biết, phòng Cảnh sát hình sự đơn vị này đã đấu tranh, phá chuyên án, bắt giữ nhóm 4 đối tượng cho vay lãi nặng tại thành phố Móng Cái với mức lãi suất từ 3.000 đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/ ngày…