Thông tin thuê bao bị trừ tiền khi nghe cuộc gọi từ "BCD COVID-19" là bịa đặt

Vân Trường |

Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bắc Ninh cho biết hiện đang phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh, truy tìm đối tượng thực hiện đăng, chia sẻ bài viết về việc nghe cuộc gọi từ "BCD COVID-19" bị mất tiền, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó, cuộc gọi hiển thị chữ “ BCD COVID19” hoặc “BCD COVID- 313158” hoặc “18001119” là của nhà mạng gọi đến hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch COVID-19. Những cuộc gọi này hoàn toàn không mất cước phí khi người dân nghe máy hay gọi lại.

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin các thuê bao điện thoại di động bị trừ tiền khi nghe cuộc gọi đến có hiển thị chữ “BCD COVID19”, “BCD COVID-313158” hoặc “18001119”. Thông tin thuê bao khi nghe máy bị trừ tiền là hoàn toàn bịa đặt, người dân cần tỉnh táo khi chia sẻ, tránh ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo tìm hiểu, cuộc gọi có hiển thị chữ “ BCD COVID19”, “BCD COVID- 313158” hoặc “18001119” là của các nhà mạng gọi đến cho các thuê bao di động của mạng mình tại tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang chưa cài Bluezone, để vận động, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng này, nhằm bảo vệ mình và cộng đồng trước dịchCOVID-19. Cuộc gọi hoàn toàn không mất cước phí khi người dân nghe máy hay gọi lại.

Thông tin các thuê bao bị mất cước phí khi nghe lan truyền trên mạng xã hội đã làm cho không ít người dân tỉnh Bắc Ninh hoang mang, không dám nghe máy, làm ảnh hưởng nhiều đến công tác phòng, chống dịch bệnh cũng như tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bắc Ninh cho biết hiện đang phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh, truy tìm đối tượng thực hiện đăng, chia sẻ bài viết sai sự thật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Chia sẻ vaccine COVID-19, giải cứu thế giới khỏi đại dịch

Hải Anh |

Các nhà lãnh đạo thế giới cam kết 2,4 tỉ USD và 54 triệu liều vaccine COVID-19 cho chương trình COVAX để thúc đẩy phân phối vaccine bình đẳng trên toàn cầu. G7 cũng đang thảo luận về chia sẻ vaccine trong khi Mỹ đẩy nhanh phân phối 80 triệu liều vaccine cho thế giới như cam kết.

Kinh nghiệm quốc tế trong ứng dụng KHCN kiểm soát dịch COVID-19

Thanh Hà |

Điểm cốt yếu trong kiểm soát đại dịch là ngăn chặn và giảm thiểu lây lan. Công nghệ y tế kỹ thuật số có thể tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động này. Các quốc gia như Hàn Quốc đã tích hợp công nghệ kỹ thuật số vào các quy trình ngăn chặn và giảm thiểu lây lan dịch bệnh như: Giám sát, xét nghiệm, truy tìm tiếp xúc và cách ly nghiêm ngặt.

AmCham hoan nghênh Mỹ chia sẻ vaccine COVID-19 cho Việt Nam

Ngọc Vân |

Phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham) bày tỏ cảm ơn khi Tổng thống Joe Biden chọn Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên nhận vaccine COVID-19 của Mỹ.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chia sẻ vaccine COVID-19, giải cứu thế giới khỏi đại dịch

Hải Anh |

Các nhà lãnh đạo thế giới cam kết 2,4 tỉ USD và 54 triệu liều vaccine COVID-19 cho chương trình COVAX để thúc đẩy phân phối vaccine bình đẳng trên toàn cầu. G7 cũng đang thảo luận về chia sẻ vaccine trong khi Mỹ đẩy nhanh phân phối 80 triệu liều vaccine cho thế giới như cam kết.

Kinh nghiệm quốc tế trong ứng dụng KHCN kiểm soát dịch COVID-19

Thanh Hà |

Điểm cốt yếu trong kiểm soát đại dịch là ngăn chặn và giảm thiểu lây lan. Công nghệ y tế kỹ thuật số có thể tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động này. Các quốc gia như Hàn Quốc đã tích hợp công nghệ kỹ thuật số vào các quy trình ngăn chặn và giảm thiểu lây lan dịch bệnh như: Giám sát, xét nghiệm, truy tìm tiếp xúc và cách ly nghiêm ngặt.

AmCham hoan nghênh Mỹ chia sẻ vaccine COVID-19 cho Việt Nam

Ngọc Vân |

Phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham) bày tỏ cảm ơn khi Tổng thống Joe Biden chọn Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên nhận vaccine COVID-19 của Mỹ.