Thông tin mới vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo CEO Công ty Điền Quân

Huân Cao |

Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã chuyển đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo CEO Công ty Điền Quân đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để giải quyết theo thẩm quyền.

Chiều 18.1, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác nhận, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã chuyển đơn của bà Nguyễn Phương Hằng đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để giải quyết theo thẩm quyền.

Được biết, vào ngày 4.1.2022, bà Nguyễn Phương Hằng (TGĐ Công ty Cổ phần Đại Nam) gửi đơn tố giác ông Đỗ Văn Bửu Điền (SN 1969, quê Bến Tre, CEO Công ty Điền Quân), chủ kênh Youtube cá nhân có tên Color Man. Công ty Điền Quân là đơn vị sản xuất nhiều chương trình và game show phát sóng trên nhiều Đài truyền hình phía Nam.

Theo đơn tố cáo, bà Nguyễn Phương Hằng đề nghị điều tra, xác minh làm rõ về việc kêu gọi quyên góp nguồn từ thiện trong và ngoài nước nhưng chưa công khai, minh bạch và giải ngân đầy đủ của ông Bửu Điền.

Hiện đơn tố cáo của bà Hằng đang được Cơ quan CSĐT, Công an TPHCM tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên lừa đảo

NHÓM PV |

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo do không có dấu hiệu tội phạm.

Ông Võ Hoàng Yên lừa bệnh nhân nhưng không lừa bà Nguyễn Phương Hằng

Lê Thanh Phong |

Công an TPHCM xác định, bà Nguyễn Phương Hằng tự nguyện đưa cho ông Võ Hoàng Yên số tiền hơn 183 tỉ đồng để trả nợ, xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện.

Bà Nguyễn Phương Hằng tự nguyện đưa cho ông Võ Hoàng Yên hơn 180 tỉ đồng

Huân Cao |

Quá trình điều tra, Công an TPHCM xác định, bà Nguyễn Phương Hằng tự nguyện đưa cho ông Võ Hoàng Yên số tiền hơn 183 tỉ đồng để trả nợ, xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện. Vì vậy, việc bà Hằng tố giác ông Yên về hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là không có cơ sở.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Toàn cảnh vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên lừa đảo

NHÓM PV |

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo do không có dấu hiệu tội phạm.

Ông Võ Hoàng Yên lừa bệnh nhân nhưng không lừa bà Nguyễn Phương Hằng

Lê Thanh Phong |

Công an TPHCM xác định, bà Nguyễn Phương Hằng tự nguyện đưa cho ông Võ Hoàng Yên số tiền hơn 183 tỉ đồng để trả nợ, xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện.

Bà Nguyễn Phương Hằng tự nguyện đưa cho ông Võ Hoàng Yên hơn 180 tỉ đồng

Huân Cao |

Quá trình điều tra, Công an TPHCM xác định, bà Nguyễn Phương Hằng tự nguyện đưa cho ông Võ Hoàng Yên số tiền hơn 183 tỉ đồng để trả nợ, xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện. Vì vậy, việc bà Hằng tố giác ông Yên về hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là không có cơ sở.