Thông tin mới nhất vụ hai nhóm giang hồ bắn nhau ở Hải Phòng

Tiến Nguyễn |

Công an thành phố Hải Phòng vừa chính thức thông tin về vụ hai nhóm đối tượng ẩu đả tại khu vực Hồ Sen (quận Lê Chân), khiến một người bị thương.

Thông tin từ cơ quan Công an, khoảng 22h ngày 25.12.2018, Nguyễn Văn Hiền (sinh 1985, ở phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng), cùng nhóm bạn của mình đến quán Beer Club ở số 6/29 Hồ Sen (phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng) uống bia.

Sau đó một lúc, nhóm khoảng 3 đối tượng đến bàn gọi Nguyễn Văn Hiền ra ngoài cửa nói chuyện.

Khi Nguyễn Văn Hiền vừa đi ra ngoài thì một nhóm khoảng 10 đối tượng dùng tay chân, ghế gỗ và hung khí đuổi đánh. Trong đó, có một đối tượng dùng hung khí đâm vào đùi trái Nguyễn Văn Hiền.

Ngoài ra, những nhân chứng tại hiện trường cho biết, họ có nghe thấy khoảng 4 - 5 tiếng nổ nghi là tiếng súng.

Vụ ẩu đả làm Nguyễn Văn Hiền bị thương tích ở đùi trái và xước ở mắt, được điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an Hải Phòng đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Lê Chân phối hợp với các đơn vị chức năng, Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường thu giữ 2 đầu đạn cao su, bắt giữ 16 trường hợp liên quan.

Qua test nhanh, có 8 nam thanh niên dương tính với các chất ma túy.

Hiện Công an Hải Phòng đang tổ chức điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Sau bài viết trên báo Lao Động: Chủ tịch TP Hải Phòng yêu cầu làm rõ việc giả văn bản tham gia đấu thầu

Tiến Nguyễn |

Ngày 24.9.2018, Báo Lao Động đăng tải bài viết: "Dự án cải tạo sông Tam Bạc: Giả văn bản của UBND TP.Hải Phòng để tham gia đấu thầu". Ngay sau khi đăng tải, UBND TP. Hải Phòng đã ban hành văn bản yêu cầu kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí đăng tải.

Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng bị 'kiểm điểm sâu sắc'

Theo VNExpress |

Để xảy ra một số sự việc liên quan đến quản lý cán bộ và tuyển dụng, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng bị kiểm điểm.

Cải tạo chung cư cũ tại Hải Phòng: Có dấu hiệu cố ý làm trái

ĐỖ VĂN |

Tại cuộc làm việc mới đây với các cơ quan báo chí, Sở Xây dựng TP.Hải Phòng tiếp tục khẳng định việc xây dựng 2 chung cư 29 tầng và 1 tầng hầm của Cty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy (Cty Hoàng Huy) là không cần giấy phép xây dựng (GPXD)... 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Sau bài viết trên báo Lao Động: Chủ tịch TP Hải Phòng yêu cầu làm rõ việc giả văn bản tham gia đấu thầu

Tiến Nguyễn |

Ngày 24.9.2018, Báo Lao Động đăng tải bài viết: "Dự án cải tạo sông Tam Bạc: Giả văn bản của UBND TP.Hải Phòng để tham gia đấu thầu". Ngay sau khi đăng tải, UBND TP. Hải Phòng đã ban hành văn bản yêu cầu kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí đăng tải.

Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng bị 'kiểm điểm sâu sắc'

Theo VNExpress |

Để xảy ra một số sự việc liên quan đến quản lý cán bộ và tuyển dụng, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng bị kiểm điểm.

Cải tạo chung cư cũ tại Hải Phòng: Có dấu hiệu cố ý làm trái

ĐỖ VĂN |

Tại cuộc làm việc mới đây với các cơ quan báo chí, Sở Xây dựng TP.Hải Phòng tiếp tục khẳng định việc xây dựng 2 chung cư 29 tầng và 1 tầng hầm của Cty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy (Cty Hoàng Huy) là không cần giấy phép xây dựng (GPXD)...