Thoát tội giết người, bị cáo được "phóng thích" tại tòa

Mai Hường |

Nguyễn Văn Bình (36 tuổi, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) bị Viện kiểm sát cáo buộc dùng súng bắn anh Sơn, phạm tội Giết người, song tòa không đồng tình tội danh này.

Ngày 27.9, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm Dương Văn Bình, Nguyễn Văn Thích (31 tuổi), Nguyễn Xuân Quy (29 tuổi, sinh viên) và Tạ Văn Đạt (28 tuổi) về các tội danh Giết người và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vụ án kéo dài hơn 6 năm sau nhiều lần truy tố, xét xử 4 bị cáo với hai tội danh trên.

Theo hồ sơ, chiều 16.7.2013, anh Nguyễn Văn Sơn và anh trai ngồi quán nước ở xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ). Anh Sơn có hỏi một người thanh niên ngồi tại quán về Thích sau đó rời đi cùng anh trai.

Tối cùng ngày, khi đến quán nước trên, Thích và Đạt nghe nữ chủ quán "buôn chuyện" có người hỏi anh ta. Thích cho rằng, anh Sơn tìm đánh mình nên gọi cho Bình.

Sau đó, Thích rủ Bình đi tìm anh Sơn đánh và nhận được sự đồng ý. Bình cùng Thích, Đạt và Quy, mang theo khẩu súng bắn đạn ghém đi tìm người.

Tìm không được người, cả nhóm Bình vào quán nước trên ngồi trú mưa. Đúng lúc ấy, anh Sơn cũng tới quán nước và bị nhóm Bình đuổi đánh.

Trong lúc đuổi theo anh Sơn, Bình đã nổ súng song không trúng nạn nhân. Tuy nhiên, cả bọn đuổi kịp anh này và đánh nạn nhân bất tỉnh, thương tích 15%.

Tại nhiều bản khai, thẩm vấn trong một số phiên tòa, Bình không thừa nhận, có ý định bắn anh Sơn mà bị cáo chỉ nổ súng "dọa". Bị cáo phủ nhận việc VKS truy tố tội Giết người.

Bất ngờ tại phiên tòa sơ thẩm lần này, VKS rút truy tố với Bình về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, giữ nguyên quan điểm cáo buộc bị cáo và đồng phạm Giết người.

Tuy nhiên, sau một ngày thẩm vấn, tòa cho rằng, hành vi của Bình và đồng phạm chỉ là cố ý gây thương tích, việc truy tố tội Giết người là chưa chính xác.

Tòa đã tuyên phạt Bình 6 năm 4 tháng 10 ngày, Thích 6 năm 1 tháng 10 ngày, Đạt 24 tháng, Quy 18 tháng. Mức án này bằng với thời gian tạm giam của cả 4 bị cáo.

Bình và Thích được Hội đồng xét xử quyết định trả tự do tại tòa (do hai bị cáo bị tạm giam, còn Quy và Đạt tại ngoại sau thời gian tạm giam).

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Truy bắt kẻ đeo khẩu trang kín mặt bắn người khác trọng thương

ANH THƯ |

Ngày 11.9, theo thông tin từ Công an Thái Bình, Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đang điều tra vụ việc nam thanh niên bịt khẩu trang nổ súng khiến 1 người bị thương.

Vụ dùng súng AK bắn người tình: Kẻ thủ ác từng dọa giết nạn nhân

H.Long |

Trong quá trình sống chung, đối tượng Tùng từng nhiều lần dọa giết, đập phá đồ đạc trong nhà chị H.

Đoàn Thị Hương bị tuyên hơn 3 năm tù, sắp được trả tự do

Ngọc Vân |

Thẩm phán Malaysia hôm nay (1.4) tuyên Đoàn Thị Hương hơn 3 năm tù sau khi cô nhận tội danh cố ý gây thương tích trong nghi án sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol.

Khởi tố đối tượng dùng súng tự chế bắn người

LÊ PHI LONG |

Ngày 7.12, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Chí Duẫn (SN 1991, trú tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) về tội “giết người”.

Bị cáo nữ “hiếm hoi” trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ có thể được trả tự do ngay tại tòa chiều nay

CAO NGUYÊN |

Qua các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho Lưu Thị Hồng - cựu Tổng Giám đốc Công ty CNC - được hưởng mức án dưới khung hình phạt bằng thời gian tạm giam và xử phạt bổ sung 5 triệu đồng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Thái Bình: Truy bắt kẻ đeo khẩu trang kín mặt bắn người khác trọng thương

ANH THƯ |

Ngày 11.9, theo thông tin từ Công an Thái Bình, Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đang điều tra vụ việc nam thanh niên bịt khẩu trang nổ súng khiến 1 người bị thương.

Vụ dùng súng AK bắn người tình: Kẻ thủ ác từng dọa giết nạn nhân

H.Long |

Trong quá trình sống chung, đối tượng Tùng từng nhiều lần dọa giết, đập phá đồ đạc trong nhà chị H.

Đoàn Thị Hương bị tuyên hơn 3 năm tù, sắp được trả tự do

Ngọc Vân |

Thẩm phán Malaysia hôm nay (1.4) tuyên Đoàn Thị Hương hơn 3 năm tù sau khi cô nhận tội danh cố ý gây thương tích trong nghi án sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol.

Khởi tố đối tượng dùng súng tự chế bắn người

LÊ PHI LONG |

Ngày 7.12, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Chí Duẫn (SN 1991, trú tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) về tội “giết người”.

Bị cáo nữ “hiếm hoi” trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ có thể được trả tự do ngay tại tòa chiều nay

CAO NGUYÊN |

Qua các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho Lưu Thị Hồng - cựu Tổng Giám đốc Công ty CNC - được hưởng mức án dưới khung hình phạt bằng thời gian tạm giam và xử phạt bổ sung 5 triệu đồng.