Thiếu tướng Trần Ngọc Hà giải thích vì sao vay tiền qua app "hút" người trẻ

Việt Dũng |

Các đối tượng rao cho vay tiền qua app – ứng dụng trực tuyến - với lãi suất 0 đồng, thấp… để thu hút những người trẻ, song thực tế khách hàng phải “mướt mồ hôi” trả nợ.

Trao đổi với Lao Động chiều 28.5, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà (Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - C02, Bộ Công an) cho hay, biết vay tiền qua app - ứng dụng trực tuyến - lãi cao song nhiều người vẫn vay.

Theo tướng Hà, người vay này chủ yếu là lớp trẻ. Có rất nhiều lý do để họ vay, trong đó có việc không nhận thức được, đa số các app đó, trong đó có những cái không lãi suất, lãi suất 0 đồng hoặc lãi suất rất thấp, chỉ là một chiêu trò. Thực tế, các app này “lách” bằng cách thu phí rất cao.

Cục trưởng C02 cũng cho biết, ứng dụng cho vay chỉ áp với những thiết bị công nghệ. Những ứng dụng này hoạt động trong tài chính ngân hàng. Hoạt động đó Bộ Công an cũng đã nhận diện được.

C02 cũng đã tham mưu với Bộ Công an, giao cho lực lượng cảnh sát kinh tế chủ trì. C02 cũng đang triển khai một số biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa.

Thời gian vừa qua, lực lượng cảnh sát, khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu, đã tiến hành bắt giữ, xử lý hình sự. Với những vụ việc chưa đủ căn cứ, chứng minh thì xử lý hành chính.

Trên thực tế, tháng 4 vừa qua, C02 phối hợp với Công an TP.Hồ Chí Minh triệt phá đường dây cho vay trực tuyến do nhóm người quốc tịch Trung Quốc cầm đầu.

Nhóm đối tượng này “núp bóng” phía sau một số công ty như V.F, B.M.V và Đ.P cung cấp các dịch vụ tài chính cho vay tiền thông qua các ứng dụng trên điện thoại như “Vaytocdo”, “Moreloan” và “VD online” với lãi suất cao.

Người vay được hướng dẫn tạo một tài khoản trên ứng dụng bằng cách cung cấp thông tin cá nhân (hình ảnh, CMND, số tài khoản ngân hàng) và phải đồng ý theo 7 điều khoản, trong đó có điều khoản buộc người vay đồng ý cho ứng dụng truy cập danh bạ trên máy điện thoại.

Khách không trả nợ đúng hạn thì nhân viên sẽ gọi điện, nhắn tin đe dọa mà còn gửi thông tin cho nhiều người thân khác nhằm làm mất uy tín và danh dự của khách. Nhiều người không chịu nổi áp lực phải nhanh chóng xoay tiền để trả cho chúng.

Tính ra, người vay phải trả lãi suất lên đến 3%/ngày, tương đương 21%/tuần, 90%/tháng và 1.095%/năm. Theo số liệu của cảnh sát, có khoảng 60.000 người.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà nói: Có một vấn đề, những app này đều qua một trung gian, nền tảng là phần mềm công nghệ thông tin, việc các đối tượng nếu như bỏ trốn thì thiệt thòi sẽ là người dân. Hiện tại chưa có hành lang pháp lý để bảo vệ cho người vay.

Nhắc đến việc sơ hở của người vay khi đăng ký phải tự cung cấp số điện thoại của bản thân, thân nhân, địa chỉ…, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà cho biết, đó là họ tự mình cung cấp bí mật của mình cho chúng. Vì vậy người dân phải nhận thức được, bản thân làm lộ bí mật của chính mình chứ không phải bị chúng “hack”.

Vậy vì sao, những người vay đa phần đều là người trẻ? Tướng Hà giải thích, bởi người có tuổi, thì kiến thức về công nghệ thông tin có những hạn chế. Quan trọng nhất, người trẻ vốn không nhận thức được việc vay 1-2 triệu thôi song hậu quả quá lớn.

Thực tế, khi họ không trả được, những đối tượng cho vay tiền dùng chính những thông tin được cung cấp để lợi dụng đòi nợ. Chúng điện thoại cho vợ con, bố mẹ, bạn bè để làm mất uy tín.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà khuyến cáo, trong trường hợp người dân gặp phải tình huống như trên, họ có thể gửi trực tiếp đơn trình báo cho lực lượng Cảnh sát kinh tế hoặc qua điện thoại 113.

“Các cấp sẽ có trách nhiệm và giải quyết”, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà nói.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vay tiền qua app: Công nhân bị ghép ảnh tục tĩu để bêu xấu vì chậm trả nợ

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh kéo dài, một số công nhân lao động ở Bình Dương đã lỡ vay tiền qua app để chi tiêu. Chỉ ít ngày sau, người vay phải nếm "trái đắng" khi lãi mẹ đẻ lãi con, không thể chi trả và bị nhục mạ, nói xấu.

Vay tiền qua app: Tín dụng đen lãi cắt cổ, vì sao bùng phát tại Việt Nam?

Thế Lâm |

Vay tiền qua app hoặc dịch vụ cho vay qua app hiện nay đa phần đã biến tướng trở thành tín dụng đen, cho vay nặng lãi thông qua kênh online với mức lãi suất cắt cổ đội lốt các loại phí để lách luật.

Vay tiền qua app: Gia đình lục đục, luôn sống trong sợ hãi và tủi nhục

Huân Cao |

Sau khi Báo Lao Động đăng bài "Khủng hoảng vay nợ qua app: Vay 7 triệu đồng, bị đòi... 200 triệu đồng", nhiều nạn nhân đã tiếp tục tố cáo về thủ đoạn của các đối tượng cho vay tiền qua app (ứng dụng trên điện thoại di động), dẫn đến gia cảnh họ có nguy cơ tan nát, sống trong sợ hãi và tủi nhục.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Vay tiền qua app: Công nhân bị ghép ảnh tục tĩu để bêu xấu vì chậm trả nợ

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh kéo dài, một số công nhân lao động ở Bình Dương đã lỡ vay tiền qua app để chi tiêu. Chỉ ít ngày sau, người vay phải nếm "trái đắng" khi lãi mẹ đẻ lãi con, không thể chi trả và bị nhục mạ, nói xấu.

Vay tiền qua app: Tín dụng đen lãi cắt cổ, vì sao bùng phát tại Việt Nam?

Thế Lâm |

Vay tiền qua app hoặc dịch vụ cho vay qua app hiện nay đa phần đã biến tướng trở thành tín dụng đen, cho vay nặng lãi thông qua kênh online với mức lãi suất cắt cổ đội lốt các loại phí để lách luật.

Vay tiền qua app: Gia đình lục đục, luôn sống trong sợ hãi và tủi nhục

Huân Cao |

Sau khi Báo Lao Động đăng bài "Khủng hoảng vay nợ qua app: Vay 7 triệu đồng, bị đòi... 200 triệu đồng", nhiều nạn nhân đã tiếp tục tố cáo về thủ đoạn của các đối tượng cho vay tiền qua app (ứng dụng trên điện thoại di động), dẫn đến gia cảnh họ có nguy cơ tan nát, sống trong sợ hãi và tủi nhục.