Thiếu tiền trả nợ, hai người phụ nữ dựng chuyện bị cướp tài sản

Phạm Đông |

Do thiếu tiền trả nợ, hai người phụ nữ đã trình báo đến Công an TP Tuyên Quang để dựng chuyện bị người đi đường xịt thuốc mê để cướp tài sản.

Ngày 22.2, theo thông tin từ Công an TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang), đơn vị đang tiến hành xử lý 1 trường hợp có hành vi báo thông tin giả đến cơ quan công an. Trước đó, đơn vị đã hoàn tất xử lý 1 trường hợp cùng hành vi tương tự.

Theo Công an TP Tuyên Quang, thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố có một số người dân do nhiều nguyên nhân đã trình báo đến cơ quan công an tin giả về việc bị cướp tài sản, gây hoang mang dư luận.

Cụ thể, ngày 23.12.2019, chị Nguyễn Thị Hải V (trú tại phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang) đã đến Công an TP Tuyên Quang trình báo về việc bị 1 đối tượng nhờ đi xe rồi dùng bình xịt vào mặt, sau đó cướp số tiền 1,3 tỉ đồng tại khu vực cầu Tân Hà thuộc phường Tân Hà, TP Tuyên Quang.

Quá trình vào cuộc xác minh, Công an TP Tuyên Quang xác định làm rõ do thiếu tiền để trả nợ nên chị Nguyễn Thị Hải V đã báo tin giả đến cơ quan công an.

Tiếp đó, ngày 19.2, Công an TP Tuyên Quang tiếp nhận trình báo của chị Phan Thị T. (trú tại xã Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang) về việc khoảng 10h ngày 19.2, chị T. bị 2 đối tượng khống chế dùng bình xịt xịt thuốc mê vào mặt làm chị T ngất đi.

Các đối tượng đã cướp 1 xe Honda Wave Alpha của chị T. tại khu vực đường bê tông giao với đường Hồ Chí Minh thuộc thôn 3, xã Lưỡng Vượng, TP. Tuyên Quang.

Người phụ nữ bị xử lý do dựng chuyện bị cướp tài sản.
Người phụ nữ bị xử lý do dựng chuyện bị cướp tài sản.

Vào cuộc xác minh, Công an TP Tuyên Quang làm rõ do thiếu tiền chị T đã mang xe Honda Wave Alpha để bán lấy tiền trả nợ, do sợ chồng biết về việc bán xe nên chị T đã trình báo việc bị cướp xe máy nêu trên. Tại Cơ quan Công an, chị T đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam đoan sẽ không tái phạm.

Cũng theo Công an TP Tuyên Quang, hành vi của chị Phan Thị T và chị Nguyễn Thị Hải V đã vi phạm điểm b, Khoản 2, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP, ngày 12.11.2013 của Chính phủ. Công an TP Tuyên Quang đã xử lý hành vi vi phạm đối với chị Nguyễn Thị Hải V và đang củng cố hồ sơ xử lý đối với chị Phan Thị T đúng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) cho biết, vào hồi 19h30 ngày 23.1, anh Nguyễn Xuân P (sinh năm 1984; xã  Hưng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đến Công an huyện Yên Lập trình báo trên đường đi làm về nhà bị một đối tượng chặn đường, dùng gậy đập mạnh vào đầu làm anh ngã ra đường, sau đó đối tượng tiếp tục dùng dao đâm vào bụng và chém vào cánh tay trái của anh P và cướp đi số tiền 28.000.000 đồng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Lập đã triển khai lực lượng, tiến hành khám nghiệm hiện trường và kết luận không có vụ cướp nào xảy ra trên địa bàn huyện.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Xuân P khai nhận, do đi làm xa nhưng không có tiền đem về cho vợ nên đã lên kế hoạch dựng hiện trường giả, dùng dao lam tự cắt vào cánh tay trái và cắt ở phần cánh tay áo bên trái, sau đó đến cơ quan Công an trình báo bị cướp nhằm che giấu việc không có tiền đem về nhà.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Bắt giữ đối tượng chuyên cướp giật tài sản liên tỉnh

ĐL |

Lực lượng chức năng huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vừa bắt giữ một đối tượng chuyên cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình và thành phố Hải Phòng.

Tạm giam hai đối tượng cướp giật tài sản trên Quốc lộ 1A

Thanh Chung |

Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) vừa bắt tạm giam và khởi tố 2 đối tượng cướp giật tài sản trên Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Mang 2 tiền án tiếp tục đi cướp giật tài sản

LN |

Lợi dụng lúc người bán thịt lợn đang mải thui chân giò, nam thanh niên liền giật chiếc túi xách trên bàn rồi bỏ trốn. Đối tượng cướp giật nghiện ma túy và từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Độc đáo mâm cỗ lá ngày Tết của người Mường Hoà Bình

Khánh Linh |

Cỗ lá là một trong những nét độc đáo không thể thiếu trong ngày Tết của người Mường Hoà Bình.

V.League cần học hỏi từ Thai League

TAM NGUYÊN |

Những điểm hay từ các giải đấu mạnh như Thai League là điều bóng đá Việt Nam và V.League cần học hỏi.

Thi công xuyên Tết chạy đua tiến độ trên đại công trường sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo Ban quản lý dự án sân bay Long Thành, từ ngày 20.1 đến ngày 26.1 (tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão 2023), sẽ có khoảng 740 máy móc, phương tiện và khoảng 1.050 kỹ sư, công nhân được huy động làm việc xuyên suốt trong dịp Tết Nguyên Đán 2023 trên đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành, ước bằng khoảng 40% số phương tiện và nhân công so với những ngày trước Tết.

Thái Bình: Bắt giữ đối tượng chuyên cướp giật tài sản liên tỉnh

ĐL |

Lực lượng chức năng huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vừa bắt giữ một đối tượng chuyên cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình và thành phố Hải Phòng.

Tạm giam hai đối tượng cướp giật tài sản trên Quốc lộ 1A

Thanh Chung |

Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) vừa bắt tạm giam và khởi tố 2 đối tượng cướp giật tài sản trên Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Mang 2 tiền án tiếp tục đi cướp giật tài sản

LN |

Lợi dụng lúc người bán thịt lợn đang mải thui chân giò, nam thanh niên liền giật chiếc túi xách trên bàn rồi bỏ trốn. Đối tượng cướp giật nghiện ma túy và từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.