Thiếu nữ giả bị hiếp dâm để cưỡng đoạt tài sản của đàn ông ngoại quốc

Phạm Đông |

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ một phụ nữ giả bị hiếp dâm để cưỡng đoạt tài sản của một người đàn ông ngoại quốc.

Cụ thể, ngày 14.9, theo thông tin từ cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra ngày 27.6 tại phường Thượng Đình (Thanh Xuân) để điều tra theo quy định.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, người có hành vi cưỡng đoạt tài sản của ông H.J.Y (Hàn Quốc, hiện đang cư trú tại đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân) là Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1995, HKTT thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).

 
Nguyễn Thị Lan Hương bị tố cáo cưỡng đoạt tiền của ông H.J.Y. 
Theo nội dung trình báo, kể từ ngày 22.6, ông H.J.Y liên tục bị một đối tượng nữ, tự xưng là công an giao thông, sử dụng số điện thoại 0167 3551xxx và một tài khoản Zalo liên tục đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm mục đích cưỡng đoạt tài sản.

Được biết trước đó, ngày 11.6, ông H.J.Y và đối tượng làm quen và nhắn tin cho nhau. Qua trò chuyện, đối tượng cho biết mình 23 tuổi, từng là sinh viên của Học viện Cảnh sát và ngỏ ý muốn hẹn gặp, đi chơi với ông H.J.Y, nhưng ông này đã từ chối do bận công việc.

Sau đó, ông H.J.Y và đối tượng đã nói chuyện, hẹn gặp và có quan hệ tình dục với nhau. Đến ngày 22.6, đối tượng gửi tin nhắn nói sẽ tố cáo ông H.J.Y tại cơ quan công an về tội Hiếp dâm. 

 
Tin nhắn đối tượng đe dọa người đàn ông ngoại quốc để tống tiền. 
Liên tiếp sau đó, đối tượng gửi rất nhiều tin nhắn đe dọa với nhiều nội dung khác nhau như: Đối tượng mới chỉ 16 tuổi, ông H.J.Y hiếp dâm đối tượng, làm đau đối tượng. Để đe dọa, khiến ông H.J.Y lo sợ và phải chuyển tiền 200.000.000 đồng, đối tượng đã liên tiếp gửi nhiều hình ảnh chụp công an, giấy chứng minh công an nhân dân và liên tục dọa sẽ tố cáo ông H.J.Y nếu không chuyển tiền.

Từ những nội dung trên, qua xác minh các thông tin mà đối tượng gửi và nhận thấy hành vi của đối tượng nữ này nhằm mục chiếm đoạt tiền nên ông H.J.Y đã làm đơn trình báo Công an quận Thanh Xuân để tố cáo hành vi của đối tượng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Giả danh cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tiền tại cơ sở massage

CAO NGUYÊN |

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã tự xưng là cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đến cơ sở massage để kiểm tra và nhận tiền của chủ cơ sở.

Bắt khẩn cấp kẻ giả danh CA cưỡng đoạt tài sản ở Quảng Ninh

T.N.D |

Ngày 29.11, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra lệnh tạm giữ hình sự 3 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bắt đối tượng từng có tiền án cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản và tàng trữ trái phép ma túy

K’Liệp – Cao Nguyên |

Sáng 15.11, Công an huyện Lâm Hà, Lâm Đồng đã bắt đối tượng Nguyễn Chí Hùng (SN 1989, hộ khẩu thường trú ở thành phố Thanh Hóa) về tội trộm cắp tài sản.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giả danh cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tiền tại cơ sở massage

CAO NGUYÊN |

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã tự xưng là cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đến cơ sở massage để kiểm tra và nhận tiền của chủ cơ sở.

Bắt khẩn cấp kẻ giả danh CA cưỡng đoạt tài sản ở Quảng Ninh

T.N.D |

Ngày 29.11, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra lệnh tạm giữ hình sự 3 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bắt đối tượng từng có tiền án cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản và tàng trữ trái phép ma túy

K’Liệp – Cao Nguyên |

Sáng 15.11, Công an huyện Lâm Hà, Lâm Đồng đã bắt đối tượng Nguyễn Chí Hùng (SN 1989, hộ khẩu thường trú ở thành phố Thanh Hóa) về tội trộm cắp tài sản.