Thiếu nữ 18 tuổi ở Bắc Ninh bị rạch mặt: Người gây án là bạn nạn nhân?

C.N |

Công an phường Võ Cường (TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đang điều tra vụ một thiếu nữ bị 3 cô gái đánh đập, rạch mặt rạng sáng 21.4.

Ngày 21.4, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cô gái trẻ bị 3 người phụ nữ lao vào đánh, rạch mặt, cổ, tay vào rạng sáng 21.4, tại một chung cư ở phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Được biết, nạn nhân là chị Q (18 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang). Lúc xảy ra vụ việc, Q đang ngồi một mình tại nhà trọ của bạn ở phường Võ Cường vào lúc 0h30 rạng sáng 21.4.

Khi đó, Q thấy 3 cô gái gõ cửa. Chưa kịp ra mở cửa, 3 cô gái này đã đạp cửa xông vào, đập phá đồ đạc và hành hung Q.

Nạn nhân Q. đang điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương ở vùng mặt
Nạn nhân Q đang điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương ở vùng mặt.

Bị tấn công bất ngờ, Q chạy vào khu vực bếp thì bị 3 cô gái truy đuổi, đánh đập. Vài phút sau, 1 trong 3 người tấn công Q đã dùng dao rọc giấy, rạch nhiều nhát vào mặt, tay của Q. Tổng cộng, Q bị rạch 7 vết dài từ 5-10 cm trên vùng mặt, cổ, khâu 60 mũi.

Hiện tại, Q đang được điều trị tại một bệnh viện ở tỉnh Bắc Ninh. Chị A (chị gái nạn nhân) cho biết, hiện sức khỏe của Q rất yếu, mệt chưa ăn uống được gì.

Chị A biết thông tin em gái bị rạch mặt trên MXH Facebook. Sau đó, chị A và gia đình liền bắt xe xuống bệnh viện chăm sóc em gái. "Nhìn vết thương chằng chịt trên mặt, trên người em, tôi rất đau đớn. Không hiểu vì lý do gì, mà các đối tượng ra tay độc ác như vậy", chị A nói.

Chị A cho biết, Q đang làm việc tại TP. Bắc Giang. Hôm xảy ra sự việc, Q xuống chỗ bạn chơi tại một chung cư ở phường Võ Cường, Bắc Ninh. Q bị rạch mặt khi ở nhà một mình, còn 2 người bạn của Q đi công việc riêng.

Qua trao đổi với em gái, chị A được biết người rạch mặt Q là cô gái tên Y.

"Giữa Y và em gái tôi chơi với nhau từ lâu, từng về nhà tôi chơi mấy lần. Không hiểu mâu thuẫn thế nào mà Y ra tay như vậy. Gia đình tôi rất bức xúc, phẫn nộ, mong đối tượng gây án phải chịu sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật", chị A nói.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Vụ nữ tài xế taxi bị hành hung: Xác định danh tính 2 bảo vệ liên quan

PHÚC ĐẠT |

Hiện, 2 bảo vệ liên quan đến vụ việc đã bị tạm đình chỉ công việc để phối hợp cơ quan công an điều tra làm rõ sự việc.

Tập 27 "Quỳnh búp bê": My "sói" bị dọa rạch mặt, Quỳnh chuẩn bị được gặp con trai.

H.M |

Những tập cuối cùng của bộ phim "Quỳnh búp bê" đang đến gần. Khán giả đã không còn bức xúc như những tập trước, thay vào đó, mọi người cảm thấy mừng thầm khi Quỳnh (Phương Oanh) sắp được gặp lại con trai.

"Rạch mặt" di tích: Đừng nói xong để đó, than phiền rồi bỏ qua

Linh Chi |

Hành động tưởng chừng như vô hại như khắc tên, bôi bẩn, vẽ bậy di tích lịch sử từ lâu đã trở thành thói quen khó bỏ của người Việt. Trao đổi với Lao Động, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng để xử lí được tình trạng này, cần phải quy kết trách nhiệm cụ thể chứ không thể chỉ nói mãi rồi cũng sẽ lại đâu vào đấy.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ nữ tài xế taxi bị hành hung: Xác định danh tính 2 bảo vệ liên quan

PHÚC ĐẠT |

Hiện, 2 bảo vệ liên quan đến vụ việc đã bị tạm đình chỉ công việc để phối hợp cơ quan công an điều tra làm rõ sự việc.

Tập 27 "Quỳnh búp bê": My "sói" bị dọa rạch mặt, Quỳnh chuẩn bị được gặp con trai.

H.M |

Những tập cuối cùng của bộ phim "Quỳnh búp bê" đang đến gần. Khán giả đã không còn bức xúc như những tập trước, thay vào đó, mọi người cảm thấy mừng thầm khi Quỳnh (Phương Oanh) sắp được gặp lại con trai.

"Rạch mặt" di tích: Đừng nói xong để đó, than phiền rồi bỏ qua

Linh Chi |

Hành động tưởng chừng như vô hại như khắc tên, bôi bẩn, vẽ bậy di tích lịch sử từ lâu đã trở thành thói quen khó bỏ của người Việt. Trao đổi với Lao Động, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng để xử lí được tình trạng này, cần phải quy kết trách nhiệm cụ thể chứ không thể chỉ nói mãi rồi cũng sẽ lại đâu vào đấy.