Thiếu niên 16 tuổi đâm chết người, bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù

HƯNG THƠ |

Suốt phiên tòa, thiếu niên 16 tuổi bị tuyên tội “Giết người” cứ ngoái đầu nhìn bố mẹ mình và người thân của nạn nhân, rồi rớm nước mắt với lời xin lỗi. 

Ngày 20.8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên tòa sơ thẩm, xét xử Lê Văn Hoài (SN 2003, thời điểm gây án là 16 tuổi 5 ngày), trú tại khu phố 1, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị về tội “Giết người”.

Tại phiên toà, người thân của nạn nhân quấn khăn tang, đề nghị với tòa giảm hình phạt cho người đã đâm chết trụ cột của gia đình mình.

Còn bố mẹ của bị cáo thì xơ xác, vừa thương con, vừa lo lắng về khoản tiền bồi thường và trợ cấp không biết sẽ đào đâu ra…

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị, khoảng 11h30 ngày 4.4.2019, Hoài điều khiển xe máy điện mang BKS 74MĐ3 - 000.35 chở bạn gái tên H (16 tuổi) lưu thông trên đường Hùng Vương (thành phố Đông Hà).

Khi đến ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Huệ, Hoài suýt va chạm với xe máy BKS 74C1 - 422.70 do anh Mai Xuân Lan (SN 1987, trú tại khu phố 5, phường 2, thành phố Đông Hà).

Suốt phiên tòa, bị cáo Hoài cứ ngoái đầu nhìn về phía gia đình mình và gia đình nạn nhân, gửi lời xin lỗi. Ảnh: Hưng Thơ.
Suốt phiên tòa, bị cáo Hoài cứ ngoái đầu nhìn về phía gia đình mình và gia đình nạn nhân, gửi lời xin lỗi. Ảnh: Hưng Thơ.

Hoài điều khiển xe đi tiếp, đồng thời quay đầu chửi anh Lan. Anh Lan lái xe đuổi theo, ép xe Hoài vào lề đường nói: “Mi mất dạy à”, rồi xuống xe dùng tay tát, dùng mũ bảo hiểm đánh ba cái vào đầu, gáy Hoài. Lúc này, bạn gái của Hoài chạy đến can ngăn nhưng bị anh Lan đẩy ra.

Hoài lùi về phía sau rút dao để sẵn trong người, thấy vậy, anh Lan nói: “Mi đem dao ra à”. Hoài nói “Anh dậy đi”, nhưng anh Lan tay vẫn cầm mũ bảo hiểm đi đến gần chỗ Hoài, sau đó Hoài dùng dao đâm một nhát vào bụng anh Lan.

Anh Lan chạy được một đoạn thì gục xuống, Hoài cùng người đi đường dìu anh Lan vào vỉa hè và lấy thuốc lá đắp vết thương. Anh Lan sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị do thủng động mạch chủ bụng, mất máu quá nhiều.

Mẹ của bị cáo đau xót khi con trai vướng vào lao lý, còn gia đình phải gánh khoản đền bù không biết bao giờ mới trả hết. Ảnh: Hưng Thơ.
Mẹ của bị cáo đau xót khi con trai vướng vào lao lý, còn gia đình phải gánh khoản đền bù không biết bao giờ mới trả hết. Ảnh: Hưng Thơ.

Phân tích tại phiên tòa cũng như trong cáo trạng, hành vi của Hoài được xác định gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác.

Tuy nhiên, việc anh Mai Xuân Lan cho rằng Hoài vượt đèn đỏ, hành vi lái xe môtô đuổi theo chặn, ép xe máy điện của Hoài, dùng tay đánh vào mặt, dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào vùng đầu và gáy Hoài làm cho Hoài bức xúc nên đã rút dao đâm anh Mai Xuân Lan. Trong vụ án này anh Lan cũng có một phần lỗi.

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình Hoài đã thỏa thuận và đền bù cho gia đình nạn nhân được 60 triệu đồng. Sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hoài phạm tội “Giết người” với khung hình phạt là 5 năm 6 tháng tù; bồi thường hơn 131 triệu đồng cho gia đình nạn nhân; tiến hành cấp dưỡng con của nạn nhân mỗi tháng 1.500.000 đồng/tháng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố nam thiếu niên đâm chết người khi bị nhắc vượt đèn đỏ

HƯNG THƠ |

Đối tượng vượt đèn đỏ dùng dao đâm chết người đã bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố và ra lệnh tạm giam.

Đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ: Chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh

HƯNG THƠ |

Xét thấy vụ việc nam thiếu niên dùng dao đâm tử vong người nhắc nhở mình khi vượt đèn đỏ có tính chất nghiêm trọng, Công an TP. Đông Hà đã chuyển vụ việc lên Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, xử lý.

Nhắc người vượt đèn đỏ bị đâm chết: Đừng im lặng trước cái xấu

T.H |

Đâm chết người chỉ vì lý do bị nhắc lỗi giao thông, hành động côn đồ của đối tượng Lê Văn Hoài (SN 2003, TP Đông Hà, Quảng Trị) khiến dư luận xã hội phẫn nộ khi đã tước đi mạng sống người khác một cách dễ dàng.

Đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ: Tạm giữ đối tượng gây án

HƯNG THƠ |

Ngày 5.4, Công an TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hoài (SN 2003, trú tại TP. Đông Hà) và tiến hành xác định tội danh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Khởi tố nam thiếu niên đâm chết người khi bị nhắc vượt đèn đỏ

HƯNG THƠ |

Đối tượng vượt đèn đỏ dùng dao đâm chết người đã bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố và ra lệnh tạm giam.

Đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ: Chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh

HƯNG THƠ |

Xét thấy vụ việc nam thiếu niên dùng dao đâm tử vong người nhắc nhở mình khi vượt đèn đỏ có tính chất nghiêm trọng, Công an TP. Đông Hà đã chuyển vụ việc lên Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, xử lý.

Nhắc người vượt đèn đỏ bị đâm chết: Đừng im lặng trước cái xấu

T.H |

Đâm chết người chỉ vì lý do bị nhắc lỗi giao thông, hành động côn đồ của đối tượng Lê Văn Hoài (SN 2003, TP Đông Hà, Quảng Trị) khiến dư luận xã hội phẫn nộ khi đã tước đi mạng sống người khác một cách dễ dàng.

Đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ: Tạm giữ đối tượng gây án

HƯNG THƠ |

Ngày 5.4, Công an TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hoài (SN 2003, trú tại TP. Đông Hà) và tiến hành xác định tội danh.