Thiếu hàng loạt nhân vật quan trọng, vụ án "đi tù vì gỗ sưa" tiếp tục hoãn tòa

L.N |

Một vụ án tưởng chừng vô cùng đơn giản với khung hình phạt chỉ là vài tháng tù giam nhưng kéo suốt 3 năm với hơn 10 lần hoãn tòa mới xử được sơ thẩm. Đến lượt tòa phúc thẩm cũng đã hoãn đến 4-5 lần vì đủ các lý do.

Sáng 20.1, TAND TP.Hà Nội đã đưa vụ án "Bùi Văn Thuật cùng đồng phạm trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" ra xét xử phúc thẩm. Tuy nhiên, ngay khi Chủ tọa tiến hành điểm danh thì thiếu rất nhiều nhân vật liên quan.

Cụ thể, đại diện UBND xã Sài Sơn (Quốc Oai, TP.Hà Nội) và đại diện Hội đồng định giá đều không có mặt. Lập tức, đại diện Viện Kiểm sát cũng như luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị được hoãn tòa vì những người vắng mặt kể trên đều là những nhân tố rất quan trọng.

Các bị cáo cũng đề nghị Hội đồng xét xử triệu tập thêm Bùi Văn Thuật (SN 1979) là người đã có hành trộm cắp cây gỗ sưa, Trần Xuân Tứ (SN 1970) là người trung gian và đặc biệt là Điều tra viên Vương Đình Chiến - Tổ trưởng tổ Điều tra của vụ án. 

Sau ít phút hội ý, Hội đồng xét xử đã tuyên bố hoãn phiên tòa phúc thẩm, mở lại vào ngày 31.1.2018. Trước đó, TAND huyện Quốc Oai cũng hơn 10 lần phải tuyên hoãn phiên tòa sơ thẩm. 

Đến phiên xử được mở hôm 29.6.2017 tòa tuyên Bùi Văn Thuật 3 năm 2 tháng tù (bằng thời gian tạm giam); Đinh Công Nghị 10 tháng tù (bằng thời gian tạm giam); Trần Xuân Tứ 9 tháng 12 ngày (bằng thời gian tạm giam); Đinh Công Thanh 9 tháng 12 ngày (bằng thời gian tạm giam); Tạ Duy Sơn 8 tháng tù giam và Hoàng Quốc Anh 7 tháng tù giam.

Đơn kêu cứu của một trong các bị cáo.
Đơn kêu cứu của một trong các bị cáo.

Về diễn biến sự việc, đầu năm 2014, Tạ Duy Sơn (SN 1964, trú tại xã Đông La, Hoài Đức) và Hoàng Quốc Anh (SN 1972, trú tại Yên Nghĩa, Hà Đông) có nhu cầu mua một vài khúc gỗ sưa về sử dụng. Qua bạn bè, hai người quen biết Trần Xuân Tứ (SN 1970, trú tại Hòa Bình). Tứ giới thiệu có biết nhà ông Đinh Công Nghị (SN 1963, ở Hòa Bình) đang bán nên dẫn hai người đi mua.

Ngày 25.4.2014, Sơn và Quốc Anh đang ở một đám hiếu thì bất ngờ bị Công an huyện Quốc Oai ập vào bắt, tạm giam 2 tháng. Theo lời các bị cáo, lúc này, cả hai mới được các điều tra cho biết số gỗ mình mua là do Bùi Văn Thuật (trú tại Hòa Bình) trộm cắp được ở chùa Thầy. Sau khi trộm cắp, Thuật đã mang về nhà ông Nghị, cũng là người dân tộc thiểu số.

Sau đó, Bùi Văn Thuật, Đinh Công Nghị, Đinh Công Thanh (SN 1983, con ông Nghị) cùng Trần Xuân Tứ, Tạ Duy Sơn và Hoàng Quốc Anh đã bị khởi tố và xét xử về các hành vi Trộm cắp, Chứa chấp và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tuy nhiên, trong phần lớn quá trình điều tra, xét xử, 4 bị cáo Nghị, Thanh, Sơn và Quốc Anh đều liên tục kêu oan, đồng thời thể hiện ý chí sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng.

L.N
TIN LIÊN QUAN

Bị cáo nhập viện, tòa hoãn xử vụ nhắn tin doạ giết Chủ tịch Đà Nẵng

T. A |

Ngày xét xử người nhắn tin doạ giết Chủ tịch UBND Đà Nẵng, ông Đào Tấn Cường vắng mặt vì đang chữa bệnh. Phiên toà được hoãn đến ngày 9.2.

Ông Đào Tấn Cường vắng mặt trong phiên xét xử vụ đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng

Theo Dân trí |

Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa với lý do bị cáo Đào Tấn Cường, hai luật sư bào chữa cho bị cáo Cường và một số người có nghĩa vụ liên quan đều vắng mặt.

Vụ án tàng trữ rùa biển lớn nhất thế giới: Vì sao dừng phiên tòa lần thứ 3?

NHIỆT BĂNG |

Ngày 11.1, sau 2 lần hoãn xử, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) mở phiên tòa sơ thẩm đưa bị cáo Hoàng Tuấn Hải (SN 1972, hộ khẩu thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, hiện trú tại 15A Phùng Hưng, Phước Long, Nha Trang) ra xét xử về hành vi “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”. Vụ việc từng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cả nước và thế giới. Báo Lao Động đã có loạt bài điều tra phanh phui vào năm 2014. TAND TP.Nha Trang đã quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND để điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề không thể bổ sung tại tòa.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bị cáo nhập viện, tòa hoãn xử vụ nhắn tin doạ giết Chủ tịch Đà Nẵng

T. A |

Ngày xét xử người nhắn tin doạ giết Chủ tịch UBND Đà Nẵng, ông Đào Tấn Cường vắng mặt vì đang chữa bệnh. Phiên toà được hoãn đến ngày 9.2.

Ông Đào Tấn Cường vắng mặt trong phiên xét xử vụ đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng

Theo Dân trí |

Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa với lý do bị cáo Đào Tấn Cường, hai luật sư bào chữa cho bị cáo Cường và một số người có nghĩa vụ liên quan đều vắng mặt.

Vụ án tàng trữ rùa biển lớn nhất thế giới: Vì sao dừng phiên tòa lần thứ 3?

NHIỆT BĂNG |

Ngày 11.1, sau 2 lần hoãn xử, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) mở phiên tòa sơ thẩm đưa bị cáo Hoàng Tuấn Hải (SN 1972, hộ khẩu thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, hiện trú tại 15A Phùng Hưng, Phước Long, Nha Trang) ra xét xử về hành vi “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”. Vụ việc từng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cả nước và thế giới. Báo Lao Động đã có loạt bài điều tra phanh phui vào năm 2014. TAND TP.Nha Trang đã quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND để điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề không thể bổ sung tại tòa.