Thi hành án 600 tỉ đồng, ông Đinh La Thăng chỉ có một phần căn chung cư để khắc phục

VƯƠNG TRẦN |

Nhiều đại biểu cho rằng, việc thu hồi tài sản trong các vụ án lớn đang gặp khó khăn do số tiền lên tới hàng nghìn tỉ đồng trong khi tài sản lại ít.

Ngày 15.11, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Mai Lương Khôi cho biết: Điều kiện thi hành án trong các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn còn gặp nhiều khó khăn do việc truy tìm, kê biên, phong tỏa tài sản để bảo đảm thi hành án trong giai đoạn tố tụng còn hạn chế.

Đa phần tài sản đã bị che giấu, hợp lý hóa hoặc cố tình tẩu tán; tài sản bảo đảm thi hành án nằm rải rác ở nhiều địa phương; tình trạng pháp lý của tài sản chưa rõ ràng...

Thảo luận tại Hội nghị, ông Lê Xuân Hồng - Cục trưởng Cục Thi hành án Hà Nội cho biết: Việc thu hồi tài sản trong các vụ án lớn đang gặp khó khăn do số tiền lên tới hàng nghìn tỉ đồng trong khi tài sản lại ít.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019. Ảnh Trần Vương
Các đại biểu tham dự tại hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019. Ảnh Trần Vương

Ông Hồng lấy ví dụ, trong vụ án ông Đinh La Thăng cố ý làm trái khi đầu tư 800 tỉ đồng vào Oceanbank, số tiền cần thu nêu trong bản án là trên 800 tỉ đồng, riêng ông Thăng là 600 tỉ đồng.

“Tuy nhiên tài sản để thu hồi của ông này chỉ còn một căn hộ chung cư, song là chung của vợ chồng. Vì thế, việc thi hành án lại phải xác định phân chia như thế nào và chỉ thu được một phần của căn hộ chứ không phải tất cả” – ông Hồng nói.

Một vụ án khác là vụ án liên quan tới Hà Văn Thắm (cựu chủ tịch HĐQT Oceanbank), cơ quan thi hành án phải thu trên 300 triệu cổ phiếu của bị cáo này. Thế nhưng, việc xác định bán cổ phiếu theo phương thức nào thì chưa được thống nhất nên phải mất thời gian chờ cơ quan chức năng giải quyết...

Cục trưởng Thi hành án Hà Nội nhấn mạnh: "Cần làm tốt khâu ngăn chặn tẩu tán tài sản của các bị cáo trong các vụ án kinh tế tham nhũng lớn, có như vậy kết quả thu hồi tài sản mới đạt kết quả tốt".

Về việc thu hồi tài sản các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, tại hội nghị này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chỉ đạo các đơn vị như toà án, cơ quan điều tra trong quá trình khởi tố điều tra, truy tố, xét xử cần phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong việc phát hiện, kê biên, phong tỏa tài sản để tránh các bị can tẩu tán.

Ngoài các cơ quan tố tụng, kiểm toán, ngân hàng cũng phải có trách nhiệm trong việc phát hiện, thanh tra và cung cấp thông tin về tài sản cho cơ quan thi hành án để quyết tâm thu hồi tài sản do phạm tội có hiệu quả cao nhất.

Trước đó như Lao Động đã đưa tin, ngày 26.6, tại phiên phúc thẩm vụ án PVN mất 800 tỉ đồng khi đầu tư vào Oceanbank, ông Đinh La Thăng bị bác kháng cáo, y án 18 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định về nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Ông bị toà yêu cầu bồi thường 600 tỉ đồng cho PVN. Tại hai vụ án, tổng tiền ông phải bồi thường là 630 tỉ đồng.

Khai trước HĐXX ông Thăng từng nói: "Nhà tôi chỉ có một căn hộ chung cư, bán cũng chỉ khắc phục được phần nhỏ. Nếu tòa xử đúng phần trách nhiệm của tôi thì tôi cùng gia đình cố gắng khắc phục".

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Ông Đinh La Thăng và đồng phạm còn phải thi hành án bao nhiêu tiền?

CAO NGUYÊN |

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết, trong vụ án liên quan đến ông Đinh La Thăng đến nay đã thi hành được 521 triệu đồng án phí, bồi thường được 20 tỉ đồng cho PVN, vẫn còn 800 tỉ đồng bồi thường đang trong quá trình thi hành án.

Lý giải việc chưa thi hành án 600 tỉ đồng đối với ông Đinh La Thăng

CAO NGUYÊN |

Theo lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự việc thu hồi tài sản trong bản án này phải chờ đơn yêu cầu của phía bị hại trong vụ án, đó là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Thời điểm hiện tại, phía PVN chưa có đơn gửi cơ quan thi hành án.

Nhìn lại phiên tòa xử ông Đinh La Thăng: Vì sao ông Thăng từ chối nhiều câu hỏi?

CAO NGUYÊN (t/h) |

Phiên tòa xét xử phúc thẩm ông Đinh La Thăng và các đồng phạm diễn ra trong 7 ngày với nhiều diễn tiến "nóng bỏng", nhiều tranh luận từ hai phía... Và mức án cuối cùng ông Đinh La Thăng phải nhận là 18 năm tù.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ông Đinh La Thăng và đồng phạm còn phải thi hành án bao nhiêu tiền?

CAO NGUYÊN |

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết, trong vụ án liên quan đến ông Đinh La Thăng đến nay đã thi hành được 521 triệu đồng án phí, bồi thường được 20 tỉ đồng cho PVN, vẫn còn 800 tỉ đồng bồi thường đang trong quá trình thi hành án.

Lý giải việc chưa thi hành án 600 tỉ đồng đối với ông Đinh La Thăng

CAO NGUYÊN |

Theo lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự việc thu hồi tài sản trong bản án này phải chờ đơn yêu cầu của phía bị hại trong vụ án, đó là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Thời điểm hiện tại, phía PVN chưa có đơn gửi cơ quan thi hành án.

Nhìn lại phiên tòa xử ông Đinh La Thăng: Vì sao ông Thăng từ chối nhiều câu hỏi?

CAO NGUYÊN (t/h) |

Phiên tòa xét xử phúc thẩm ông Đinh La Thăng và các đồng phạm diễn ra trong 7 ngày với nhiều diễn tiến "nóng bỏng", nhiều tranh luận từ hai phía... Và mức án cuối cùng ông Đinh La Thăng phải nhận là 18 năm tù.