Theo chân lực lượng công an kiểm soát việc “hạn chế ra đường” của người dân

Phạm Đông |

Tại Hà Nội, hàng trăm người dân đã được tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu chỉ ra ngoài nếu cần thiết khi lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát việc thực hiện cách ly xã hội của người dân.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố ngày 3.4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các quận, huyện tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm qui định hạn chế ra ngoài đường.

Ngày 4.4, lực lượng Công an quận Nam Từ Liêm đã đồng loạt ra quân kiểm soát việc cách ly xã hội của người dân. Các đơn vị đã tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường, nhắc nhở, xử phạt người dân không đeo khẩu trang.

Lực lượng Công an phường Mễ Trì ra quân xử lý người dân ra đường khi đang có dịch.
Lực lượng Công an phường Mễ Trì ra quân xử lý người dân ra đường khi đang có dịch.

Theo đó, trong ngày 4.4 và ngày 5.4 Công an quận Nam Từ Liêm đã thành lập 13 Tổ công tác tuần tra xử lý và nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm quy định cách ly xã hội. Tính đến chiều 4.4, quận Nam Từ Liêm đã xử lý 118 trường hợp không đeo khẩu trang với mức xử lý theo quy định là 200.000 đồng/trường hợp.

Ghi nhận của Lao Động chiều 4.4 trên tuyến đường Đồng Me (phường Mễ Trì) cho thấy, rất nhiều người dân ra khỏi nơi cư trú đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu về nhà. Cán bộ y tế phường Mễ Trì đã kiểm tra, kiểm soát tất cả những trường hợp ra khỏi nhà trong thời gian cách ly xã hội.

Trung úy Trần Văn Sơn và cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt của người dân ra đường.
Trung úy Trần Văn Sơn và cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt của người dân ra đường.

Trung tá Trương Văn Ngơi - cán bộ Công an phường Mễ Trì cho biết: "Trong những ngày qua, đơn vị đã xử phạt hơn 60 trường hợp người dân ra ngoài không đeo khẩu trang trong công tác phòng chống dịch COVID-19".

Người dân chấp hành tốt việc đeo khẩu trang.
Người dân chấp hành tốt việc đeo khẩu trang.
Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường.
Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường.

Tương tự, tại phường Phú Đô, lực lượng công an đã lập rào chắn từ đầu làng bún Phú Đô kiểm soát lượng người ra vào. Bất kỳ ai đi qua chốt đều được đo thân nhiệt và phải trả lời câu hỏi lực lượng chức năng. Nếu không có lý do chính đáng sẽ phải quay đầu về nhà thực hiện tự cách ly.

Công an phường Phú Đô kiểm tra người dân ra đường.
Công an phường Phú Đô kiểm tra người dân ra đường.

Tại hồ Tây khu vực đường Thanh Niên, phường Yên Phụ, (quận Tây Hồ); tại quận Hoàn Kiếm khu vực Lý Thái Tổ, Tràng Tiền, Hàng Bạc… lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều chốt xung quanh hồ, nhắc nhở người dân đi bộ tập thể dục và đạp xe quanh hồ về nhà thực hiện yêu cầu cách ly toàn xã hội theo quy định phòng, chống dịch.

Tính đến chiều 4.4, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội chưa xử phạt người dân nào vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19. Đa số người dân được tuyên truyền, hướng dẫn đều chấp hành nghiêm quy định.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Một số địa phương vận dụng chỉ thị về cách ly xã hội còn máy móc

Vương Trần |

Theo Thủ tướng, có một số địa phương vận dụng Chỉ thị 16 còn máy móc, có điểm sai.

Cách ly xã hội nhưng vẫn phải duy trì sản xuất, kinh doanh

THEO CHINHPHU.VN |

Nếu quyết liệt cách ly xã hội, cách ly người với người thì chúng ta sẽ hạn chế được tổn thất về tính mạng người dân. Tuy nhiên, cách ly xã hội không phải là ngăn cấm giao thông, “ngăn sông cấm chợ”. Chúng ta vẫn phải duy trì sản xuất, lưu thông hàng hoá an toàn…

Cách ly xã hội: Giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội ra sao?

ANH THƯ |

Từ ngày 1.4 đến 15.4, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thủ tướng: Một số địa phương vận dụng chỉ thị về cách ly xã hội còn máy móc

Vương Trần |

Theo Thủ tướng, có một số địa phương vận dụng Chỉ thị 16 còn máy móc, có điểm sai.

Cách ly xã hội nhưng vẫn phải duy trì sản xuất, kinh doanh

THEO CHINHPHU.VN |

Nếu quyết liệt cách ly xã hội, cách ly người với người thì chúng ta sẽ hạn chế được tổn thất về tính mạng người dân. Tuy nhiên, cách ly xã hội không phải là ngăn cấm giao thông, “ngăn sông cấm chợ”. Chúng ta vẫn phải duy trì sản xuất, lưu thông hàng hoá an toàn…

Cách ly xã hội: Giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội ra sao?

ANH THƯ |

Từ ngày 1.4 đến 15.4, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử.