Thêm hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang chống COVID-19 bị xử phạt

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Nhiều trường hợp tại Hà Nội không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng đã bị các lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt.

Để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đã kiên quyết xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội chiều 17.8, đại diện quận Hoàn Kiếm cho biết, trong những ngày vừa qua các đơn vị chức năng của quận đã xử lý 140 trường hợp ra đường không đeo khẩu trang với số tiền xử phạt là 28 triệu đồng. Tiếp đó, quận Đống Đa đã xử phạt 79 trường hợp không đeo khẩu trang trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền là hơn 17 triệu đồng.

Bên cạnh việc xử lý những trường hợp không đeo khẩu trang, ông Nguyễn Xuân Lưu – Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, thực hiện văn bản số 3906 của UBND TP Hà Nội, đơn vị đã chỉ đạo các xã phường tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đề nghị các cơ quan, công sở không tập trung quá 30 người để phòng chống dịch. Ngoài ra, đơn vị đã yêu cầu dừng tất cả các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, liên hoan đông người...

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, ông Lưu đề nghị thành phố nghiên cứu áp dụng các biện pháp mạnh hơn ở các địa điểm công cộng do đã có sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng và đây là những nơi có nguy cơ lây lan cao hơn. Việc áp dụng biện pháp này để người dân ít ra công viên, tập trung, vườn hoa thể dục thể thao buổi sáng và chiều.

“Thành phố đã cấm các hoạt động quán karaoke, quán bar có hiệu quả thì nên áp dụng thêm nhiều biện pháp khác sao cho hiệu quả hơn” – ông Lưu đề nghị.

Còn theo ghi nhận sáng cùng ngày (17.8), chỉ trong khoảng gần 1 tiếng lập chốt, hơn 10 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng đã bị chốt kiểm tra liên ngành của lực lượng Công an phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xử phạt theo quy định.

Tiếp đó, tại phố Kẻ Vẽ (phường Đông Ngạc) nơi có đông người dân qua lại và có chợ Kẻ Vẽ cũng được các lực lượng chức năng nhắc nhở và xử phạt những trường hợp cố tình vi phạm.

Trung tá Quách Văn Tĩnh – Phó trưởng Công an phường Đông Ngạc cho biết, trong những ngày qua đơn vị đã tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân thực hiện việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, khi tham gia giao thông, đặc biệt là khu vực công cộng. Do đó, nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của dịch COVID-19 đã được tăng lên rõ rệt. Khi lực lượng công an tuyên truyền, những trường hợp nào không chấp hành đã bị xử lý theo quy định.

“Thời gian gần đây nhận thức của người dân đã có sự biến chuyển, thay đổi khi đến nơi đông người, vào chợ Kẻ Vẽ đều chấp hành quy định đeo khẩu trang. Chỉ có một số ít người dân vẫn chủ quan, quên thì sẽ bị lực lượng chức năng nhắc nhở và xử lý” – Trung tá Tĩnh cho hay.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Các bạn có thể truy cập vào đường link sau đây:  https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người.

Phạm Đông - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân Hà Nội có 5 F1, người duy nhất không đeo khẩu trang đã dương tính

Thùy Linh |

Hà Nội đã ghi nhận bệnh nhân COVID-19 thứ 10 trong cộng đồng (tính từ ngày 29.7 đến nay). Điều đáng lưu ý ở trường hợp này, bệnh nhân thứ 10 này là người duy nhất trong 5 F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân 962 không đeo khẩu trang.

Hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang ngừa COVID-19 bị xử phạt

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Trong những ngày vừa qua nhiều quận, huyện ở Hà Nội đã xử phạt hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang ngừa COVID-19 nơi công cộng.

Hà Nội: Không ít người vẫn “phớt lờ” qui định đeo khẩu trang ngừa COVID-19

Phạm Đông - Lan Nhi |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều dân cư sinh sống tại các chung cư tên địa bàn TP. Hà Nội vẫn thờ ơ qui định phải đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng chống dịch bệnh. 

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bệnh nhân Hà Nội có 5 F1, người duy nhất không đeo khẩu trang đã dương tính

Thùy Linh |

Hà Nội đã ghi nhận bệnh nhân COVID-19 thứ 10 trong cộng đồng (tính từ ngày 29.7 đến nay). Điều đáng lưu ý ở trường hợp này, bệnh nhân thứ 10 này là người duy nhất trong 5 F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân 962 không đeo khẩu trang.

Hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang ngừa COVID-19 bị xử phạt

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Trong những ngày vừa qua nhiều quận, huyện ở Hà Nội đã xử phạt hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang ngừa COVID-19 nơi công cộng.

Hà Nội: Không ít người vẫn “phớt lờ” qui định đeo khẩu trang ngừa COVID-19

Phạm Đông - Lan Nhi |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều dân cư sinh sống tại các chung cư tên địa bàn TP. Hà Nội vẫn thờ ơ qui định phải đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng chống dịch bệnh.