Thêm 2 giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố vì trốn thuế

LÊ PHI LONG |

Ngày 21.3 tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi trốn thuế.

Đó là Nguyễn Thị Oanh (SN 1981, Giám đốc Công ty TNHH vận tải thương mại Tuấn Oanh, có địa chỉ tại TDP Nam, phường Quảng Thuận, TX. Ba Đồn) và Nguyễn Văn Linh (SN 1990, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại và vận tải Ngọc Linh, có địa chỉ tại xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch).

Theo đó, trong thời gian từ năm 2013 đến 2015, Nguyễn Thị Oanh với cương vị là giám đốc đã có hành vi mua và sử dụng 9 hóa đơn khống của Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Trung (địa chỉ tại phường Đồng Sơn, TP.Đồng Hới) để kê khai thuế GTGT đầu vào, khấu trừ thuế đối với hàng hóa dịch vụ bán ra để trốn thuế với số tiền là trên 136 triệu đồng.

Trong khoảng thời gian từ năm 2015, doanh nghiệp do Nguyễn Văn Linh làm giám đốc đã sử dụng 7 hóa đơn khống của Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Trung để kê khai thuế GTGT đầu vào, khấu trừ đối với hàng hóa dịch vụ ra để trốn tránh thuế với số tiền hơn 193 triệu đồng.

Theo lực lượng công an, 2 doanh nghiệp trên đã sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, nhằm thu lợi bất chính.

Hiện đối tượng Oanh đã tự giác khắc phục hậu quả, còn đối tượng Linh mới khắc phục hậu quả 45 triệu đồng.

Như báo Lao Động đã thông tin, vào tháng 2.2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quốc Văn (SN 1957, giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Trung và Lê Thị Thanh Hải (SN 1986, kế toán) về hành vi trốn thuế, chiếm đoạt gần 14 tỉ đồng bằng thủ đoạn mua hóa đơn GTGT khống để kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào, nhằm giảm số thuế GTGT phải nộp đối với hóa đơn của doanh nghiệp để xuất bán đầu ra.

Liên quan đến việc trốn thuế xảy ra tại DNTN Hiếu Trung, vào tháng 8.2017, Công an tỉnh Quảng Bình đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Văn Dũng (SN 1963, GĐ Công ty CP Xây dựng và môi trường Tân Phát) và Nguyễn Thị Mỹ Lệ (SN 1975, kế toán Công ty) về tội “trốn thuế”; đồng thời khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với một kế toán của Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến cũng với tội danh trên. 

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn “xe dù” ngang nhiên qua mặt cơ quan chức năng

NHÓM PV BẠN ĐỌC |

Trong quá trình tác nghiệp, nhóm PV Báo Lao Động đã tiếp cận được hàng trăm doanh nghiệp vận tải hành khách chạy tuyến cố định nhưng “trá hình” bằng cách sử dụng xe “dù”, bến “cóc” để qua mặt cơ quan chức năng và trốn thuế.

Sao khổ tâm vì tin đồn thu nhập khủng

Minh Thi |

Lâu nay, nói đến cát sê của ca sĩ gần như là nói đến “vùng cấm”, ngoài các nhãn hàng, các công ty truyền thông và bầu show thường truyền tai nhau... Nhưng gần đây, khi mạng xã hội là một kênh chia sẻ thường ngày, thì việc ca sĩ nào đó bỗng dưng bị đồn thổi giá cát sê cao ngất ngưởng cũng khiến họ phải khổ tâm thanh minh và sợ bị cơ quan Thuế nghi ngờ vì có khả năng trốn thuế…

3s tài khoản bán hàng trên Facebook biến mất, cơ quan thuế dễ gì theo kịp

Phạm Dung |

Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, việc thu thuế đối với các hộ kinh doanh qua mạng xã hội là điều nên làm để đảm bảo sự công bằng trong kinh doanh nhưng ông cũng thừa nhận "không dễ để thu".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hàng nghìn “xe dù” ngang nhiên qua mặt cơ quan chức năng

NHÓM PV BẠN ĐỌC |

Trong quá trình tác nghiệp, nhóm PV Báo Lao Động đã tiếp cận được hàng trăm doanh nghiệp vận tải hành khách chạy tuyến cố định nhưng “trá hình” bằng cách sử dụng xe “dù”, bến “cóc” để qua mặt cơ quan chức năng và trốn thuế.

Sao khổ tâm vì tin đồn thu nhập khủng

Minh Thi |

Lâu nay, nói đến cát sê của ca sĩ gần như là nói đến “vùng cấm”, ngoài các nhãn hàng, các công ty truyền thông và bầu show thường truyền tai nhau... Nhưng gần đây, khi mạng xã hội là một kênh chia sẻ thường ngày, thì việc ca sĩ nào đó bỗng dưng bị đồn thổi giá cát sê cao ngất ngưởng cũng khiến họ phải khổ tâm thanh minh và sợ bị cơ quan Thuế nghi ngờ vì có khả năng trốn thuế…

3s tài khoản bán hàng trên Facebook biến mất, cơ quan thuế dễ gì theo kịp

Phạm Dung |

Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, việc thu thuế đối với các hộ kinh doanh qua mạng xã hội là điều nên làm để đảm bảo sự công bằng trong kinh doanh nhưng ông cũng thừa nhận "không dễ để thu".