Thêm 2 cựu trung tá bị bắt cùng cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội

Việt Dũng |

Ngoài ông Phùng Anh Lê - cựu đại tá, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã bắt tạm giam 3 người khác, trong đó có 2 cựu trung tá.

Như Lao Động đưa tin, ngày 21.9 vừa qua, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phùng Anh Lê và Nguyễn Đức Châu về tội “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù" theo khoản 1, Điều 378 Bộ luật hình sự. 

Ngoài ông Châu và Lê, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã khởi tố, bắt tạm giam các ông Vũ Công Ngọc, cựu Đội phó Cảnh sát hình sự và Lê Đình Trung, cựu Đội phó Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an quận Tây Hồ cùng tội danh trên.

Hai ông Trung và Ngọc đều là trung tá công an. Thời điểm bị khởi tố ông Trung đang giữ chức phó trưởng Công an xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai (Hà Nội).

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn.

Liên quan việc khởi tố, bắt tạm giam 4 người trên, chiều tối 23.9, lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết, Bộ Công an đã ra quyết định tước quân tịch những người này.

Hồi đầu tháng 5, Công an Hà Nội đã tạm đình chỉ ông Lê, Châu và Phạm Quý Hải (nguyên Phó Trưởng Công an quận Tây Hồ) để cơ quan chức năng xác minh, làm rõ một số dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp của họ.

Những người trên được cho là liên quan đến sai phạm khi không xử lý nghi can vụ cướp tài sản xảy ra 5 năm trước và một số vụ việc khác.

Theo hồ sơ, anh Thành (ở quận Hoàn Kiếm) vay của Nguyễn Hữu Tài (28 tuổi, trú quận Ba Đình) số tiền 10 triệu đồng với lãi suất 146%/năm. Sau một tháng, anh Thành mất khả năng trả tiền nên Tài cùng 4 đàn em đi tìm con nợ.

Gặp nhóm của Tài trên đường Hồng Hà, quận Tây Hồ, anh Thành bỏ chạy và tri hô thì bị nhóm côn đồ đánh đập, cướp điện thoại iPhone. Sau khi gây án, Tài ép nạn nhân lên xe để đưa đi siết nợ.

Khi đi qua trụ sở Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, anh Thành chạy vào trình báo. Vụ án sau đó được Công an quận Tây Hồ thụ lý.

Sáng 22.9.2016, khi cảnh sát triệu tập, Tài thừa nhận hành vi và viết đơn xin đầu thú. Tối đó, Tài bị tạm giữ hình sự nhưng sau đó được cho về nhà. Những ngày sau, Công an quận Tây Hồ mời anh Thành và Tài đến hòa giải.

Trong buổi gặp mặt, Tài bồi thường cho nạn nhân 15 triệu đồng. Từ ngày 16-23.1.2016, Tài và đồng phạm đầu thú và khai đã đánh đập, bắt giữ anh Thành để đòi nợ.

Lật lại hồ sơ vụ án, Công an TP.Hà Nội khởi tố Tài và 4 bị can.

Ngày 29.4 vừa qua, khi xét xử vụ án, TAND TP.Hà Nội tuyên Tài 2 năm tù về tội "Cướp tài sản"; 4 bị cáo còn lại lĩnh các mức án từ 15 tháng tù treo - 20 tháng tù giam.

Trước đó, hồi tháng 1, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên tử hình đối với Lê Thanh Hưng (30 tuổi, trú tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) về cả hai tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản".

Đáng chú ý, theo cáo trạng, Hưng khai rằng tháng 11.2019 bị TAND quận Tây Hồ xử phạt 30 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Để được mức án như trên, Hưng đã đưa khoảng 600 triệu đồng cho một số cán bộ công an quận Tây Hồ và thẩm phán thụ lý, giải quyết.

Tiếp đó, Hưng lại muốn được chấp hành án tại Công an quận Tây Hồ nhưng không có tiền nên Hưng lên kế hoạch thực hiện hành vi giết bác ruột để cướp tài sản.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nguyên Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội bị bắt

Việt Dũng |

Ông Phùng Anh Lê - nguyên Trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội - bị điều tra sai phạm liên quan đến việc tha trái pháp luật người bị bắt.

Khám xét nhà cựu Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội

Việt Dũng |

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa khám xét xong nhà ông Phùng Anh Lê - nguyên Trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Hà Nội, để làm rõ một số dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp.

Bắt giam nguyên trưởng phòng nhận 400 triệu đồng "chạy" thủ tục đất đai

MINH CHÂU |

Từ năm 2018, qua các mối quan hệ quen biết, nhiều người được ông Hùng (thời điểm đó đang công tác tại Văn Phòng UBND tỉnh Đồng Nai) hứa giúp "chạy" thủ tục đất đai. Nhiều người dân phải đưa hàng trăm triệu đồng cho Hùng, tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hùng đã không thực hiện các cam kết và cũng không trả lại tiền cho người dân nên đã bị tố cáo.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nguyên Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội bị bắt

Việt Dũng |

Ông Phùng Anh Lê - nguyên Trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội - bị điều tra sai phạm liên quan đến việc tha trái pháp luật người bị bắt.

Khám xét nhà cựu Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội

Việt Dũng |

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa khám xét xong nhà ông Phùng Anh Lê - nguyên Trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Hà Nội, để làm rõ một số dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp.

Bắt giam nguyên trưởng phòng nhận 400 triệu đồng "chạy" thủ tục đất đai

MINH CHÂU |

Từ năm 2018, qua các mối quan hệ quen biết, nhiều người được ông Hùng (thời điểm đó đang công tác tại Văn Phòng UBND tỉnh Đồng Nai) hứa giúp "chạy" thủ tục đất đai. Nhiều người dân phải đưa hàng trăm triệu đồng cho Hùng, tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hùng đã không thực hiện các cam kết và cũng không trả lại tiền cho người dân nên đã bị tố cáo.