Thêm 1 người bị phạt vì đăng tin sai sự thật về COVID-19

TRẦN TUẤN |

Thông tin sai sự thật trên facebook liên quan đến dịch COVID - 19, Phạm Thị Diệu H. A. (25 tuổi, trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) bị Công an TP Hà Tĩnh xử phạt 10 triệu đồng.

Công an thành phố Hà Tĩnh xác định vào khoảng 20h ngày 3.3 trên Facebook “D.H.” đã đăng tải bài viết có nội dung: “Toang rồi Hà Tĩnh ạ... Nghe nói em trai sốt cách ly nựa. Ai mà đi đám cưới ở tầng 1 BMC ngày 1.3 thì có lẹ tự giác đi kiểm tra...”. Với dòng thông tin trên, nhiều người đã vào bình luận, chia sẻ tỏ ra hoang mang, lo lắng. Sau khi đăng tải một lúc, H. A. đã tự gỡ thông tin. Tuy nhiên, xác định vấn đề trên ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự trên địa bàn, Công an TP Hà Tĩnh đã vào cuộc.

Chiều ngày 4.3, Công an TP Hà Tĩnh đã triệu tập H. A. lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, H. A. đã thừa nhận về hành vi sai trái của mình.

Xét thấy hành vi của H. A. vi phạm quy định tại Điều 64, Nghị định 174 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, Công an TP Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng.

Trước đó, ngày 3.3, UBND thành phố Hà Tĩnh đã có văn bản phê bình Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập vì trong quá trình thực hiện cách ly y tế tại nơi cư trú đối với chị N.T.H.D (19 tuổi, trú tại khối phố 1, phường Hà Huy Tập) là du học sinh vừa trở về từ thành phố Ulsan (Hàn Quốc) nhưng đã để chị D. tự ý đi dự đám cưới của người quen tại một khách sạn ở thành phố Hà Tĩnh vào trưa ngày 1.3.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch phường Hà Huy Tập, chị D. chỉ đến gửi tiền mừng ở sảnh rồi ra về nhà chứ không dự tiệc, cũng không tiếp xúc với nhiều người khác. Sau 7 ngày thực hiện cách ly, sức khỏe của chị D. bình thường không có biểu hiện sốt.

Đến thời điểm này, ngành chức năng Hà Tĩnh đã xử phạt 3 người dùng Facebook đăng tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID - 19. Trong đó, Công an huyện Nghi Xuân phạt 1 người, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh phạt 1 người.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Phạt 10 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Ngày 20.2, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với một Facebooker đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID – 19.

Nam thanh niên bị phạt 10 triệu đồng vì đăng tin sai về dịch virus Corona

Phạm Đông |

Công an huyện Chương Mỹ vừa xử phạt 1 cá nhân 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Đăng tin sai sự thật, người đàn ông bị phạt 10 triệu đồng

Phú Sơn |

Đưa thông tin một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhưng không đúng sự thật, một chủ tài khoản Facebook bị cơ quan chức năng phạt 10 triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phạt 10 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Ngày 20.2, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với một Facebooker đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID – 19.

Nam thanh niên bị phạt 10 triệu đồng vì đăng tin sai về dịch virus Corona

Phạm Đông |

Công an huyện Chương Mỹ vừa xử phạt 1 cá nhân 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Đăng tin sai sự thật, người đàn ông bị phạt 10 triệu đồng

Phú Sơn |

Đưa thông tin một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhưng không đúng sự thật, một chủ tài khoản Facebook bị cơ quan chức năng phạt 10 triệu đồng.